Thứ sáu, 1/6/2007, 03:01 GMT+7

VN và cơ hội thăng hạng trong gia công sản phẩm CNTT

Ảnh: sense.

Các nhà đầu tư nước ngoài cùng với chính phủ VN đang thúc đẩy nền kinh tế nội địa tiến xa hơn vào các lĩnh vực kinh doanh liên quan tới công nghệ và mang lại lợi nhuận lớn, nhằm giành thêm lợi thế về thương mại so với các quốc gia đi trước.

6 năm trước, khi hãng Harvey Nash PLC (Anh) tìm kiếm một trung tâm cho phát triển phần mềm, VN không phải là một lựa chọn vì còn đang tập trung sản xuất giày dép, xe đạp, quần áo giá rẻ..., trong khi Ấn Độ, Philippines và Nam Phi đã hoà nhịp.

Nhưng sau khi nhóm nghiên cứu của Harvey Nash tới Hà Nội, VN đã trở thành ứng cử viên hàng đầu bởi những yếu tố như giá nhân công thấp, các kỹ năng tiếng Anh đang tiến bộ và hiệu quả về kỹ thuật đem lại nhiều thuận lợi.

Đến nay, Harvey Nash đã thuê 1.500 người trên khắp VN thông qua hoạt động kinh doanh riêng cũng như với đối tác với FPT, công ty phát triển phần mềm tính cước cho các tập đoàn viễn thông như Belgacom SA của Bỉ, tạo các ứng dụng quản lý nhân lực cho Honda Motor ở Anh, thử nghiệm các phần mềm cho Discovery và MSNBC.

Trong chuyến thăm Hà Nội năm ngoái, người sáng lập Hãng Microsoft Bill Gates đã nói: "Không có lý do gì VN không thể theo chân Ấn Độ bước vào lĩnh vực phát triển phần mềm và các hình thức gia công khác".

Quyết định của Intel hồi năm ngoái về việc xây dựng nhà máy bán dẫn 1 tỉ USD tại VN là một tín hiệu gửi tới cộng đồng đầu tư quốc tế rằng, các công ty công nghệ cao đang rất tự tin với việc đổ những khoản tiền lớn vào VN.

Đất công nghiệp ở đây rẻ hơn Trung Quốc, mức lương cũng thấp hơn khoảng 1/3 so với các vùng ven biển của đất nước Vạn lý trường thành. Với dân số gần 90 triệu người, trong đó một nửa dưới 30 tuổi, nguồn tài năng của VN rất dồi dào. Mặc dù nạn tham nhũng vẫn là một vấn đề gây đau đầu, các nhà lãnh đạo đang cố gắng giảm các thủ tục hành chính quan liêu có thể dẫn đến nhũng nhiễu. Cùng lúc, VN đang đưa ra nhiều chính sách khuyến khích cho các nhà đầu tư.

Từ sau tuyên bố của Intel, đã có một làn sóng các doanh nghiệp công nghệ quan tâm đặc biệt tới việc theo chân nhà sản xuất này vào VN. Công ty tư vấn neoIT (Mỹ) đã xếp hạng TP HCM là thành phố số 1 (ngoài Ấn Độ) trong năm 2006 về độ cạnh tranh cho dịch vụ gia công, dựa trên cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong số 10 thành phố đứng đầu, chỉ còn có Manila (Philippines) và Thượng Hải (Trung Quốc) là ngoài Ấn Độ (quốc gia số 1 thế giới về dịch vụ gia công).

Trong khi các doanh nghiệp nước ngoài đang tăng sự chú ý thì VN cũng bắt đầu nở rộ các công ty nội địa. Chẳng hạn như Glass Egg Digital Media và Alive Interactive Media ở TP HCM thiết kế các phần của trò chơi điện tử cho các công ty như Microsoft, Sony và Electronic Arts. Doanh nghiệp nội địa như TMA Solutions thì phát triển phần mềm cho các khách hàng lớn như Nortel Networks và Alcatel-Lucent.

Dù vậy, VN vẫn còn khoảng cách so với Ấn Độ, Trung Quốc và ngay cả Philippines, những "người khổng lồ" về dịch vụ gia công ở Châu Á. Chất lượng các dịch vụ viễn thông và trình độ tiếng Anh của nhân công VN vẫn còn thấp so với các nước kể trên. Chính vì vậy VN đang rất nỗ lực để rút ngắn các khoảng cách này, đặc biệt là chú trọng tăng cường giáo dục, đào tạo để xây dựng một đội ngũ nhân lực mới có sức cạnh tranh cao hơn.

(Theo Lao Động)

 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao