Thứ ba, 3/11/2009, 11:35 GMT+7

Nửa số người dùng điện thoại cảm ứng sẽ quay lại với phím

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường Canalys cho thấy kết quả rất bất ngờ về mong muốn của người sử dụng đối với thiết bị liên lạc trong tương lai.

Chỉ có 38% trong số 3.000 người dùng điện thoại di động được thăm dò ở Anh, Pháp và Đức nói rằng chiếc điện thoại tiếp theo mà họ mua sẽ phải có giao diện cảm ứng chạm tay. 16% khác thì bày tỏ mong muốn mua điện thoại màn hình cảm ứng dùng bút stylus.

Trong khi đó, có tới 53% số người hiện sở hữu điện thoại màn hình cảm ứng lại nói rằng họ sẽ không mua tiếp một sản phẩm tương tự. Apple và HTC hiện là hai hãng có số người sử dụng sản phẩm cảm ứng đông nhất thì tuyên bố vẫn trung thành với công nghệ này.

Một số nhà sản xuất khác đang cung cấp điện thoại màn hình cảm ứng như một sự lựa chọn bổ sung bên cạnh các dòng sản phẩm bàn phím truyền thống khác. Chỉ có chưa đầy 1/3 số người dùng điện thoại cảm ứng của Sony Ericsson cho biết chiếc điện thoại tiếp theo của họ sẽ phải có cùng giao diện sử dụng. Cả Sony Ericsson, Nokia, RIM (sản xuất Black Berry) hiện đều có rất nhiều sản phẩm dùng bàn phím nút để phục vụ ước muốn của các "thượng đế" này. Những khách hàng thích dùng điện thoại với bút điện tử stylus cũng nằm trong số đối tượng ít có khả năng tiếp tục sử dụng giao diện cảm ứng ngón tay.

"Đây là một ví dụ nữa cho thấy những trải nghiệm hiện nay của người tiêu dùng đã phản ánh nhu cầu trong tương lai", Pete Cunningham, chuyên gia phân tích cao cấp của Canalys, bày tỏ. "Dường như rất nhiều người trong số mà chúng tôi khảo sát đã nhận thấy việc chuyển từ dùng bút stylus sang ngón tay đồng nghĩa với việc tính chính xác trong thao tác bị giảm sút, từ đó làm giảm mức độ thuận tiện khi dùng điện thoại".

Minh Hồng (theo RegHardware)

Thích màn hình rộng

Nói gì thì nói cứ màn hình rộng, thì coi hình và video hết chê, càng rộng càng hay như iPhone, HTC touch HD.... ai ngó qua mà chẳng mê, và cơ bản nhất là duyệt web nữa.

Tôi thích bàn phím ảo hơn!

Ai muốn quay lại với bàn phím cổ điển nhưng tôi thì không. Tôi đang xài iPhone 3G và cảm thấy thích bàn phím ảo hơn. Vì nó giống bàn phím của máy vi tính nên tôi nhắn tin nhanh hơn bàn phím kia, thay vì khi bấm ký tự "c" thì phải bấm 3 lần mới được, trong khi bàn phím ảo thì mỗi ký tự 1 phím nên thấy rất tiện.

Sự kết hợp là tốt nhất !

Tôi thấy sự kết hợp của cả 3 chức năng là tốt nhất. Hiện tại cũng có không ít dòng sản phẩm cảm ứng có cả phím QWERTY trượt ngang, bàn phím rộng rãi, cảm ứng bàn tay tốt, dùng bút nhận dạng viết tay..v...v.... Chỉ riêng màn hình cảm ứng sẽ khó khăn trong thao tác nhập liệu dù có nhạy đến đâu, công nghệ nhận dạng viết tay của bút có mạnh đến đâu cũng rất khó khăn và không nhanh bằng nhâp liệu phím thực Vì sao người ta sáng chế ra bàn phím và máy đánh chữ, vì nó nhanh hơn viết tay mà !

Điện thoại không có bàn phím rất bất tiện

Màn hình cảm ứng là xu hướng của công nghệ, tuy nhiên không có bàn phím dùng rất bất tiện, mình nghĩ xu hướng các điện thoại cảm ứng kết hợp phím như của Motorola hay Palm sắp tới sẽ trở thành phổ biến. Iphone nếu ko có công nghệ mới trong giao diện người dùng chắc sẽ được Apple tặng thêm bàn phím vào các đời sau thôi.

Xu hướng phù hợp

Theo tôi đây là một xu hướng phù hợp. Điện thoại cảm ứng đa điểm(như Iphone) thì tôi chưa có cơ hội được trải nghiệm, nhưng với những loại điện thoại cảm ứng thông thường ko có bàn phím thì quả thực bất tiện. Ban đầu mới dùng cảm ứng thì có vẻ hay hay, nhưng lâu thì nhận ra , mọi thao tác dều khó khăn hơn nhiều, nhất là nếu dùng một tay. Dùng điện thoại có bàn phím, đặc biệt là những loại có bàn phím QWERTY thì tiện lợi hơn nhiều.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao