Thứ hai, 2/11/2009, 17:20 GMT+7

IBM giới thiệu giải pháp thay thế sản phẩm Microsoft

Công thức cắt giảm chi phí hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam là thay đổi gói sản phẩm Microsoft Windows + Office + Exchange bằng Linux + Lotus Symphony + Lotus Foundations Start.

Khi nền kinh tế toàn cầu đang từng bước phục hồi sau khủng hoảng, doanh nghiệp trong nước vẫn cần những chiến lược kinh doanh phù hợp với cách thức làm việc và cộng tác thông minh hơn.

IBM khẳng định phần mềm Lotus của họ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp giảm chi phí ít nhất 20% nhờ khả năng xây dựng một nền tảng năng động và khám phá từ 50% đến 90% những kiến thức tiềm ẩn trong tổ chức.

Nguồn: IBM.
Nguồn: IBM.

Một khảo sát của IBM cho thấy 90% người dùng Việt Nam chỉ sử dụng 10% tính năng MS Office, do đó đầu tư hàng trăm USD để mua sản phẩm của Microsoft là một sự đầu tư lãng phí. Trong khi đó, bộ ứng dụng văn phòng mã mở IBM Lotus Symphony lại miễn phí, hoạt động trên nhiều hệ điều hành và tương thích với các định dạng có trong Office. IBM cho rằng chuyển từ Windows sang Linux và thay MS Exchange bằng Lotus Foundations Start cũng giúp tiết kiệm tới 83% chi phí trong doanh nghiệp.

Lê Nguyên

Tiết kiệm là tốt, nhưng mua đồ Lotus thay cho MS thì phải tính kỹ

Ai cũng muốn tiết kiệm vì tiết kiệm thường là việc tốt. Thay vì đi máy bay từ TP HCM tới HN, người ta có thể chọn xe lửa hay xe tốc hành để thay thế vì chi phí ít hơn. Nếu bạn có nhiều thời gian thì hãy chọn cho mình xe lửa để đỡ tốn ! Tôi từng làm IT nhiều năm cho các công ty có số lượng người dùng trên 100, đã từng dùng Lotus Notes, Lotus Domino, Lotus Smartsuit... Lotus Notes và Domino thì khá tốt và hiệu quả, còn bộ bảng tính, xử lý văn bản và trình diễn thì còn lâu mới theo kịp MS Office. Không tiền thì gặm bánh mì cũng được, còn khi có nhiều tiền thì tại sao không ăn nhà hàng hay ít ra là quán bình dân. Các doanh nghiệp nên đặt hiệu quả làm việc của nhân viên của mình lên trên. Nếu tiết kiệm vài chục ngàn đô một năm mà hiệu quả công việc của nhân viên của doanh nghiệp giảm 20% thì tiền tiết kiệm được có bù được mất mát do giảm năng suất không? Giảm tiền bản quyền phần mềm thì rất dễ thấy, nhưng giảm năng suất làm việc do dùng phần mềm không quen thuộc (nếu không muốn nói là dỏm) thì khó thấy hơn vì điều đó bị phát hiện sau cùng... Đó là chưa kể những chi phí phát sinh khó tính trước do sử dụng hệ thống không quen thuộc. Tóm lại, doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ trước khi chọn lựa cho mình công cụ lao động hợp lý và hiệu quả.

Đang khủng hoảng, tiết kiệm được là tốt

Giờ đang là thời kỳ khủng hoảng bây giờ nếu mua một hệ điều hành Windows với MSS Office thì rất là mắc. Hiện nay sản phẩn mã nguồn mở rất nhiều và phong phú tuy bức đầu còn lạ lẫm nhưng sài riết mới quen. Chứ khư khư không chịu thay đổi sao mà phát triển tìm được cái mới chứ.

Lợi nhuận tỉ lệ với sự đầu tư thông minh

Cảm ơn Lê Nguyên về thông tin bổ ích (http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2009/11/3BA15397/), đặc biệt về sự quan tâm, góp ý của bạn về giải pháp tiết kiệm chi phí trang bị hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT) cho Doanh nghiệp Việt. Tôi nghĩ bài viết của Lê Nguyên đã đạt được tính khách quan của nó khi đưa ra thêm 01 lựa chọn tiết kiệm hơn cho Doanh nghiệp trong quyết định thiết lập hạ tầng CNTT.

Tuy thông tin so sánh giá trị bản quyền giữa 02 bộ giải pháp là chưa thật sự chính xác (nguyên tắc báo giá và tùy thuộc ưu đãi từ nhà phân phối), nhưng nó hoàn toàn không khập khiễng chút nào như trong nhận định của Bảo Anh (http://vnexpress.net/Comment/2009/11/3B9CF9A3/?p=2). Anh, Chị, Em thật sự quan tâm có thể điện về hỏi giá và sẽ biết rằng con số trong bài phân tích không chênh lệch bao nhiêu so với với thực tế. Bàn về 01 bản tin đăng tải trên VNExpress rằng IBM từng nhận định “90% người dùng Việt Nam chỉ sử dụng có 10% tính năng của Microsoft Office (bản đánh giá 90-10)” (http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2009/02/3BA0BB27/). Đây là con số mang tính tương đối, và phản ánh kết quả khảo sát thị trường do IBM thực hiện trong quyết định đầu tư và phát triển hệ sản phẩm của mình. Không nhất thiết số liệu này phải đến từ bảng báo cáo hàng nghìn USD của các tổ chức trung lập như Gartner, IC Nelson, hay IDC.

Xin ngắt lời của Bảo Anh trong loạt câu hỏi của bạn “Điều này thể hiện được điều gì? Trình độ dân trí của Việt Nam quá thấp? Microsoft Office không thể học được bởi dân Việt Nam mình? Microsoft Office làm ra quá nhiều tính năng dư thừa không cần thiết cho người dùng? Cụ thể 90% mà người dùng không sử dụng đến là gì?” vì nhận định của Bảo Anh có phần không tế nhị về giá trị của người Việt Nam chúng ta. Đồng thời cũng nhấn mạnh rằng, IBM Lotus Symphony sau cùng vẫn là sự lựa chọn đứng bên cạnh Microsoft Office (MSO), Open Office (OO), v.v… chứ không hề mang ý nghĩa cạnh tranh hay hất cẳng MSO ra khỏi thị trường Việt Nam. Vì sao? Vì mỗi người chúng ta có quyền lựa chọn trả tiền cho 01 món hàng hữu dụng nào đó, và vì bản thân Symphony miễn phí với người dùng. Bản thân IBM khuyến khích hơn 360,000 nhân viên của họ trên toàn cầu chuyển sang dùng Symphony để chứng minh cho lòng tin vào bản đánh giá 90-10 của mình tại thị trường Việt Nam. Ra đời cách đây không lâu, Symphony chưa là lựa chọn tối ưu so sánh tính năng với đàn anh đi trước, nhưng có thể kết luận là dùng được. Phía IBM cũng cam kết lộ trình phát triển lâu dài cho Lotus Symphony với nhiều cải tiến hơn nữa, đặc biệt từ sự góp ý của hơn 4 triệu người dùng toàn cầu đang trải nghiệm phiên bản 1.3 này. Còn chính tôi hài lòng với khả năng chuyển đổi định dạng file sang PDF với chất lượng rất tốt và dung lượng lại rất tiết kiệm, thuận lợi trong giao dịch, trao đổi thông tin. IBM cảm thấy tự hào trong việc giới thiệu khái niệm Cộng tác làm việc để tạo ra sự chủ động, sáng tạo hơn trong nhân viên bằng bộ sản phẩm Lotus Software. Hy vọng Bảo Anh sẽ có cái nhìn ôn hòa hơn về Lotus Software khi xem qua tính năng của bộ sản phẩm này. Và tin rằng bạn sẽ thích khi dùng thử Lotus Sametime và Lotus Quickr.

Gửi đến các bạn đang quan tâm về thị phần Lotus: Hơn 50% Doanh nghiệp trong Fortune Global 100 đã và đang dùng Lotus Software: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/26480.wss (Source: IBM Portal) Phụ lục: Danh sách Fortune Global 100 để bạn có thể kiểm chứng: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/full_list/ (Source: CNNMoney) Thắng lợi của IBM Lotus Software trong chiến dịch Cộng tác toàn cầu trước Microsoft: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/28472.wss (Source: IBM Portal) Ngân hàng U.S Bank đã có quyết định sau cùng “Tăng trưởng cùng môi trường Cộng tác Lotus”: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/28400.wss (Source: IBM Portal)

Lời khuyên đúng cho một số kịch bản thôi

Chào các bạn,
Tôi thấy mọi người bàn tán sôi nỗi, nên bà tám một chút về suy nghĩ của mình.
Chưa nói đến kết quả, về cách làm của IBM marketing như vậy là thiếu thuyết phục. Ai lại tự mình khảo sát đưa ra kết quả có lợi cho mình như thế? Người nào ngây thơ mới tin??
Thứ hai, ai cũng công nhận IBM là một công ty hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. Nếu họ làm từ thiện, hay bảo vệ môi trường, cũng là vì mục tiêu lợi nhuận lâu dài.
Bạn có thể thấy ngay điều đó khi họ khuyên doanh nghiệp dùng Linux + Symphony, chứ không phải là Linux + OpenOffice (của SUN), vì ai cung biết OpenOffice có thị phần lớn hơn, tốt hơn Symphony nhiều, và cũng miễn phí. Thế mà họ lờ tịt đi.
Nếu bạn hỏi IBM có lợi gì khi khuyên doanh nghiệp như vậy.
Tôi đoán mò là có hai khả năng. Về dài hạn là họ sẽ theo kịch bản của BKAV, khi số đông dùng SymPhony, thì sẽ có bản PRO phải trả tiền và làm được nhiều thứ hơn bản miễn phí. Về ngắn hạn, IBM lấy lợi nhuận từ việc bán phần cứng, dịch vụ hỗ trợ đào tạo… để bù lại.
Tuy nhiên, càng có nhiều lời khuyên, chúng ta càng có nhiều lựa chọn. Quyết định tỉnh táo là của chúng ta (cho đến khi loạn thông tin:-)
Nếu bạn có thời gian thoải mái, dùng máy tính chơi chơi, thích nghiên cứu cái mới, không chịu áp lực từ công việc chuyên môn, tôi nghĩ dùng sản phẩm miến phí cũng là một lựa chọn.
Nếu thời gian của bạn đáng giá (dù tiết kiệm 20% của một năm cũng đáng giá ), Bạn muốn chú ý vào chuyên môn hơn là khám phá cách sửa máy tính, bạn muốn học nhanh công cụ, muốn đội ngũ hỗ trợ đông đảo… hãy mua công cụ phần mềm chuyên nghiệp, thậm chí mua luôn dịch vụ hỗ trợ máy tính… để tiết kiệm thời gian. Cứ xem các ngành nghề khác, ai chẳng phải mua công cụ sản xuất.

( Le Ut - le.ut@yahoo.com.vn )

Tính hiệu quả tương xứng với chi phí đầu tư

Mình không phản đối việc MS Office và Windows rất dễ dùng, phổ biến và thực sự là hay, như bạn Bảo Anh có đề cập. Nhưng bạn cứ đứng trên cương vị 1 chủ doanh nghiệp, đầu tư chi phí cho khoảng 10 nhân viên với giá thành MS Windows 7 khoảng 200 USD và MS Office 2007 khoảng 412 USD, vị chi theo tiền Việt cho 10 nhân viên là 110,000,000 VND (mình chưa kể chi phí bản quyền cho Windows Server sẽ khoảng thêm 50 triệu) Vậy bạn nghĩ sao? Nếu bạn sẵn sàng chi tiền cho việc này thì thực sự đem lại một lợi ích đáng kể cho nhân viên, nhưng chắc hẳn với con số vậy sẽ làm nhiều chủ doanh nghiệp chùn tay và suy nghĩ. Doanh nghiệp không thể nào xài không bản quyền hoài như hiện nay, mã mở và các giải pháp giá rẻ sẽ là cứu tinh để doanh nghiệp áp dụng CNTT. Với giải pháp Lotus Foundations + Lotus Symphony + Linux, giá tiền sẽ bằng 1/6 so với Microsoft, 1 phần chi phí dội ra để đào tạo thì nhiều doanh nghiệp có thể chấp nhận được. Bạn cứ thử làm con tính, MS Office + Windows có thể giúp nhân viên làm việc nhanh hơn khoảng 20% so với Linux + Symphony/Open Office, nhưng chi phí đắt hơn gần 10 lần thì như thế nào? Tính hiệu quả nên tương xứng với chi phí đầu tư. Một thông tin mình có được là IBM toàn cầu đã ngưng đầu tư thêm bản quyền MS Office và tiết kiệm chi phí hằng năm là hơn 100 triệu USD.

Còn khó khăn khi chuyển sang linux

Cách tính trên chỉ là cách tính cho doanh nghiệp thấy giảm chi phí khi đầu tư phần mềm để PR mà thôi, vấn đề của doanh nghiệp phải đối mặt khi chuyển sang dùng phần mềm mã mở là nhân viên của doanh nghiệp không quen sử dụng thì phải đầu tư thời gian và tiền bạc để làm quen với phần mềm mới. Đơn giản 1 xấp giấy tờ khi nhân viên quen dùng microsoft office để làm việc thì chỉ cần 2 h để hoàn thành công việc còn khi chuyển sang linux chắc là khoảng 5-6h!

Có thật sự làm giảm chi phí không?

Theo tôi, giải pháp này chỉ thật sự giảm chi phí cho công ty "chuẩn bị thành lập". Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp này, công ty cũng nên cân nhắc về tương lai. Có thể hiện nay nhu cầu của công ty chỉ có bấy nhiêu, nhưng đến lúc công ty phát triển nhu cầu cao hơn, hệ thống mở không đáp ứng được yêu cầu, phải trang bị lại thì chi phí trang bị ban đầu vứt đi; đồng thời nảy ra vấn dữ liệu , văn bản phải chuyển đổi, nhân viên lại phải tốn thời gian làm quen với cái mới, đặc biệt là rất mới bởi vì khi đó không phải chỉ thay đổi software mà còn thay đổi cả hệ điều hành.

10% tính năng là đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người rồi

Thật ra tôi cũng là người thường xuyên sử dụng Word, Excel, Outlook. Công việc chủ yếu của tôi là viết tài liệu, làm plan và email cho khách hàng hàng ngày. Với MS Office thì đúng là có quá nhiều tính năng mình chẳng bao giờ dùng tới. Lấy ví dụ đơn giản như phân trang (Next page - Office 2007), tôi thấy có 4,5 options gì đấy nhưng tôi chỉ dùng có 1 option đơn giản nhất là Next Page để phân trang thôi. Hầu hết mọi người đều không dùng tính năng này, chủ yếu Ctrl+Enter để phân trang, tuy nhiên 2 cách phân trang này sẽ có tính năng khác nhau.

Thật ra tôi nghĩ không riêng gì người VN mà hầu hết mọi người trên thế giới đều không có nhu cầu và khả năng dùng hết 100% tính năng của bộ Office. Chỉ cần 10% là đủ đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người rồi.

Về nghiên cứu của IBM chủ yếu để quảng cáo cho sản phẩm của họ, có thể sản phẩm của họ cheap hơn và đạt tầm vóc Office 95 chẳng hạn, thật sự mà nói Office 95 vẫn là sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của mọi người rồi, việc đưa thêm tính năng mới vào cũng chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc giao diện bắt mắt hơn.

Ứng dụng chạy trên nền Windows phong phú gấp nghìn lần

Trước hết có thể dễ dàng thấy một điều rằng với các doanh nghiệp và người dùng phổ thông ở Việt Nam thì Windows và các phần mềm văn phòng của Microsoft đã trở nên quá quen thuộc và gần gũi cũng như quá phổ biến. Người dùng có thể dễ dàng thao tác với các tiện ích trên Windows cũng như Microsoft Office mà không gặp quá nhiều trở ngại, nhưng điều ngược lại khi thao tác trên Linux và các phần mềm trên hệ thống mã nguồn mở sẽ vô cùng khó khăn. Windows và Microsoft Office đã trở nên quá quen thuộc và dễ dàng với người dùng Việt Nam rồi, chính vì vậy để thay đổi sẽ là điều vô cùng khó khăn. Và nếu thay đổi như thế, chắc chắn sẽ phải đào tạo lại toàn bộ với một thời gian khá dài và chi phí không nhỏ, sẽ phải thay đổi toàn bộ thói quen của một bộ phận không nhỏ, xét như vậy thì liệu dùng Linux và Lotus liệu đã rẻ hơn không? Ngoài ra có thể nhận thấy, mặc dù các hệ điều hành và phần mềm mở được coi là có chi phí thấp hơn nhiều, thậm chí là miễn phí, song xét 1 cách toàn diện có thể thấy được rằng chắc chắn các thiết bị phần cứng, trình điều khiển, ứng dụng chạy trên nền Windows phong phú gấp nghìn lần. Và như thế chi phí và tính linh hoạt khi nâng cấp các thiết bị là lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra với việc tung ra sản phẩm mới Windows 7, chúng ta có thể thấy được 1 sự thay đổi và 1 bước phát triển hoàn toàn mới trong Windows. Windows ngày càng hướng tới mục đích đơn giản hóa và tối ưu hóa hoạt động của máy tính. Sở hữu Windows 7 bạn sẽ k phải nghĩ nhiều đến việc phải nâng cấp hệ thống phần cứng của mình mà vẫn đảm bảo được khả năng hoạt động của hệ thống nhờ yêu cầu phần cứng trên Windows 7 là rất hợp lý. Những tính năng của MS Office được nghiên cứu là chỉ sử dụng ở mức 10% có thể là chưa chuẩn, nếu xét toàn diện thì tất cả những tính năng mà MS Office cung cấp đều là những tính năng rất cần thiết và hữu dụng, chỉ là nhu cầu của từng đối tượng có khác nhau mà thôi. Đó là 1 vài ý kiến nhận xét của mình. Xin chân thành cảm ơn!

Tôi dùng Office như một nhu cầu cá nhân

Từ việc quan sát đến làm việc cùng với nhiều người đủ các thành phần có sử dụng bộ Office của Microsoft có thể thấy phần đa chỉ dùng những tính năng cơ bản.
10% đó là những tính năng cơ bản và ai cũng thấy thuận tiện và thoải mái khi sử dụng, nhu cầu công việc của người ta cũng chỉ cần thế thôi. Hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam chưa cho phép khai thác hết những tính năng có sẵn của bộ Office nên tôi chỉ dùng có thế thôi nhưng một khi hạ tầng được nâng cấp thì tôi đã chờ sẵn để dùng rồi.
Khi công nghệ thay đổi liên tục thì việc bỏ tiền đầu tư vào đâu là rất quan trọng vì không ai muốn mua một sản phẩm vừa mới dùng đã thấy lỗi thời và cần nâng cấp. Nếu chỉ vì 10% kia mà bạn phải lăn tăn thì tôi thấy dùng bked, notepad, wordpad cũng tốt cần gì phải đến Symphony hay MS Office. Tại sao mọi người vẫn sử dụng MS Office, đành rằng Microsoft quảng bá sản phẩm của mình rất kinh, PR kiểu Mỹ mà. Nhưng người tiêu dùng cuối cùng mới là người quyết định, cá nhân tôi thấy nó hỗ trợ cho tôi làm việc tốt thì tôi dùng, đừng mang công nghệ cao siêu gì ra loè nó hay thế này thế nọ. Người dùng chỉ đặt ra một yêu cầu, tôi có vấn đề này anh có xử lý được không và MS Office mang lại câu trả lời đó một cách đơn giản, vậy là nó được chấp nhận. Việc này nó đơn giản như là một người cho bạn một chiếc xe đạp miễn phí để bạn đi làm nhưng tại sao bạn lại cứ phải mua xe máy để đi, nó vừa tốn tiền mua xe, xăng xe, và đủ các chi phí khác trong khi đi xe đạp lại bảo vệ môi trường, tăng cường sức khoẻ, tất nhiên vẫn có rất nhiều đi xe đạp đi làm và cũng chẳng ai chê bai họ cả. Mấu chốt vần đề ở đây là "Tiện...".
Với cá nhân tôi chỉ dùng Office như một nhu cầu cá nhân chứ không có cooperate với nhau trong môi trường doanh nghiệp như M$ quảng cáo, và tôi cũng chỉ dùng 10% tính năng căn bản nhưng tôi thấy nó tiện vì gửi cho ai cũng đọc được và ai gửi cho tôi cũng đọc được. Đừng có nói với tôi là các định dạng của Open Office tương thích hoàn toàn với MS Office nhé, tôi dính cục mấy lần rồi, mất thời gian lắm.

P/S: Toàn bộ nhân viên IBM Việt Nam không dùng MS Office.

Việc đánh giá này chưa công bằng

Theo tôi việc đánh giá này chưa công bằng, tôi công nhận phần mềm của IBM có điểm mạnh là miễn phí. Nhưng liệu sau cái mặt giá cả thì IBM đã so sánh đến chất lượng hiển thị văn bản, đồ thị của Lotus so với MS Windows chưa. Tôi dám chắc hiển thị đồ thị trên Lotus không thể hơn được Office của MS ngoài ra người dùng việt nam đã quá quen thuộc với bộ phần mềm Office của MS. Thói quen đấy không thể một sớm một chiều.Nếu như tôi dù có bỏ bản quyền mấy trăm $ đi nữa tôi vẫn dùng sản phẩm của MS.Vì sao ? Vì nó được dùng phổ biến, sử dụng dễ dàng, hiệu quả làm việc cao. Tại sao tôi phải thay đổi cái tôi đã quen thuộc và thấy nó đủ tính năng để làm quen với phần mềm Lotus Office của IBM. Vì giá cả ư ? Tôi không nghĩ giá cả là vấn đề với khả năng hỗ trợ của nó trong công việc của tôi. Thân chào !

Thay đổi chính là phát triển!

Đúng là người ta chỉ sử dụng những tính năng rất cơ bản của bộ office. Hơn nữa IBM là hảng lớn, họ không phát biểu hồ đồ. Công bằng mà nói, vì mình đã dùng Ms Office quen rồi, nên chuyển qua cái khác thấy khó sử dụng. Mình đã dùng Linux nữa năm này, bây giờ mình đã quen rồi, thấy nó chẳn khác gì windows. Mình cũng không sợ mang tiếng dùng lậu. Hơn nữa còn cảm thấy tự hào, vì mình không quá cùi bắp. Có một vấn đề về việc "người Việt không thích thay đổi". Theo tôi là một dân tộc tánh không tốt. Tôi thấy người nước ngoài có một tính mà minh nên học hỏi, họ luôn tìm kiếm cái mới, phương pháp mới đễ giải quyết vẫn đề nhanh hơn tốt hơn. Họ bỏ công và họ có máy cầy, còn mình thì quanh năm với trâu nước! Về vấn đề bản quyền, không bỏ tiền mà dùng gọi là ăn cắp, bỏ cả triệu đồng mua về cái chỉ dùng có 10% thì đó là lãng phí.

Bộ Open Office chưa hoàn thiện

Tôi đồng ý với ý kiến của IBM cho rằng 90% người dùng chỉ sử dụng 10% tính năng của Offfice. Nhưng với hệ điều hành thì khác: Phải đến 80% người dùng, sử dụng hầu như toàn bộ tính năng của hệ điều hành. Và trong con số 10% tính năng sử dụng được của Office mà người dùng hay làm, thì bộ Open Office lại đáp ứng không hoàn thiện chút nào, bởi quy chuẩn còn chưa được thống nhất. Gửi qua gửi lại vài lần, sau vài lần edit bởi vài người dùng, là không mở đưọc file. Nhiều lỗi, tồn đọng đến hàng 3 hoặc 5 năm mà không sửa được

Để đánh giá chính xác cần xác định nhu cầu sử dụng

Theo tôi, con số 10% hay bao nhiêu nữa đều chỉ là ước đoán vì chắc chắn là chưa có một nghiên cứu nghiêm túc nào được điều tra ở Việt Nam cả (đúng như bạn Bảo Anh nhận xét - phải là tổ chức độc lập, có uy tín). Chính vì vậy chúng ta chỉ nên xét về khía cạnh phần mềm nào đáp ứng được nhu cầu và giá cả thế nào (để tuân thủ đúng luật bản quyền) Tôi đã sử dụng hầu như tất cả các phần mềm office để thử nghiệm và tìm cho mình một bộ công cụ văn phòng thích hợp cho công việc (MS Office 2003-2007, Lotus Symphony 1, Open Office 2.x-3.x, King Office, Floppy Office, SSuite Office, StarOffice, Abiword, ...). Theo tôi đánh giá thì quả thật MS Office cung cấp giao diện tiện lợi, khả năng tùy biến cao, tính năng thì cực kỳ phong phú - chắc chắn có rất ít người có nhu cầu phải dùng hết các chức năng đó. Hơn nữa do đa phần chúng ta dùng Windown nên dùng MS Office sẽ thấy chạy nhanh và tốn ít bộ nhớ hơn (vì sử dụng một phần chức năng của nhân Windown. Ngôn ngữ lập trình là VBA quá là phổ biến - đến mức phổ thông - ai cũng biết và có thể thạo được. Tôi cũng đang sử dụng MS Office 2007 (bản quyền của cơ quan). Nhưng nếu xét về công việc văn phòng và mức phí bản quyền (trường hợp bắt buộc phải thực hiện) thì chắc chắn tôi sẽ chuyển sang sử dụng bản Lotus Symphony 1. Về tính năng thì tôi đánh giá là Lotus Symphony 1 tương đương Open Office nhưng Lotus Symphony 1 có giao diện gọn gàng và đẹp hơn. So với MS Office thì kèm hơn nhiều, nhưng cũng thừa đủ để làm công việc văn phòng. Một số mặt kém hơn như: - Giao diện không tiện lợi và đẹp như giao diện ribbon của MS O - Giao diện kém tùy biến (không sắp xếp vị trí, ẩn hiện công cụ theo ý thích) - Hệ thống phím nóng thay hết cả (vấn đề thói quen) - Một số tính năng quan trọng khác cũng kém tùy biến hơn như lập mục lục, document view, ... - Tốn RAM hơn (cái này thì chịu rồi - trừ khi chuyển dùng Linux) - ... Tóm lại nếu tôi không phải hướng dẫn sử dụng MS O cho người khác thì tôi sẽ sử dụng giải pháp Lotus Symphony 1, Open Office - miễn phí - đủ tính năng cần thiết

( Công Thịnh - bttb79@yahoo.com )

Lotus Foundation mang lại môi trường làm việc cộng tác

Giải pháp Lotus Foundation thực chất mang lại môi trường làm việc cộng tác trong đó tập trung việc quản lý và bảo vệ dữ liệu nhóm. Công ty của tôi đang vướng phải việc có quá nhiều tài liệu kỹ thuật, báo giá... nhưng không tổ chức sắp xếp được để đáp ứng 2 mục đích : truy cập nhanh chóng khi có nhu cầu và bảo vệ dữ liệu. Tôi nghiên cứu sơ bộ thấy Lotus Notes và Foudation Start solution có thể giúp ích rất nhiều. Nhiều khi chúng ta quá quan trọng trong việc so sánh từng ứng dụng mà không nghĩ tới giải pháp hay lợi ích tổng thể có được vì thế cần phải thực sự bỏ thời gian nghiên cứu để có thể áp dụng thành công. Bạn Bảo Anh gay gắt nhưng quên nghĩ rằng hiện tại chẳng mấy ai dùng Microsoft Office có license. Đối với doanh nghịệp sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ thì giải pháp này có thể có hiệu quả. Thân ái.

10% có lẽ là hơi cao

Tôi cũng đồng tình với hoangnnm, nhìn vào những người xung quanh tôi, và cả chính bản thân tôi thì con số 10% đó có vẻ còn "hơi cao", có lẽ phải trừ bớt đi vì dân ta có rất nhiều nhiều mắc bệnh "sĩ", khi được hỏi sẽ ko dám thừa nhận là mình chỉ xài vài tính năng đơn giản của bộ MS Officce. Ngoại trừ một cơ số hiếm hoi các nhân viên làm việc chuyên biệt như kế toán - dùng các soft tính toán dữ liệu, hoặc nhân viên đánh máy chuyên nghiệp... số đó là cực ít trên dân số có sử dụng máy tính ở nước ta. Phần còn lại đa số cài vào rồi để đó, lâu lâu mới dùng hoặc có dùng thì cũng chỉ đơn giản là gõ và thêm vài hiệu ứng đơn giản. Bạn Bảo Anh viết hẳn 1 bài dài cũng chỉ để thể hiện ra rằng bạn là người cực đoan, về suy nghĩ.

Bạn Bảo Anh phản ứng hơi thái quá

Bản thân tôi làm việc trong lĩnh vực cung cấp và bảo trì máy tính đã đc gần 10 năm và tôi đồng tình với ý kiến của IBM là " 90% người dùng Việt Nam chỉ sử dụng 10% tính năng của Microsoft Office” .

Cần đánh giá cho công bằng hơn

Chào các bạn

Chủ đề Windows hay Linux đã có từ lâu, theo tôi bên nào cũng có lý của riêng mình. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh công nghệ thì các sản phẩm mã nguồn mở còn lâu mới sánh được với các sản phẩm có thu phí bản quyền. Windows, Office... từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày bởi tính năng và sự tiện dụng. Cá nhân tôi cũng là người ưa thích công nghệ nên đã từng dùng nhiều sản phẩm khác, như Open Office nhưng nói thật là nếu chỉ gõ văn bản thông thường, đơn giản thì được, chứ dùng đến các tính năng khác thì không tiện chút nào, riêng bảng tính thì không đạt yêu cầu, tối thiểu như tính toán cho nhiều cột có cùng công thức cũng không làm được nhanh chóng như Excel. Ngay cả bản thân IBM cũng sống dựa vào phát triển giải pháp và bán phần mềm có thu phí. Còn các thành phần miễn phí này, chỉ nên đưa vào các chương trình làm quen với tin học thôi.

IBM có dùng Linux và Lotus Synphony thay cho Windows/Office?

IBM nên chia sẻ kinh nghiệm dùng Linux và Lotus Synphony thay cho Windows/Office: bao nhiêu nhân viên của IBM toàn cầu đã dùng Linux và Lotus Synphony thay cho Windows/Office? chi phí tiết kiệm hàng năm? các vấn đề cần lưu ý trong triển khai, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng? Còn nếu IBM chưa dùng thì...

Cần một căn cứ chính xác hơn

Tôi là người không làm việc trong lãnh vực công nghệ thông tin nhưng lại ưa thích về công nghệ. Đứng ở góc độ của người làm marketing tôi thấy IBM cần phải dựa vào những số liệu thống kê của những hãng trung gian khi đưa những con số như “90% người dùng Việt Nam chỉ sử dụng 10% tính năng của Microsoft Office”. Lại càng buồn cười hơn khi lại tự mình nói về mình “Một khảo sát của IBM cho thấy”
Những báo cáo mang tính khảo sát thường phải được các hãng trung gian như Gartner, IDC, ACNielsen.. đưa ra, báo cáo cần phải mang tính xác thực về thời gian và quy mô khảo sát. Ví dụ như thời điểm khảo sát, đối tượng khảo sát, số lượng người được khảo sát v.v..

Theo như cá nhân tôi, sau khi nghe nói 90% người dùng Việt Nam chỉ sử dụng có 10% tính năng của Office thì thật là đáng buồn. Điều này thể hiện được điều gì? Trình độ dân trí của Việt Nam quá thấp? Microsoft Office không thể học được bởi dân Việt Nam mình? Microsoft Office làm ra quá nhiều tính năng dư thừa không cần thiết cho người dùng? Cụ thể 90% mà người dùng không sử dụng đến là gì? Chỉ riêng mấy phân tích nhỏ đó tôi cũng e thông điệp này không phải từ chính hãng IBM danh tiếng đưa ra mà là ý kiên của một vài cá nhân chưa thực sự nghiên cứu kỹ thị trường, chưa thực sự hiểu được hết các khả năng của Office và của Windows và cũng chưa có được số liệu của những công ty có uy tín (ít nhất cũng là một công ty trong nước có tên tuổi 1 chút). Nói chung theo nguyên tắc của quảng bá thì đây là điểm sai sót sơ đẳng và thô thiển.

Ở công ty tôi mọi người sử dụng Outlook và Word, Excel như là những công cụ làm việc hàng ngày. Outlook là sản phẩm thường trực 24/24 suối thời gian làm việc, chúng tôi gửi thư, tạo lịch làm việc, mời họp giao việc… thông qua Outlook. Còn Excel thì là sản phẩm công nghệ không thể thiếu, càng nghiên cứu càng thấy bao la càng thấy hữu ích. Đơn cử một diễn đàn trong hàng trăm diễn đàn như www.giaiphapexcel.com tôi đã thấy mọi người thần tượng Excel như thế nào, họ tự học, tự trao đổi và say mê nghiên cứu. Số lượng thành viên lên đến trên 220.000 người, trên 160 ngàn bài viết và hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, Vậy họ có phải là những con người cá biệt trong số 10% mà "IBM Việt Nam" đã công bố hay chăng? Liệu có phải họ đang lãng phí thời gian nghiên cứu vào "90% tính năng không cần thiết" của Excel như đã công bố hay chăng?

Tôi rất thích đề tài này, tôi cũng không thạo lắm về chi phí cho bản quyền của Microsoft. Nhưng một nguyên tắc bất di bất dịch là “đắt thì sắt ra miếng”, “của rẻ là của ôi”. Nếu đắt và không hiệu quả thì tại sao hàng triệu công ty trên khắp thế giới vẫn sử dụng Windows và Office, trong khi họ không sử dụng Office nguồn mở hay Linux vì là miễn phí? Thị phần của Symphony, Lotus chiếm bao nhiêu % trên thế giới cho đến thời điểm hiện tại?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao