E-mail
Bản In
Rất đồng tình với quan điểm của bạn TĐKhánh
Bây giờ là thời đại của công nghệ, những nhười mua laptop đa phần là do nhu cầu sử dụng & họ biết họ cần cái gì (Nếu ko biết rõ lắm cũng sẽ tìm cách để tư vấn chứ ko mua theo cảm tính như mua ĐTDĐ hay đồ trang sức. Thiết kế đa dạng về mẫu mã chỉ là một phần làm tăng tính cạnh tranh giữa các nhà SX mà thôi - Tất nhiên cái này cũng có lợi cho người tiêu dùng vì ai chả thích có một chiếc laptop đẹp với cấu hình đủ tốt.
( Que - quehoang1209@yahoo.com )
Tôi sẽ không chọn MacBook Air
Chỉ vì đẹp mà phải hi sinh những nhu cầu bình thường thì không được hay cho lắm. Để được mỏng, siêu mỏng mà phải bỏ ổ CD, USB... Lúc đó nó sẽ trở nên bất tiện. Mình chỉ cần một cỗ máy bình thường. Giải quyết được những công việc của mình là được.
Tôi sẽ không chọn MacBook Air
Chỉ vì đẹp mà phải hi sinh những nhu cầu bình thường thì không được hay cho lắm. Để được mỏng, siêu mỏng mà phải bỏ ổ CD, USB... Lúc đó nó sẽ trở nên bất tiện. Mình chỉ cần một cỗ máy bình thường. Giải quyết được những công việc của mình là được.
Là xu thế của thời đại
Laptop mua để đáp ứng yêu cầu công việc. Ngày nay, với sự phát triển của KHCN. Cấu hình laptop trên thị trường dư sức đáp ứng yêu cầu công việc bình thường. Nếu bạn không chơi game, không có công việc yêu cầu đặc biệt mình nghĩ nên thiên về "kiểu dáng hơn" ( đặc biệt cho dân business). Kiểu dáng đẹp sẽ giúp bạn tự tin lên nhiều hơn đấy.
( Cao Hải - vanhai.cao@gmail.com )
Theo tôi nghĩ chỉ đúng với phụ nữ!
Câu đầu đề có lẽ chỉ đúng với phụ nữ. Bạn nói là Apple nhờ thiết kế đẹp mà bán chạy. Apple chưa phải là laptop đẹp nhất so với cái giá phải bỏ ra để có nó. Người ta bỏ tiền ra mua nó còn vì muốn một sự ổn định từ hệ điều hành Mac. Và máy apple dùng để làm đồ hoạ và xử lý hình ảnh rất tốt. Đó là lý do vì sao rất nhiều professional designer lựa chọn Apple có Mac OS. Tất nhiên, với sự ưu việt của hệ điều hành, Macbook còn có vị thế rất cao trong việc giải trí. Người ta bây h xem film bằng DVD với Bluray Player, chơi games bằng PS, Wii hoặc Xbox, xem TV chứ còn mấy ai dùng laptop vào mấy việc trên nữa mà cần ổ đĩa nhiều làm chi?
( Huy - quanghuy@gmail.com )
Có phần đúng
Theo ý kiến của riêng cá nhân tôi, điều này là thực tế!
Có rất nhiều người hiện nay mua laptop không đơn thuần vì lý do công việc mà còn cả lý do "đẳng cấp" sử dụng hàng hiệu. Cả điện thoại di động cũng thế! Tại sao lại phải bỏ ra khá nhiều tiền chỉ để mua một chiếc điện thoại có nhiều tính năng cùng lúc như quay phim, ghi âm, nghe nhạc... trong khi nếu tách tiền đó để mua các thiết bị tương ứng thì có lẽ vừa rẻ hơn lại chất lượng hơn?
Với laptop, nếu nhìn một người sẻ dụng Sony Vaio với 1 người cử dụng IBM đời trước thì sẽ đánh giá sao về người sử dụng? Trong khi ai cũng biết với laptop, chỉ 1, 2 năm là đã thành lạc hậu thì việc sắm một chiếc như thế là không đáng, vậy mà họ vẫn làm là vì sao? Rồi thực tế, khi gặp một người bạn mới mua laptop, câu hỏi dành cho họ đầu tiên là "Máy này giá bao nhiêu?" chú lại không hỏi "Máy cấu hình như thế nào?"
Con người đã qua thời ăn no mặc ấm thì cũng đã qua thời cần sức mạnh để làm việc. Thay vào đó, họ muốn những cái mang phong cách, có cá tính hơn. Đây là nhu cầu từ người tiêu đùng đấy chứ nhỉ?
Chưa chắc
"Kiểu dáng laptop quan trọng hơn tính năng" - nhận định này nghe chừng thiếu thực tế.
Người thiếu hiểu biết về công nghệ thì rất nhiều nhưng người vừa thiếu hiểu biết về công nghệ nhưng lại có nhiều tiền thì rất ít. Đó chính là những người sẽ mua mấy cái máy có kiểu dáng thời trang nhưng cấu hình thấp với cái giá không thấp tẹo nào. Còn khi cấu hình vừa cao vừa đẹp thì không nói làm gì.
Tôi không đồng ý với nhận định trên !
Ngày nay, càng nhiều người am hiểu về công nghệ , và họ cũng đắn đo với số tiền họ bỏ ra và cái họ nhận được . "Trừ những người có nhu cầu đặc biệt như các chuyên gia công nghệ, người làm việc trong môi trường khắc nghiệt..." , vậy số còn lại còn những ai ? Sinh viên ? Tôi là sinh viên nên hiểu rất rõ , họ không có tiền nhiều nên cũng không quan trọng "hàng độc" kiểu đó ! Thương nhân ? Mối quan tâm của họ là pin . Đại gia ? Đại gia thì họ đọ những thứ khác như xe hơi , điện thoại ... chứ có mấy người đọ Laptop , và có bao nhiêu % gọi là đại gia ? Vâng , số còn lại thì 1 cái máy bàn là đủ ! Bạn thử nghĩ , nếu bạn có 2000 USD bạn sẽ mua 1 laptop loại nào ? Một trong những cái ở trên ? Tôi nghĩ , việc ngày càng có nhiều laptop "độc" là do trào lưu của những hãng công nghệ chứ không phải do trào lưu của người dùng !
( Trần Đạt Khánh - khanh0910@gmail.com )
- Những điều cần biết về USB 3.0 (26/09)
- Sức mạnh xử lý thúc đẩy kỷ nguyên TV tương tác (26/09)
- Google Sidewiki - công cụ 'trí tuệ đám đông' gây tranh cãi
(25/09) - Tai nghe Bluetooth tích hợp đầu đọc thẻ nhớ (25/09)
- 10 thương hiệu giá trị nhất làng công nghệ (23/09)
- Định luật Moore vẫn tiếp tục phát triển (23/09)
- Bầy kiến nhí nhố trên desktop (23/09)
- BI đứng đầu top 10 ưu tiên công nghệ kinh doanh (22/09)
- Hàng loạt lỗi xuất hiện trên Facebook (22/09)
- Apple xem xét vấn đề pin trong iPhone (22/09)
- 'Văn hóa mổ xẻ thiết bị' trong giới công nghệ (21/09)
- Microsoft VN công bố chương trình cấp phép bản quyền linh hoạt (21/09)
- 'Windows 7 thay đổi ngành công nghiệp máy tính' (21/09)
- Thiết bị an ninh mới tại SecuTech Vietnam 2009
(19/09) - Đập hộp netbook Nokia Booklet 3G
(19/09)






















VnExpress tuyển dụng
Laptop không còn là đồ xa xỉ
Hiện nay thì laptop không còn là đồ xa xỉ nửa. Với sự phát triển mạnh mẽ của internet cũng như là đóng góp của nó thì việc có một máy tính cá nhân là điều bắt buộc để bắt kịp cuộc sống thời đại. Giá laptop đáp ứng đuợc nhu cầu công việc cũng không còn cao nữa. Nên hiện nay tiêu chí chọn bề ngoài của laptop là quan trọng nhất, sau đó đến độ bền, cấu hình. Chỉ một phần ít người xem tiêu chí độ bền nồi đồng cối đá lên trên bề ngoài.
( Frigid - tlbb_canlong@yahoo.com )