Công ty bán PC vi phạm 1 tỷ đồng bản quyền phần mềm
Cuộc thanh tra đột xuất của cơ quan chức năng tại Công ty thiết bị kỹ thuật tin học Hải Anh tại phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội) sáng 27/12 đã phát hiện nhiều phần mềm bất hợp pháp cài sẵn trong 10 PC để bán và 6 máy phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị này.
Các phần mềm vi phạm bao gồm: bộ gõ Vietkey, từ điển Lạc Việt, Microsoft Windows XP, Microsoft Office và các ứng dụng như AutoCAD, Corel Draw, Photoshop CS2.
 |
| Những máy tính bị phát hiện đã cài phần mềm bất hợp pháp. Ảnh: V.T. |
Lãnh đạo Công ty Hải Anh đã thừa nhận hành vi sao chép phần mềm máy tính mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu và ký vào biên bản. Đoàn thanh tra liên ngành cho biết sẽ xử phạt Hải Anh bằng việc căn cứ vào Luật sở hữu trí tuệ và Nghị định số 56 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá thông tin.
Theo ông Trần Văn Minh, Phó trưởng phòng Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, song song với việc đẩy mạnh hoạt động kiểm tra tại các doanh nghiệp sử dụng đầu cuối thì nhà cung cấp máy tính cũng là đối tượng thanh tra chính. "Nếu doanh nghiệp không cài sẵn phần mềm bất hợp pháp vào máy tính để bán cho người sử dụng thì dần dần người tiêu dùng sẽ thay đổi nhận thức và có thói quen tôn trọng bản quyền phần mềm”, ông Minh nói. "Thực tế trên thị trường máy tính hiện nay, còn rất nhiều đơn vị lắp ráp, sản xuất và cung cấp vẫn tiếp tục vi phạm Luật sở hữu trí tuệ".
Đây là cuộc thanh tra thứ 11 được thực hiện trong năm nay. Theo ghi nhận của VnExpress, hầu hết các hành động trấn áp nạn vi phạm bản quyền mới được thực hiện tại một số doanh nghiệp tư nhân có ứng dụng tin học hoặc kinh doanh máy tính. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang kiến nghị tăng mức phạt dựa theo tổng giá trị phần mềm bị vi phạm.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành danh mục phần mềm mã nguồn mở cần ưu tiên sử dụng trong những dự án tin học hóa được cấp vốn ngân sách nhà nước. 4 sản phẩm đó bao gồm: Open Office, Thunderbird, Firefox và Unikey.
Việt Thi