Kết nối công nghệ cao để khẳng định chính mình
 |
| (Publicaffairs) |
Một người cha giải thích với bạn mình vì sao ông không cho phép con dùng điện thoại: "Nó cần máy di động làm gì chứ. Nó mới 16 tuổi mà". Nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy ông sẽ sớm phải thay đổi quan điểm trong thời kỳ đa phương tiện.
Hơn lúc nào hết, cộng đồng công nghệ cao và thế hệ thanh niên (18 - 28 tuổi) đang đứng trước cuộc cách mạng kết nối không dây trên toàn cầu. Theo tổ chức nghiên cứu Pew Internet & American Life Project, gần 90% thanh thiếu niên Mỹ đang gia nhập cộng đồng trực tuyến, theo cách này hay cách khác, từ gửi e-mail, nhắn tin, lập blog, tải nhạc, phim hoặc tìm kiếm thông tin về một trường đại học triển vọng nào đó. Tỷ lệ đó tương đương với 21 triệu người từ 12 - 17 tuổi đang có cơ hội làm quen với những phát triển mới nhất của công nghệ và thích nghi với những thay đổi mới nhanh hơn bố mẹ chúng.
"Phải nói thật là những đứa trẻ này còn am hiểu nhiều thứ hơn cả tôi. Nếu muốn biết công nghệ nào nổi nhất hiện nay, cứ về nhà hỏi bọn trẻ", Larry VanInwagen, Giáo viên về ứng dụng máy tính tại trường trung học Folsom (Mỹ), thừa nhận. "Học sinh lớp 8 đã sử dụng thành thạo Power Point, tạo video clip, file âm thanh và những hiệu ứng đồ họa khác cho bài thuyết trình. Chúng còn làm việc theo nhóm để xây dựng môi trường doanh nghiệp ảo hay thiết kế thẻ giao dịch...".
Tổ chức Pew cho biết số trẻ em sử dụng Internet đã tăng thêm 14% so với năm 2000. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng có khoảng 60% học sinh nhận được tin nhắn hoặc e-mail từ người lạ và 50% nói rằng chúng đã giao tiếp qua mạng hoặc điện thoại với những người chưa từng gặp. Ngoài ra, 79% tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng, trong khi có đến 64% không muốn cha mẹ biết chúng đã và đang làm gì trực tuyến. Sự phổ biến của MySpace cũng khiến các bậc phụ huynh lo ngại rằng "cộng đồng online" có thể dẫn đến nguy cơ trẻ em bị lạm dụng tình dục. Tuy vậy, thay vì trò chuyện với con, họ cài đủ mọi bộ lọc Internet, chặn truy cập những site không phù hợp và cấm chúng sử dụng điện thoại di động.
Nhưng cũng theo một nghiên cứu khác của Pew, Internet ngày càng giữ vai trò quan trọng trong những quyết định mang tính bước ngoặt của con người. 45% những người tham gia khảo sát này khẳng định họ thường lên mạng để cân nhắc xem có nên học cao hơn, xem xét các bệnh viện và phương pháp điều trị, tìm việc làm, mua xe hơi và đầu tư tài chính...
P.T. (theo CNN)