Thứ ba, 9/5/2006, 07:31 GMT+7

Thiết bị điện tử ngày xưa và bây giờ

Chỉ trong vòng 20 - 30 năm, các sản phẩm điện tử tiêu dùng đã "lột xác" từ những cỗ máy thô kệch, cồng kềnh và đơn giản thành những sản phẩm nhỏ gọn, bóng bảy, đa tính năng và dung lượng lưu trữ lớn.

Xách theo chiếc điện thoại "di động" Bosch (5,2 kg) của cuối những năm 80 tương đương với việc người ta sẽ phải mang tới 54 máy Motorola RAZR (95 g) siêu mỏng.
Một trong những đặc điểm "sành điệu" nhất của một chiếc xe hơi vào cuối những năm 60, đầu thập niên 70, là hệ thống stereo 8 hộp băng đài. Trong ảnh là Pioneer QP-400, được coi là thiết bị "tối tân" thời đó và bên phải là hệ thống Pioneer AVH-P7500DVD - dàn DVD hiện đại kèm màn hình cảm ứng LCD 7 inch hiện nay.
Cuối thập niên 80, phương tiện lưu trữ thông tin di động được ưa chuộng nhất là đĩa mềm 5 1/4 inch, có thể chứa 360 KB - 1.200 KB dữ liệu. Hiện nay, thay vì bỏ tiền ra mua tới 25.000 đĩa mềm, mọi người chỉ cần sắm một thẻ nhớ CompactFlash 8 GB.
Nhưng cuộc đua TV lắp trong nhà bếp lại có vẻ diễn ra khá cân xứng. Điểm khác biệt giữa chiếc TV 7 inch từ năm 1978 và hệ thống 7 inch của Audiovox chỉ là sản phẩm hiện đại được trang bị màn hình phẳng và trông mảnh mai hơn.
Bên trái là game Tennis của Activision chơi trên nền Atari 2600 năm 1977. Atari 2600 có độ phân giải 160 x 192 pixel, 128 màu, RAM 128 byte và dung lượng máy 32 KB. Còn bên phải là game Top Spin 2 trên Xbox 360.

P.T. (theo Fosfor)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao