Thứ hai, 28/5/2007, 05:01 GMT+7

Cha đẻ màn hình LCD từng đoạt giải Nobel Vật lý

Pierre-Gilles de Gennes. Ảnh: Liberation.

Được mệnh danh là Isaac Newton đương đại, Pierre-Gilles de Gennes (Pháp) nhận phần thưởng cao quý này hồi năm 1991 vì những cống hiến trong nghiên cứu tinh thể lỏng và polymer. Ông vừa qua đời ở tuổi 74.

Công nghệ LCD, hiện phổ biến trong máy tính xách tay, TV màn phẳng, ĐTDĐ..., bắt đầu hình thành trong đầu chàng trai Paris từ năm 1968. De Gennes phát hiện ra một số tính năng điện từ của tinh thể lỏng, trong đó các phân tử thay đổi khi một trường điện từ thay đổi.

Ông có rất nhiều sở thích khác như mỹ thuật và viết lách. 10 năm trước, de Gennes còn đóng vai một người đưa thư trong bộ phim về Pierre và Marie Curie.

Ngoài ông còn có một số chuyên gia khác nghiên cứu màn hình tinh thể lỏng. Chiếc LCD vận hành đầu tiên dựa trên chế độ Dynamic Scattering Mode được nhóm của George Heilmeier (Mỹ) công bố năm 1968. Heilmeier sau đó thành lập Công ty Optel để sản xuất màn LCD. Năm 1972, T Peter Brody (Mỹ) sản xuất màn hình tinh thể ma trận động đầu tiên cho thế giới.

T.H. (theo The Register)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao