E-mail
Bản In
Cần hiểu rõ các khái niệm công nghệ
Sau khi đọc qua ý kiến của mọi người, tôi nghĩ rằng cần phải làm rõ một vài khái niệm để mọi người hiểu một cách chính xác hơn. Trước tiên là chúng ta cần phân biệt giữa màn hình LED, màn hình LCD dùng đèn nền LED và màn hình OLED. - Màn hình LED: anh Võ Duy Thành nói rằng LED TV chính là LCD TV chiếu sáng bằng LED theo tôi là chưa chính xác. LED TV thực chất là một màn hình sử dụng ma trận diode phát quang (LED) để hiển thị hình ảnh. Màn hình LED thường được chế tạo với kích thước rất lớn, sử dụng trong trường hợp khoảng cách quan sát xa (ví dụ màn hình quảng cáo, màn hình trong sân vận động), khả năng hiển thị màu sáng hạn chế hơn các kiểu màn hình khác. - Màn hình LCD dùng đèn nền LED: hoàn toàn giống như màn hình LCD thông thường, nhưng bóng đèn nền huỳnh quang được thay bằng các bóng đèn LED.
Anh Võ Duy Thành giải thích khá rõ về 2 kiểu màn hình dùng đèn nền LED: chiếu sáng nền và chiếu sáng cạnh (giống LCD dùng đèn huỳnh quang) nên tôi không cần nói thêm. - Màn hình OLED: có một bạn đã nhầm lẫn về công nghệ này, cho rằng màn hình dùng đèn nền LED là bước quá độ lên OLED. Thật ra thì OLED là một công nghệ khác hoàn toàn với các ưu điểm sau: bản thân mỗi điểm ảnh có thể tự phát sáng nên màn hình OLED không cần chiếu sáng nền; tiêu thụ điện năng thấp hơn LCD; có thể chế tạo các màn hình dẻo uốn cong nhiều góc độ. Tuy nhiên công nghệ OLED vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu để hoàn thiện, chi phí chế tạo đắt hơn và độ bền cũng thấp hơn LCD. Tôi đồng ý với 1 số bạn là sản phẩm màn hình của Samsung chiếm thị phần khá lớn, nhưng không có nghĩa là công nghệ của Samsung vượt trội hơn các hãng của Nhật như Sony, Sharp... Chúng ta nên nhớ rằng sự thành công về mặt thị trường chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, chỉ không phải chỉ về công nghệ. Cá nhân tôi thì đánh giá màu sắc hiển thị của TV LCD Samsung không "thật" bằng Sony. Còn ý kiến "có phi cơ nhưng không có phi trường" thì đến thời điểm này không còn đúng hoàn toàn nữa. Nếu chỉ xem DVD đơn thuần thì màn hình LCD cũng đã vượt trội hơn CRT rồi. Chưa kể đến hiện nay việc xem phim độ nét cao tại nhà không phải là chuyện xa vời đối với người VN, khi mà phim được nén từ đĩa Bluray và HD-DVD được chia sẻ rất nhiều trên các website VN với phụ đề tiếng Viêt đầy đủ. Và ngoài việc sử dụng máy tính, chúng ta có thể mua thiết bị chuyên chơi HD Media vốn rất phong phú ngoài thị trường với mức giá chấp nhận được (từ 200$ trở lên). Tuy nhiên, cuối cùng thì tôi vẫn tóm lại một ý thế này: tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính và sở thích của mỗi người mà chúng ta có quyền chọn lựa sản phẩm của hãng này hoặc hãng khác. Chẳng có khái niệm đúng hay sai trong việc chọn nhãn hiệu tiêu dùng, chỉ có sai chăng là chọn sản phẩm không phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng thôi.
Tôi đồng ý với ban MiMI
Các công nghệ mới của các hãng diện tử giúp cho khách hàng dược hưởng thụ ngày càng cao các sản phẩm có dộ rỏ nét cao , nhưng các đài truyền hình ở VN chưa theo kip với sự phát triển này nên : Co phi cơ nhưng không có phi trường ". Mặt khác các phim ảnh gốc đủ tiêu chuẩn có nhưng giá cao chưa phổ thông cho người dùng . Một điểm nữa cần nói là các thiết bị vinh tính có HD như có người đã đề cập là một cách để được coi trên các công nghệ này nhưng không khả thi lắm vì một số người không biết sử dụng máy tính . Ở các nuớc tiên tiến người ta đã phát các chương trình truyền hình full HD 1080 rồi nên rất phổ thông cho người sử dụng chi cần có tivi là người ta co thể xem được , chưa nói đến các đĩa DVD , Blu ray bản gốc thì càng thỏa mãn tính năng sử dụng .
Tuy nhiên vẫn còn một điều mai mắn cho chúng ta là ở VN vẫn có đài truyền hình kỹ thuật số nếu sử dụng hộp set top box thì vẫn cho dược hình ảnh và âm thanh tốt cho người sử dụng tivi công nghệ cao như LED, LCD, plasma...
Bên Nhật Bản coi Sharp là số 1
Tôi đang sống bên Nhật, theo tôi được biết thì ở bên này mọi người dân đều cho rằng tivi của Shap là đứng ở vị trí số 1 mà sau đó mới đến Sony và các dòng sản phẩm khác.
( japan - dohunganh119@yahoo.com.vn )
1 phiếu cho Sony
@khoinguyen:ban không nên so sánh như vậy,nhìn cách bạn nhận xét thì có vẻ bạn không rành về điện tử cho lắm.chất lượng 1 TV dựa rất nhiều vào các yếu tố,không thể dựa vào kích thước màn hình và giá tiền mà đem so sánh các tv được.bạn thử ra cửa hàng mua 1 tv bravia 32" fullHD của Sony về so sánh thử coi,giá tiền trên trời và chất lượng hình ảnh + âm thanh cũng rất tuyệt vời theo nhận xét của tôi,TV Sony từ các dòng CRT,Projector đến LCD hay Plasma thì chất lượng hình ảnh,âm thanh cũng như độ bền đều hơn chắc hàng của Korea(nhìn vào dòng điện thoại cũng thấy Sony Ericsson có chất lượng màn hình,âm thanh và chụp ảnh tốt nhất trong các hãng đt).nói chung xưa nay ai cũng khen sản phẩm LG hay Samsung thời trang thôi chứ về chất lượng thì...chắc cũng vài năm nữa. còn thực trạng trên TG nhiều người xài Samsung thì có 2 nguyên nhân: -người dân các nước giàu(nhất là phương Tây)vẫn tiêu xài tiết kiệm hơn dân châu Á rất nhiều(điển hình là VN,nghèo nhưng xài sang và phung phí)nên vấn đề giá cả cũng thu hút họ rất nhiều.hơn nữa Samsung và LG có sự hậu thuẫn rất lớn từ người dân HQ(dân HQ rất ghét xài hàng nước ngoài,chỉ thích xài hàng+xem phim nội địa)nên liên tục tăng trưởng,lại có giá cả phải chăng và kiểu dáng đẹp nên thu hút người dân châu Á(ít tiền nhưng khoái xài đồ sang,đồ đẹp)và dân phương Tây(tiết kiệm,tiêu xài hợp lí)
( B Khoa - npbk8187@yahoo.com.vn )
Tôi thích LCD SamSung
Tôi mua 1 tv LCD SAMSUNG 32 inch ký hiệu 450A cách đây 6 tháng giá 10 tr đồng, tôi thấy chất lượng màn hình rất tốt, xem rất mịn, màn hình sáng.
Hàng xóm gần nhà tôi có 1 tv LCD hiệu LG giá 16triệu ,ko rõ ký hiệu nhưng tối thấy quảng cáo rất nhiều trên TV (cái loại ở dưới có cái lỗ tròn tròn ) xem không rõ bằng,gia đình bên đó còn qua hỏi tôi sao mà TV họ chất lượng màn hình kém hơn.không mịn lắm.màn hình chỉnh hoài cũng không sáng đẹp bằng.
Gia đình chú của tôi thấy nhà tôi có LCD,cũng mới mua 1 cái 32 inch hiệu SoNy vì nghĩ sony là số 1,mua với giá 15 triệu đồng,tôi qua nhà chú xem thử thì thất vọng quá chừng,màn hình nhìn không mịn ,ánh sáng thì mặc dù đã chỉnh cho tối ưu vẫn không đẹp bằng TV nhà tôi
chú ý tôi đã kiểm tra 3 TV trên bằng cách tinh chỉnh tối ưu màu sắc,độ net,ánh sáng... với mức đẹp nhất có thể được của mỗi TV, tất cả đều so sánh chung bằng 1 kênh duy nhất Discovery Channel.
Tôi đồng ý rằng SamSung bán được nhiều hàng vì giá rẽ,nhưng nếu các bạn cho rằng SamSung không có công nghệ tiên tiến thì tôi không đồng ý.Bởi vì rất nhiều khách hàng rất giàu tại sao họ vẫn mua SamSung,không lẽ khách hàng ngu đến mức ham rẽ mà quên chất lượng ??? các bạn nên nhớ bên Châu Âu,Mỹ người dân thu nhập cao hơn VN sao họ vẫn chọn mua SamSung vậy!! câu trả lời đã rõ...
Đã qua rồi cái thời Sony làm trùm tv CRT các bạn à !!!
Thân ái
So sánh tv Nhật và Hàn Quốc
Theo kinh nghiệm hơn 20 năm sửa các loại tv projection, projector, plasma và lcd, dlp led back light...v.v. Samsung và LG nói chung không thể so sánh Sony về chất lượng hình ảnh và độ bền. Tôi đã gặp tv Korea hư rất nhiều nhưng Sony thì rất ít hỏng. Samsung chiếm thị phần hơn Sony ví gía rẻ, ông bà từng có câu "của rẻ là của ôi...".Theo hiểu biết của tôi thì về kỷ thuật điện tử thì Đại Hàn chỉ theo đuôi Nhật Bản, đồ Hàn Quốc chỉ được mẫu mã bên ngoài thôi.
( HY HOANG - longelectronics@att.net )
Samsung hay Sony
Tôi thấy nhiều người tranh luận về công nghệ TV và có vẻ bênh Sony nhưng thực ra trong những năm gần đây Samsung đã lấy mất rất nhiều thị phần của Sony và bản thân Samsung đã có những bước tiến vượt bậc. Vấn đề không phải ở chỗ ai là người nắm giữ công nghệ mà là ai là người thành công trên thị trường, cái này thì Samsung đang làm tốt hơn Sony. Nếu các bạn theo dõi tình hình kinh doanh thì sẽ thấy trong những năm gần đây Sony bị thất thế trên nhiều lĩnh vực chứ không riêng gì TV. Playstation thì bị Nintendo và Xbox vượt qua, Walkman thì bị Ipod của Apple chôn vùi, TV thì bị các hãng Hàn Quốc gặm nhấm thị phần, v.v Không ai phủ nhận chất lượng của Sony nhưng việc định giá là có vấn đề và chậm chân hơn các đối thủ trong việc chiếm lĩnh thị trường mà thương trường là chiến trường. Xét về công nghệ màn hình thì các hãng Hàn Quốc cũng đang giữ những kỷ lục như mỏng nhất, độ quét hình cao nhất, v.v. cho nên không thể coi thường được, không tin bạn thử dùng Google với từ khóa "LCD mỏng nhất" là biết.
( Trung - trungdq@yahoo.com )
Không phải không có chương trình hoặc phim HD để xem
Bạn Trương Trọng Kiên nói sai rồi, thực chất nếu bạn muốn xem HD thì có thể mua đầu Bluray, hoặc dùng TV có kết nối nguồn phát qua USB. Còn bạn nào mà có laptop hỗ trợ HD và cổng HDMI thì dùng dây HDMI nối trực tiếp qua tv hỗ trợ HD.
( Vô danh - lovebaby178@gmail.com )
Có phi cơ nhưng không có phi trường
Mua TV LED mắc làm gì khi kỹ thuật phát sóng của VN còn yếu kém. Chương trình không blue-ray hay HD, cũng giống như bạn có phi cơ mà không có phi trường thì làm sao phi cơ đáp hay hạ cánh được. Để tiền giúp người nghèo khó mua gạo ăn.
( mimi - newuserk_2003@yahoo.com )
TV LED?
Vấn đề là dùng TV này để làm gì, coi cái gì mới được chứ, Truyền Hình Cáp hình cũng nhoè nhoẹt thì mua TV xịn để làm gì, ngay cả coi DVD thì VN đâu đã có film hoặc chương trình HD nào đâu mà coi, có phải phí tiền không?
( Trương Trọng Kiên - kien213@gmail.com )
Samsung chỉ giỏi quảng cáo
Các bạn nên biết rằng TV mà samsung giới thiệu ở đây ko giống như tv của Sony(giá tiền cao gấp nhiều lần) vì tv Led của Samsung thực ra chỉ là công nghệ quá độ của màn hình OLED sẽ trở nên phổ biến trong tương lai, đúng là nó mỏng hơn đẹp hơn đôi chút nhưng không thể sánh đc với công ngệ OLED đích thực. Mà nói thật cái công nghệ dùng đèn LED chiếu hậu này của Samsung Sony đã xài lâu léc rồi, h mới bắt đầu đi quảng cáo rầm rộ
( hồ minh tâm - tamle_o@yahoo.com )
Công nghệ
Trong lĩnh vực màn hình LCD, Samsung đúng là hãng sản xuất đứng trong top 5 hãng sản xuất đứng đầu thế giới. Các hãng sản xuất đều được chuyên môn hoá rất cao, mỗi hãng chịu trách nhiệm làm 1 phần. Ví dụ hãng chế tạo tấm nền Sharp nghiên cứu và sản xuất ra tấm nền bán cho hầu hết các hãng LCD khác như Panasonics, Sony, Toshiba,... Hiện thời tấm nền là thế hệ thứ 9 rồi. Màn hình LCD của Sony kô do Sony trực tiếp sản xuất mà thông qua 1 công ty trung gian. Công ty này kô những sản xuất cho Sony mà còn cho nhiều hãng LCD khác. Cách làm này cũng được áp dụng cho nhiều sản phẩm khác như laptop (do các công ty trung gian ở TQ làm rồi gắn nhãn HP hay Dell). Điểm quan trọng là quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng là do hãng đặt hàng đưa ra. Samsung là 1 số ít trong các hãng tự sản xuất LCD cho chính mình.
( Tran Binh - tranbinh70@yahoo.com.vn )
LED Sony hay Samsung
Thực ra công nghệ led sony đã sử dụng rất lâu rồi, samsung chỉ đi theo sau thôi. Cách đây không lâu sony đã phải đính chính việc samsung quảng cáo rùm beng công nghệ này. Các bạn lên mạng search sẽ rõ. lý do chính là do sản phẩm của sony quá mắc, nhưng tiền nào của đó. Tôi đã từng dùng các sản phẩm của samsung nhưng rất thất vọng, chỉ được mãu mã đẹp thôi. BẠN nào có vốn kha khá nên lựa chọn trước khi mua. Theo tôi nên mua các sảm phẩm của các hãng điện tử của Nhật Bản là tốt nhất.
( PHẠM NGỌC HƯNG - phamngochungks@yahoo.com )
TV LED ai sản xuất trước
Đây chẳng qua là công nghệ PR thôi. Thực chất dòng LCD mới của Samsung này là dùng hệ thống đèn nền LED, PR quá làm bias thông tin dẫn đến nhiều người gọi đây là LED tivi ! Đèn nền LED đã được Sony áp dụng cho dòng X cách đây 3-4 năm rồi, nhưng dòng này đắt quá có lẽ không nhập về Việt Nam, và nó thuộc loại hàng xa xỉ nên ít người biết. Dòng X đầu tiên của Sony dùng công nghệ Led Backlight là X450 (model ra năm rồi, là model mới nhất của X series), còn các model X series trước đó vẫn là công nghệ đèn huỳnh quang. Riêng Samsung đã có LCD Led TV từ 2007, model F9 (là model 70" mà hồi 2007 đưa sang VN Road Show tại các siêu thị điện máy, quãng cáo giá hình như là hay 800 triệu VND gì đó em quên rồi). Dòng F9 này tại các thị trường Châu Âu và Mỹ có bán thương mại (size nhỏ hơn 70") nhưng ở thị trường Châu Á không thấy bán chắc tại giá mắc quá. Bây giờ Samsung đã áp dụng được công nghệ này và sản xuất đại trà điều này sẽ làm thỏa mãn người tiêu dùng.
( Hoàng Hải - audiohoanghai@yahoo.com )
Cần phải biết ai là người nắm giữ công nghệ
Cái bạn mà viết bài "Samsung ko phải là hãng nắm công nghệ" có trình độ hiểu biết hơi bị hạn chế. Bạn cũng chỉ là một người không có sự hiểu biết sâu sắc và phán đoán liều thôi. Bluray ở Việt Nam là do Panasonics giới thiệu đầu tiên. Còn Sony chỉ đang có ưu thế về phát minh ra OLED chứ không phải LED. Bạn biết gì về đèn LED, OLED hay AMOLED ? hay bọn chúng là như nhau..?
( Nguyen Tien Dung - wayway042007@yahoo.com )
Samsung ko phải là hãng nắm công nghệ
Về điện thử thì Sony và các hãng khác hều hết của nhật đều nắm giữ công nghệ. Samsung thật ra chỉ mua lại phát minh và chế tạo ra thôi, cụ thể nhất là blueray ai cũng biết đó là của sony nhưng ở thị trường Việt Nam Samsung nhanh nhạy đưa ra các sản phẩm trước làm nhiều người tưởng đó là của samsung. tương tự trong trường hợp này cũng chỉ là chiêu quảng cáo thôi , nhân viên tư vấn thật ra cũng chỉ là nhân viên marketing thôi , về mặt kỹ thuật thì đừng nghe mấy thằng này nói
( Phạm Quang Trung - pquangtrung_py83@yahoo.com.vn )
Cảm ơn anh Võ Duy Thành
Xin cám ơn anh Võ Duy Thành đã bỏ công ra viết 1 bài giải thích 1 cách cặn kẽ rõ ràng về LED TV mà mọi người thường nghe. Bài rất bổ ích cho những ai có ý định sắm TV mới, trong khi nhân viên tư vấn thì rất ít có ai hiểu được rõ ràng như vậy, đa số chỉ biết quảng cáo là tiết kiệm hơn, đẹp hơn mà thôi. Rất cám ơn anh.
( NTD - thinhdinh@mailinator.com )
Ý kiến của anh Thành rất hay
Theo tôi bây giờ chưa nên mua LED TV vội, nên chờ khoảng 1 đến 2 năm nữa khi có cạnh tranh của các hãng khác và giá công nghệ giảm thì hẵng mua loại sản phẩm này. Dù sao tôi xin góp ý, định nghĩa của anh về LED TV là chưa chính xác, LED TV chính là TV có đèn nền LED, các hãng hoàn toàn đúng khi dùng thuật ngữ LED TV để nói về dòng TV LCD dùng đèn nền LED, còn loại TV dùng diot phát quang (không cần đèn nền) là OLED TV. Sony đã từng sản xuất 1 cái như thế nhưng độ dài đường chéo khá nhỏ (hình như là 6 inches).
( Vu Nguyen - nguyendvu2004@yahoo.com )
LED TV & LCD TV
Rất cảm ơn anh Thành đã tư vấn cho chúng tôi. Như vậy về công nghệ không xa nhau là mấy mà giá cả thì chênh nhau quá nhiều! Mong các độc giả hãy so sánh và chon cho mình TV thích hợp nhất.
( Tưởng Xuân Nguyên - tuongxuannguyen@yahoo.com )
- Nokia N900 có thể điều khiển màn hình từ xa
(06/09) - Theo dõi diễn biến H1N1 trên iPhone (06/09)
- Phim 3D sẽ được xem trên đĩa Blu-ray (05/09)
- Nơi giam cô gái bị bắt cóc 18 năm lộ diện trên Google Maps (04/09)
- FPT Software khởi động dự án phần mềm 2 triệu USD (04/09)
- Windows Phone sắp lộ diện (04/09)
- TV 3D gia đình sẽ xuất hiện ngay trong năm tới
(03/09) - 23 MacBook, 14 iPhone và 9 iPod bị cướp trong 31 giây
(03/09) - 10 bộ vi xử lý có ảnh hưởng nhất trong ngành điện toán (01/09)
- Bộ sưu tập máy chủ giá dưới 1.000 USD (01/09)
- Nàng Mona Lisa 'số' có thể trò chuyện được (31/08)
- Những 'tội lỗi' của Windows 7 (31/08)
- 'Apple không có lỗi trong các vụ nổ iPhone' (31/08)
- Mai Phương Thúy được giải cứu sau 8 giờ (29/08)
- Cam go tìm chìa khóa thứ 3 'Giải cứu Mai Phương Thúy' (29/08)
















VnExpress tuyển dụng
Thích Samsung nhất
Theo mình Samsung vẫn là nhất. Thấy mọi nước đâu đâu cũng có hàng của Samsung Electronics Mình cũng đang dùng rất nhiều mặt hàng của Samsung đây : màn hình máy tính LCD , ổ cứng , phone, tủ lạnh,... và thấy rất tốt đó.