Thứ hai, 9/11/2009, 16:13 GMT+7

Giao diện không chạm cho máy tính tương lai

Màn hình kính trong suốt của Microsoft không chỉ cho phép nhập liệu bằng bút mà còn hỗ trợ các cử động không chạm khác như giọng nói hay thậm chí ánh mắt (eye-tracking) để tương tác với thông tin.

Đây là UI (user interface - giao diện người dùng) dạng mẫu (concept) mà bộ phận Microsoft Research đang nghiên cứu và phát triển.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Giám đốc bộ phận nghiên cứu và chiến lược Craig Mundie của tập đoàn Microsoft giới thiệu về giao diện tương lai.

Châu An (Video: IStartedSomething)

Những người xuất chúng đến từ... Châu Á

Chúng ta hãy cùng nêu ra những bộ óc vĩ đại và những người kiệt xuất đến từ châu Á và Việt Nam nhé. - Người vạch quỹ đạo lên mặt trăng : Nhà khoa học Nguyễn Xuân Vinh (Những nhà khoa học Việt ở Nasa). - Vị tổ sư của cắt gan có kế hoạch : GS BS Tôn Thất Tùng. - 1 trong 10 nhà quân sự đại tài của nhân loại : Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương. - 1 trong 10 nhà quân sự đại tài của nhân loại : Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. - Nhà đồng sáng lập Yahoo : Jerry Yang. .... Tiếp theo nhé các bạn

( Phan Tuấn Tú - soulphan@hotmail.com )

Thành tựu công nghệ không của riêng ai

Một công nghệ hay một sản phẩm nào đó mới ra mắt là công sức đóng góp của rất nhiều người, nhiều quá trình mới có đuợc. Cái sau dựa trên nền tảng của cái trước mà phát triển, không ai đi lên từ con số 0 cả. Bạn kết luận người châu Âu hay Châu Á giỏi như thế là thiển cận, bạn chắc rằng trong Microsoft chỉ có mình người châu Âu làm việc không? Thế giới phẳng vì thế mọi người góp phần chung vào văn minh nhân loại, không nên xem ai giỏi ai kém ở đây cả!

( hoangson - hoangsonbs@yahoo.com )

Người châu Á không có những bộ óc vĩ đại

Thật sự là người châu á cũng có một số phát minh quan trọng như la bàn, thuốc súng...nhưng tựu trung đều là những phát minh có tính chất tình cờ mà không phải do quá trình nghiên cứu tìm tòi dựa trên một nền tản khoa học vững chắc như ở Phương Tây nên họ không thể tiến xa hơn được. Ở châu á ta không thể tìm thấy được những bộ óc vĩ đại như Einstein, Newton, Edison.... là những người có những phát minh mang tính đột phá nâng nhân lọai lên tầm hiểu biết mới.
Châu á thực sự ngòai Nhật Bản và Hàn Quốc thì các nước còn lại hầu như rất kém, đóng góp của họ cho nền khoa học kỹ thuật thế giới hầu như chưa có gì và đó cũng là điều cho chúng ta suy ngẫm.

( Minh Trung - trung.minhsg@gmail.com )

Người châu Á có phát minh đấy chứ!

Sao các bạn lại bảo người châu Á chỉ biết cải tiến? Thế la bàn, bản đồ, thuốc súng, công nghệ in… chẳng phải là phát minh của người Trung Quốc đó sao? Trước người Ấn Độ thì đã có ai phát minh con số 0? Tôi nói như vậy không phải là có ý tự mãn, chỉ thấy sao nói vậy mà thôi. Người Việt Nam ta nếu được đào tạo ở các nước công nghệ cao thì cũng làm được như người ở các nước đó. Hoặc nếu chúng ta tạo điều kiện cho công nghệ cao du nhập vào Việt Nam và được đối xử đúng mực, thật sự biết trọng người tài thì nhiều người trong nước cũng sẽ làm được như ở các nước đã phát minh công nghệ đó.

( NGUYỄN TUẤN ANH - vi_nghia_thu_sinh@yahoo.com )

Người Á Châu chỉ giỏi cải tiến thôi!

Bạn Huệ nói cũng có lý vì thực ra người Châu Á chỉ giỏi cải tiến những phát minh có sẵn của người Phương Tây thôi. Tôi có đọc một mẩu chuyện của một vị tiến sỹ người Việt Nam ở Úc là khi anh qua Nhật dự hội thảo thì các vị giáo sư Nhật cứ trăn trở với các đồng nghiệp Châu Á rằng tại sao người Nhật chỉ có thể đi từ 1 đến 10 mà không thể đi từ 0 đến 1 nghĩa là người Nhật không thể có những phát minh đột phá như người Âu Mỹ nhưng cải tiến thì rất giỏi, đó cũng là đặc điểm chung của người Châu Á các bạn ạ.

( Lưu Hưng Quốc - luuhungquoc@songnuoc.com )

Thật đáng khâm phục!

Đúng là bộ óc của người ta khủng khiếp quá! Việt Nam chúng ta nói thì rất giỏi nhưng không làm và không phát minh ra được điều gì khiến thế giới phải thán phục cả. Người ta quả là quá giỏi, mình không thể tưởng tượng được là người ta làm được những điều tuyệt vời và không tưởng như vậy.

( Quoc Huy - huynpq@yahoo.com )

Đó là sự thật ... :)

Đó là sự thật , không phải là viễn tưởng , rồi nó sẽ thay thế các thiết bị khác và được ứng dụng lên nhiều. Sản phẩm được coi là phổ biến trong tương lai không xa .

( Rion - r.19cent@gmail.com )

Một ý tưởng rất hay

Nhưng để có thể thành công thì cần một khoảng thời gian rất dài nữa. Thật ra những người châu á làm trong công ty Microsoft rất đông đặc biệt là Ấn Độ, họ được đào tạo một cách bài bản để có thể làm việc tại bất kỳ quốc gia nào ví dụ như Hoa Kỳ. Biết đâu 1 ngày nào đó người Việt Nam cũng có thể phát triển được những hệ điều hành còn táo bạo hơn thế này nữa.

( aloha - rooneynguyen@yahoo.com )

Công nghệ của tương lai

Bàn tay khối óc của con người ngày càng vĩ đại, những công nghệ tưởng chừng chỉ có trong khoa học viễn tưởng nhưng giờ đây nhưng khoa học đó đã được thực sự, hi vọng tương lai không xa nhưng công nghệ như thế này sẽ được ứng dụng vào cuộc sống của con người.

( nguyễn đức lức - gautrucit178@gmail.com )

Gửi bạn Huệ

Tôi nghĩ không nên phân biệt châu Á với Âu theo cách nói của bạn. Người châu Á, như người Nhật, người Hàn, người Ấn,... tôi nghĩ không thiếu những bộ não như vậy, và họ cũng khẳng định vị thế của mình rồi. Với đa phần các nước đang phát triển ở châu Á, tôi nghĩ vấn đề không phải là thiếu những "bộ não" này, mà quan trọng là phải làm sao cho những "bộ não" ấy có cơ hội phát triển và làm việc đúng khả năng.

Gửi bạn Huệ

Bạn Huệ nói thế là không chính xác. Phải thay từ châu Á ở đây bằng 1 từ khác.

Họ đã quá tiến bộ

Họ đã quá tiến bộ so với Apple!. Mac OSX vì chỉ lo hạ bệ Windows mà đã theo không kịp!. Không kịp là vì lo nghiên cứu để trả thù!... Ở Sài gòn, người ta biết không thể đánh bại Microsoft khi dùng Visual Studio của họ!. Vẫn là điệp khúc "Mac bảo mật, Mac an toàn, Mac không virus" nhưng các Macist lại quên rằng Security có một tỷ lệ mà nếu vượt qua nó, bạn sẽ trở thành kẻ gàn...Ở Hà Nội, người ta nói rằng anh sẽ cài Windows ngay sau 19.5 giây đầu tiên sử dụng Mac OSX...Mac giống như răng mà Windows giống như lưỡi...Bill Gates đem MS Office đến cho Mac mà Steve Jobs chỉ có mỗi Safari cho Windows!. Sự hận thù đã lấy mất hết sức sáng tạo dành cho Windows..của các Macist!.

( N.H.H - ok_choiluon1980@yahoo.com )

Người châu Á làm cả đấy bạn ạ

Có nhiều người châu Á đảm trách vai trò quan trọng trong các công ty đó. Nếu bạn nói chừng nào VN làm được thì chính xác hơn.

( Phan Tuấn Tú - soulphan@hotmail.com )

Thật quá sức tưởng tượng!

Đúng như Minh Huệ nói, những điều này tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, ấy vậy mà họ sắp sửa làm được. Khâm phục!!! Thật khó có thể tưởng tưởng được trình độ KH-KT của họ cách chúng ta xa đến mức nào...

( Minh Anh - minhanh1983@yahoo.com )

Bạn Minh Huệ sai rồi

Bạn Minh huệ nói người châu á chừng nào có thể làm dc như họ à? vậy trong mấy thập kỷ qua thế giới chuộng đồ công nghệ cao của nước nào nhất?! nếu tôi không nhầm thì đó là nhật bản, là một nước châu á thống thị về lĩnh vực điện tử và hàng công nghệ cao. và có hàng chục thương hiệu nổi tiếng khăp thế giới. người châu á rất giỏi đấy bạn a.

( thanh - athanhcong0102@yahoo.com )

Như khoa học viễn tưởng!

Sao mà bộ óc họ kinh khiếp thế? cũng là óc con người mà sao họ lại làm được những việc phi thường như thế? biết chừng nào mà người châu Á chúng ta có thể làm được như họ làm nhỉ?

( Minh Huệ - hue.nguyenminh@gmail.com )

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao