'Loạn' xin lỗi vì nhiễm virus Yahoo Messenger
Theo Trung tâm an ninh mạng ĐH Bách khoa (BKIS), trong 20 ngày đã có tới 10 loại virus “nội” liên tiếp hoành hành và hơn nửa triệu máy tính trở thành nạn nhân. Tình trạng viết status và gửi tin phân bua với bạn bè vì lỡ dính sâu, gây phiền toái cho người khác, ngày càng phổ biến trong giới chatter.
 |
Một cửa sổ chat có lời xin lỗi của nạn nhân virus. Ảnh chụp màn hình. |
BKIS nhận định 550.000 máy tính trong nước bị lây lan là con số lớn nhất từ trước tới nay và tháng 9 trở nên kinh hoàng đối với người sử dụng Yahoo Messenger (YM) ở VN.
Trong lần tấn công gần đây nhất, kẻ phát tán mã độc cũng đã không từ cả Giám đốc BKIS khi lôi tên ông này lên dòng status và tin nhắn dụ người dùng bấm link nguy hiểm. Ngay sau đó, BKIS đã xác định được kẻ giấu mặt là một thanh niên sinh năm 1987, quê Hà Tĩnh và là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Xây dựng. Người này còn thường xuyên cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm có khả năng lừa để ăn cắp mật khẩu YM hoặc chặn chương trình tự động tính giờ của các cửa hàng Internet nhằm gian lận thời gian sử dụng.
BKIS cũng đã xác minh 10 đối tượng gây ra các vụ phát tán virus thời gian gần đây. Tất cả chứng cứ đã được chuyển cho đơn vị chống tội phạm công nghệ cao thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Bộ Công An (C15).
Phản ứng trước những cuộc tấn công lan tràn của "sâu" tin nhắn, bạn đọc VnExpress cũng bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn với những hành vi phá hoại như vậy.
Trong tháng qua, virus máy tính có nguồn gốc nước ngoài cũng xuất hiện đáng kể với 101 loại. 320.000 máy tính bị nhiễm RavMonE, loại mã độc tiếp tục đứng đầu danh sách sâu lây lan nhiều nhất trong tháng. "Điều đáng lo ngại là virus này chủ yếu lây qua USB, phương tiện trao đổi thông tin phổ biến hiện nay tại Việt Nam", Giám đốc BKIS Nguyễn Tử Quảng cho biết.
Danh sách 5 virus lây lan nhiều nhất trong tháng:
| STT |
Tên Virus |
Tỉ lệ lây lan |
| 1 |
W32.RavMonE.Worm |
13.39 % |
| 3 |
W32.Rontokbro.Worm |
9.79 % |
| 2 |
W32.YMBest.Worm |
7.35 % |
| 4 |
W32.Flashy.Trojan |
5.48 % |
| 5 |
W32.HostYM.Worm |
2.93 % |
Tình hình an ninh mạng tại Việt Nam trong 30 ngày qua nổi bật với sự kiện Chợ điện tử của Công ty PeaceSoft bị hacker tấn công vào rạng sáng ngày 23/9. Hàng loạt tên miền trong hệ thống Chợ điện tử của doanh nghiệp này là chodientu.com, chodientu.net, chodientu.com.vn, chodientu.vn... đều không nằm trong sự điều khiển của riêng chủ sở hữu. "Chúng tôi đã xác định đây là việc chiếm quyền quản lý tên miền và ánh xạ địa chỉ IP. Cuộc tấn công sau đó còn tiếp tục tái diễn trong 10 ngày sau đó. Quy mô và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong hành động cho thấy, không chỉ một vài hacker tham gia vụ việc", Giám đốc BKIS nhận định. Hiện BKIS đang hỗ trợ điều tra cùng C15 để tìm thủ phạm.
Theo Trung tâm an ninh mạng ĐH Bách khoa, rất nhiều website tại Việt Nam cũng không an toàn. Nhiều site quan trọng nhưng lại hổng lớn, dễ bị hacker kiểm soát toàn bộ máy chủ.
Tham khảo thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật trong tháng và cách khắc phục tại www.bkav.com.vn.
Nguyễn Hằng