Thứ tư, 21/11/2007, 09:08 GMT+7

Nhân tài đất Việt năm thứ ba khuyết giải

Nếu như các kỳ trước, giải nhất của cuộc thi sản phẩm trong lĩnh vực CNTT và truyền thông không được trao đầy đủ, thì năm nay, ngôi á quân thuộc một trong hai hệ thống giải cũng không tìm được chủ nhân của mình.

Theo ông Nguyễn Long, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, trong nhóm sản phẩm có tiềm năng ứng dụng cao, Hệ điều hành Portals của Tia chớp Việt, hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân. Tuy nhiên, sự thể hiện của những “bài thi” còn lại không đã không thể bám sát ngay sau đó để giành giải nhì. “Chúng tôi quyết định sẽ có hai giải 3 dành cho Chương trình soạn thảo trắc nghiệm 5.0Framework hỗ trợ phát triển game 3D trên Pocket PC. Nếu cứ cố để có một ngôi á quân thì sẽ rất khiên cưỡng”, ông Long nói.

Nhóm Tia chớp Việt trong giây phút đăng quang. Ảnh: Hoàng Hà
Nhóm Tia chớp Việt trong giây phút đăng quang. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong lễ trao giải Nhân tài đất Việt 2007 diễn ra tối 20/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Nguyễn Hoàng Long, Trưởng nhóm Tia chớp Việt, tỏ ra hết sức bất ngờ vì đã chiến thắng với ngôi vị cao nhất của một trong hai hệ thống giải. “Quả thực tôi không nghĩ sẽ nhận được vinh hạnh lớn này vì phần phản biện chúng tôi đã thực hiện không tốt. Nhưng tôi nghĩ Hội đồng giám khảo đã đánh giá cao khả năng ứng dụng thực tế của Hệ điều hành Portal”, đại diện nhóm gồm 9 thành viên thuộc Công ty TCV chia sẻ. “Phần mềm được thực hiện từ ý tưởng xây dựng hệ thống cổng thông tin đa cấp nhằm tối ưu hóa những tính năng mô phỏng hệ điều hành Windows của Microsoft như: quản trị hệ thống, xây dựng cấu trúc dữ liệu...”.

Trong khối các sản phẩm đã ứng dụng thực tế, Giải pháp học và thi trực tuyến của AI Việt Nam đã vượt lên những đối thủ khác để được vinh danh cao nhất. Hệ thống được phát triển với 2 module chính là trường học online và thi sát hạch trực tuyến. Nhóm tác giả 5 người của AI Việt Nam đã triển khai ứng dụng này tại địa chỉ school.aivietnam.net (trường học online) và test.aivietnam.net (thi sát hạch) đồng thời cung cấp dịch vụ cho nhiều trung tâm thuộc các lĩnh vực ngành nghề khác. Cả hai chương trình đều được phát triển dựa trên portal mã nguồn mở của dotnetnuke với ngôn ngữ Visual Basic.net, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000.

“Chất lượng đào tạo của VN chưa tốt, sinh viên cũng chưa chăm học. Muốn đất nước phát triển chúng ta cần có nguồn lực chất lượng cao. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng cần làm ra sản phẩm học và thi trực tuyến với mong muốn sẽ được triển khai trên toàn quốc để bất kỳ ai, ở đâu muốn học là được học với người thày giỏi nhất”, một đại diện của AI Việt Nam bày tỏ tại lễ trao giải.

Niềm vui chiến thắng của các nhân tài trẻ. Ảnh: Hoàng Hà
Niềm vui chiến thắng của các nhân tài trẻ. Ảnh: Hoàng Hà.

Giải nhì của hệ thống sản phẩm đã ứng dụng được trao cho nhóm tác giả Listen Me với Phần mềm hỗ trợ trẻ em khiếm thính luyện âm, tập nói và rèn luyện tư duy, phiên bản 2.0. Chương trình bao gồm một giáo trình (phiên bản 2.0), với 4 phần: Học Toán, Học Vần, Luyện phát hơi và Luyện nghe. Các module khác hỗ trợ luyện khẩu hình miệng, mô phỏng 3D cách phát âm, giúp bé tập viết và một từ điển múa dấu.

Đứng ở vị trí thứ 3 là các tác giả Lê Nguyên Quang, Nguyễn Đức Anh, Trần Duy Hải với Hệ thống tính cước GHISE Online hiện ứng dụng rộng rãi tại hệ thống bưu cục Bắc Ninh.

Ngoài ra, cuộc thi năm nay cũng tôn vinh một loạt giải thưởng phụ như: nghị lực, ấn tượng hội nhập, vì lợi ích cộng đồng, nhiệt huyết nhân tài...

GS-TS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng chung khảo cuộc thi, cho rằng cần phải đánh giá cao những đơn vị đã ứng dụng sản phẩm và giúp đỡ các nhóm phát triển có cơ hội thể hiện ý tưởng của mình. Đó là những đóng góp không nhỏ giúp làm nên sự thành công của mỗi phần mềm, giải pháp. "Mỗi năm, nhà nước tốn kém không ít tiền của cho các đề tài khoa học để rồi sau khi nghiệm thu là xếp ngăn kéo, sang năm lại đăng ký đề tài khác", Chủ tịch hội đồng giám khảo nói. "Nhưng thực tế là có những nhóm bạn trẻ rất sáng tạo, tự bỏ công sức, vật chất mày mò làm ra ứng dụng có ích cho xã hội. Tôi rất muốn Bộ Giáo dục và đào tạo giúp đỡ họ để phổ biến rộng rãi kết quả cho nhiều nơi khác".

* Theo Ban Tổ chức, Nhân tài đất Việt 2007 có gần 400 người tham gia. Nhỏ nhất là thí sinh 8 tuổi Trương Đông Phong và “lão làng” là ông Nguyễn Phú Thụy 61 tuổi. Có 17 sản phẩm lọt vào vòng chung kết tranh tài ở hai hệ thống giải dành cho sản phẩm đã ứng dụng và có tiềm năng ứng dụng. Tương ứng với mỗi hệ thống giải là một giải nhất trị giá 100 triệu đồng, giải nhì 50 triệu đồng và giải ba 30 triệu đồng.

* Năm 2008, cuộc thi này sẽ mở rộng sang cả lĩnh vực y tế, tìm kiếm các sản phẩm có tính ứng dụng cao trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nguyễn Hằng

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao