Thứ tư, 16/4/2008, 10:36 GMT+7

Bluetooth châu Á kết thúc sự khởi đầu chậm chạp

Người sử dụng tại khu vực này không còn cảm thấy lãng phí khi bỏ tiền mua một đôi tai nghe không dây đắt đỏ và tin rằng "chất lượng âm thanh cũng chẳng khá là bao".

Theo đại diện của hãng nghiên cứu ABI Research tại Singapore, rào cản lớn nhất khiến Bluetooth ít thịnh hành với dân châu Á vẫn là giá cả. Tuy nhiên, họ đang dần quen với mức giá và bớt chê sự hạn chế về phạm vi kết nối của công nghệ không dây này.

Tốc độ xuất xưởng thiết bị Bluetooth tại đây đang tăng 39% mỗi năm và sẽ đạt 982 triệu sản phẩm trong 5 năm tới. Trước đó, hãng khảo sát IMS Research của Anh dự đoán thị trường Bluetooth toàn cầu chỉ đạt 1,8 tỷ thiết bị vào 2012.

Cuối năm 2007, 51% điện thoại di động ở Hàn Quốc hỗ trợ chuẩn wireless sóng ngắn. Nhu cầu tải nhạc qua mạng di động sẽ là nhân tố quan trọng giúp Bluetooth trở thành tính năng chủ chốt của điện thoại.

"Quan điểm của người tiêu dùng về Bluetooth đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Ngoài ra, các nhà sản xuất máy tính xách tay cũng đang xem xét Bluetooth như một phương pháp trao đổi dữ liệu tới máy in, camera số...", ABI Research giải thích.

Lê Nguyên (theo VNUNet)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao