Thứ năm, 5/11/2009, 09:47 GMT+7

'Người dùng không cần chờ Windows 7 SP1'

Ảnh: Addictivetip.
Ảnh: Addictivetip.

Trước ý kiến cho rằng mọi người nên đợi bản cập nhật Service Pack 1 (SP1) của Windows 7 cho thực sự ổn định, đại diện Microsoft cho biết đây là lo lắng thường thấy của các doanh nghiệp.

Trong lễ giới thiệu Windows 7 tại Việt Nam ngày 3/11, ông Rene Van der Vlugt, Giám đốc tiếp thị toàn cầu của tập đoàn Microsoft, cho biết doanh nghiệp luôn có những nỗi lo về bảo mật, khả năng tương thích ứng dụng, sự gián đoạn trong hoạt động... nên trước mỗi đợt chuyển đổi, Microsoft sẽ giúp họ kiểm thử sản phẩm trước khi triển khai trên diện rộng.

Ngoài ra, đây không phải vấn đề quá lớn với người sử dụng phổ thông. Xây dựng Windows 7 là quá trình phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa Microsoft và đối tác, khách hàng để tạo ra một hệ điều hành tiên tiến.

Phiên bản 7 được xem là hệ điều hành Windows đầu tiên không đòi hỏi phải chạy trên những thiết bị có cấu hình cao hơn so với các phiên bản trước. Hệ thống cũng sẽ ít gặp sự cố về khả năng tính tương thích với phần cứng và phần mềm hơn. Do đó, Windows 7 đã sẵn sàng để cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp nâng cấp từ bây giờ.

Trang Notebookcheck cũng khuyên mọi người không nên chần chừ trong việc cài hệ điều hành hoặc mua máy tính mới, miễn là họ thận trọng sao lưu dữ liệu trước khi cài đặt để tránh xảy ra sự cố mất mát đáng tiếc. Theo lộ trình, bản thử nghiệm của Windows 7 Service Pack 1 sẽ xuất hiện vào đầu năm 2010.

Người dùng có ba lựa chọn khi mua Windows 7 là Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional và Windows 7 Ultimate. Trong đó, bản Ultimate mạnh và linh hoạt nhất nhờ kết hợp giữa đặc tính dễ sử dụng và tính năng giải trí của Home Premium với khả năng hỗ trợ công việc của Professional.

Song song với Windows 7, Microsoft cũng giới thiệu hai sản phẩm quan trọng là Windows Server 2008 R2 và Exchange Server 2010. "Windows 7 là gói kích cầu mà ngành công nghệ thông tin cần để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đây là công cụ để mọi cá nhân có thể phát huy tiềm năng của mình. Các tính năng, cải tiến và nâng cấp mới sẽ cho phép mọi người làm việc theo cách họ muốn với độ tin cậy, dễ dàng và phản ứng nhanh hơn", ông Christophe Desriac, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, chia sẻ.

Lê Nguyên

Dùng cả 2

Tôi vẫn dùng Win XP (SP3) và hiện cài song song Win 7 (SP1) -> Nên các ứng dụng, phần mềm yêu thích vẫn dùng đa dạng phong phú. Nhưng Win 7 (SP1) cho cảm nhận xem tranh ảnh, phim sắc nét và thật sống động.

@ Duy Khoa

Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Duy Khoa , không phải cứ chạy theo phiên bản mới mới gọi là dân công nghệ , tôi không phủ nhận Win 7 nhưng trong khi Win XP vẫn đang tương thích rất tốt với các phần mềm , đáp ứng tốt cho công việc , sao lại phải cần thay đổi ? vừa tốn kém tiền bản quyền lại không tốt hơn Win XP là bao nhiêu . Tư tưởng của bạn là chạy theo công nghệ thì đúng hơn chứ không phải cần thiết phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu công việc .

Những ai quen dùng Windows XP sẽ khó tính với Windows 7

Tôi dùng Windows 7 từ đầu năm 2010 đến nay và tôi nhận thấy HĐH này rất tốt, nó khắc phục rất nhiều nhược điểm của Vista và nó nhanh hơn hẳn Windows XP. Mọi người thường nghĩ mua 1 máy tính đời mới có Windows 7 bản quyền về rồi cài lại Windows XP với hy vọng nó sẽ nhanh hơn và tốt hơn là hoàn toàn sai lầm. Bản thân chiếc máy tính được trang bị các thiết bị hoạt động tốt nhất trên Windows 7 (mainboard, CPU,..) . Với dân lập trình thì họ thường bối rối với Windows 7, thay vì tìm cách thích nghi với Windows 7 thì họ quay về với XP, thật là lối suy nghĩ lạc hậu với 1 dân công nghệ.

Windows 7 vẫn cần nhiều thời gian

Tôi cũng như nhiều bạn, là dân lập trình nên mặc dù laptop có cài sẵn vista, nhưng cũng phải bỏ. Chắc bạn cũng biết tôi đã từng hối hận vì mua hp-dv5, không thể nào cài xp vì thiếu driver cho vga nvidia 9600 và một số thứ khác. Mua laptop mà cuối cùng chỉ để duyệt web. Cài visual studio trên vista là một cực hình, rất nhiều lỗi ko khắc phục được, không tin bạn thử tạo 1 website lớn trên visual 5 cài trên vista xem. Chính vì vậy, mặc dù có bản quyền vista nhưng tôi phải dùng xp dù lỗi driver card màn hình, phải dùng bản chế của một số thành viên online, đến tận T8 mới có driver thực sự cho nó từ website nvidia. Với w7, tôi cũng đã thử dùng, nhưng tính tương thích phần mềm chẳng khá hơn vista, lỗi rất nhiều, cho nên nếu chỉ dùng các app thông thường thì ko vấn đề gì, hđ rất tốt. Vấn đề nó chỉ xảy ra khi công việc của bạn cần đến những ứng dụng mà ko thể chạy được trên hđh mới. Tại thời điểm hiện tại w7 đã hỗ trợ xp mode, nhưng có mấy ai sẽ dùng nó? Tinh tương thích và tiện dụng của xp đối với những người cần một hđh ổn định đáp ứng đủ yêu cầu và cân bằng về sở thích vẫn rất cao, tôi tin rất nhiều người vẫn sẽ dùng xp. Về giao diện, vista rất đẹp, nhưng về tính phù hợp, tôi vẫn đang dùng xp, trên một con laptop có bản quyền vista đi kèm, và driver của hãng chỉ hỗ trợ vista. Windows 7 vẫn là một bài toán khó.

( Thành Long - mbk@yahoo.com )

Phản bác

Ban nhin nhan nhu vay la han hep vo cung. Moi 1 hdh deu co nhung uu nhuoc diem. Mot nguoi quan tri mang ma khong dung va sd tốt thi coi nhung vo tich sự.

( nguyen tien hung - tienhung282@yahoo.com )

HDH mã nguồn mở miễn phí nhưng ...

@Gia Trúc:
Ý kiến của bạn không phải là không có lý nhưng HDH mã nguồn mở vẫn còn là cái gì đó mới mẻ và khá xa lạ với đại đa số người dùng máy tính. Trong 1 xã hội với nhiều tầng lớp khác nhau, bao nhiêu người chịu mở quyển sách hay lên mạng để tìm tòi về 1 HDH mới mẻ trong khi Windows đã đáp ứng gần hết mọi nhu cầu của họ, từ học tập nghiên cứu cho đến lĩnh vực giải trí. Như hôm nay có 10 người mua máy tính, nào là tích hợp sẵn Windows Vista, Windows 7... còn Linux đứng ở đâu? Ngay cả những nhà sản xuất phần cứng còn không mặn mà với Linux thì chẳng có gì bảo đảm người dùng sẽ tận hưởng được 1 công nghệ hoàn hảo.

( Đoàn Dự - nhatnghe39@gmail.com )

Windows 7 Preview

Tôi hiện đang dùng Win7 Ultimate, trước đây do tính chất công việc là lập trình viên hệ thống tự động cho nên tôi không dùng Vista mà chỉ dùng XP nên cũng không thể đánh giá hết về những tính năng của Win7 so với Vista vượt trội như thế nào. Ở đây chỉ xin nêu ra vài nhận xét của cá nhân tôi về Win7 so với XP. Thứ nhất, về khả năng tương thích phần mềm, theo tôi thì Win7 vẫn cần 1 thời gian nữa để hoàn thiện. Tuy rằng khá nhiều ông lớn trong ngành đã có phiên bản tương thích nhưng vẫn còn tồn tại khá nhiều ứng dụng khá được ưa chuộng không chạy được trên Win7 như Deamon Tools Lite, Tune Up Utilities 2009.... Thứ hai, về khả năng tương thích phần cứng Win7 tỏ ra khá trơn tru và an toàn, nhưng vẫn có một vài sự cố xảy ra trong quá trình làm việc chẳng hạn như không nhận biết được USB, thẻ nhớ Flash và ổ cứng S-ATA di động cũng gặp không ít khó khăn khi kết nối.. Trên đây chỉ là 1 số nhận xét của cá nhân tôi qua 1 thời gian chưa lâu dùng Win7.. Tuy còn vài lỗi nhỏ về khả năng tương thích, nhưng Win7 quả là 1 hệ điều hành đáng dùng, nhất là khi người sử dụng đang phải gồng mình lên hứng chịu 1 Vista quá nhiều lỗi và 1 XP đã khá già cỗi..

Biết Unix nhanh hơn và free nhưng...

... mà dân chơi game thì chơi hok đc, với lại khó sử dụng nữa, nếu ai chưa từng xài thì khó khăn lắm.

( Trung Tiến - tiennguyen_niit@yahoo.com )

HĐH Windows VS HĐH mã nguồn mở

Sao mọi người không 1 sử dụng các hđh khác đi như : Ubuntu, kubuntu.... các hđh đó hỗ trợ mạng mẽ lắm chứ với giao diện GOME đẹp hơn Aero, với cấu hình đòi hỏi rất bình dân mà các tác vụ gần giống nhau. Đặc biệt là nó free và update online or offline.

( Gia Trúc - phan_truc_tu@yahoo.com )

Không cần chờ SP1

Tôi là chuyên gia IT và tôi cho rằng người dùng cá nhân không cần thêm service pack nào nữa cả vì Windows 7 đã thực sự hoàn chỉnh lắm rồi.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao