Thứ bảy, 9/6/2007, 12:12 GMT+7

Quản lý cáp quang trên biển như 'đi tuần không gậy'

Trao đổi với VnExpress, đại diện một số cấp, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, đến nay việc quản lý hệ thống cáp quang trên biển tại địa phương chưa có văn bản chỉ đạo cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan chức năng. 

Theo Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trương Hữu Tài, hàng chục năm nay, lực lượng biên phòng bảo vệ hệ thống cáp trên biển bằng ý thức trách nhiệm chung là chính. Họ chưa nhận văn bản, thông báo cụ thể về vị trí cáp ở đâu, phải canh ra sao. Đại dương mênh mông, tàu chìm, gỗ trôi..., bộ đội biên phòng cũng huy động lực lượng xử lý trên tinh thần tự ý thức như vậy. 

"Cáp quang là tài sản quốc gia, đồng quản lý còn có lực lượng quốc phòng, công an, thủy sản... Cơ quan chủ quản là Bộ Bưu chính Viễn thông cần phối hợp với bộ, ngành liên quan, phân định trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, với quy chế bảo vệ bằng văn bản cụ thể. Nói cách khác, chúng tôi đi canh tuần, phải có cây gậy làm mới tốt được", ông Tài nói.

Ông Hồ Văn Niên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng cho rằng, thực tế, bộ đội biên phòng đảm nhiệm chính việc bảo vệ cáp quang trên biển. Tuy nhiên, quy định về cơ quan quản lý, biện pháp chế tài, xử phạt nếu có trường hợp vi phạm... vẫn chưa có sự chỉ đạo rõ ràng từ cấp ngành chức năng.

"Đến nay chưa rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính về hệ thống này. Chúng tôi vẫn chờ kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác quản lý để triển khai cho chặt chẽ", ông Niên nói.

Theo ông Niên, tình trạng ngư dân khai thác cáp phế liệu trên biển diễn ra từ sau ngày miền Nam giải phóng. Tỉnh đã có chỉ thị cấm, bộ đội biên phòng cũng triển khai biện pháp ngăn chặn ráo riết nhưng một số hộ ngư dân, gồm cả người từ tỉnh khác đến, vẫn tiếp tục khai thác. Khi không mang được cáp vào bờ, ngư dân đổ thành đống xuống biển, gây vướng lưới đánh cá, ảnh hưởng tới sự lưu thông luồng, lạch.

Trước tình hình trên, theo đề nghị của ông Nguyễn Văn Hòa, một ngư dân ở TP Vũng Tàu, ngày 16/8/2006, UBND tỉnh có công văn do Phó chủ tịch Hồ Văn Niên ký, đồng ý để ông Hòa tổ chức thu gom số cáp phế liệu bị đổ xuống biển, theo tọa độ mà Bộ đội biên phòng định trước.

Công văn cũng chỉ rõ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm theo dõi, đảm bảo việc thu gom không ảnh hưởng đến hệ thống cáp ngầm đang hoạt động dưới biển và quản lý toàn bộ cáp phế liệu trục vớt được.

Tuy nhiên, cũng theo ông Niên, một số hộ ngư dân, gồm cả người tỉnh khác đã lợi dụng công văn của UBND tỉnh, lén lút khai thác cáp trái phép. Bộ đội biên phòng đang thu giữ hơn 300 tấn cáp phế liệu, sẽ niêm phong để phục vụ công tác điều tra, xử lý hoặc bán đấu giá. Còn người vi phạm, đang được cơ quan công an điều tra tiếp.

Có thể khởi tố 2 tàu khai thác cáp trái phép

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện đơn vị này đã có đầy đủ chứng cứ, hồ sơ về 2 tàu khai thác cáp trái phép để chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra tiếp.

Trong đó, có tàu BV 9244 TS do Trần Văn Hoàn, ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, làm thuyền trưởng, bị bắt ngày 22/5 khi đang vận chuyển khoảng 40 tấn cáp vào bờ. Và tàu KG 8270 TS, chủ là người dân tỉnh Kiên Giang, bị bắt ngày 23/5, vận chuyển khoảng 60 tấn cáp.

"Số cáp trên 2 tàu thuộc hệ thống cáp đang sử dụng, đã đưa đi giám định. Đây là những trường hợp vi phạm điển hình, có thể phải khởi tố", Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết.

UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan của Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân ý thức bảo vệ hệ thống cáp trên biển. Tỉnh này còn tiến hành kiểm soát chặt tàu, thuyền xuất bến, nếu có dụng cụ có thể dùng cắt, bóc cáp, như kìm cộng lực, cưa... sẽ tịch thu hoặc đình chỉ không phương tiện xuất bến.

Thanh Lương

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao