Thứ năm, 23/3/2006, 10:10 GMT+7

TV plasma và LCD cạnh tranh nhau bằng kích thước

(Beststuff)

Thế hệ màn thu hình mới đang đi theo xu hướng to và phẳng. Trong khi đó ngành công nghiệp sản xuất ra những sản phẩm này lại chia thành 2 “phe” với những ưu điểm riêng để thu hút người tiêu dùng mở hầu bao.

TV phẳng đã xuất hiện ngày một nhiều trong các hộ gia đình ở khắp nơi trên thế giới trong khi màn hình dùng ống phóng tia cathode truyền thống (CRT) đang nhanh chóng trở nên lạc hậu. Hình ảnh với độ phân giải cao, sắc nét mà màn hình plasma và tinh thể lỏng đem lại có sức hút mạnh mẽ đối với người sử dụng, nhất là khi giá cả không còn quá cao như trước.

Công nghệ plasma hiện thống trị thị trường màn hình phẳng với kích thước trên 40 inch trong khi LCD thao túng mảng sản phẩm nhỏ hơn. Tuy nhiên, ranh giới này cũng đang mờ dần khi những chiếc TV LCD có kích thước ngày một to hơn và thách thức ưu thế về chi phí của màn plasma.

Theo Tim Alessi, Giám đốc phát triển sản phẩm của hãng LG Electronics, sự bành trướng của TV tinh thể lỏng còn nhờ một yếu tố nữa là giá thành chế tạo những sản phẩm to hơn 30 inch đã giảm. Công ty dẫn đầu thế giới về sản xuất sản phẩm LCD này, với việc liên doanh cùng Philips, hãng chế tạo TV plasma lớn thứ 2 thế giới (sau Panasonic), đang nắm giữ vị thế độc tôn trong việc lựa chọn và thúc đẩy 2 công nghệ cạnh tranh nói trên.

Yoshi Yamada, Giám đốc điều hành Panasonic ở khu vực Bắc Mỹ, cho biết những khách hàng tiềm năng nào đang có ý định mua màn hình lớn sẽ để ý đến chất lượng của hình ảnh chuyển động trên tivi plasma cũng như góc xem rộng hơn của màn hình. TV plasma độ phân giải cao đang có xu hướng giảm giá xuống chỉ bằng nửa so với những sản phẩm tương đương kích thước dùng công nghệ LCD. Trong khi đó, màn hình tinh thể lỏng lại có ưu điểm nhẹ hơn và ưu thế về giá cả của plasma sẽ không còn trong vài năm tới khi kỹ thuật chế tạo được cải tiến hơn, giống như những gì đã diễn ra ở thị trường monitor LCD cho máy tính để bàn và máy tính xách tay.

Giám đốc Alessi của LG Electronics nhận định TV plasma sẽ là sự lựa chọn cho những ai muốn một màn hình to hơn mức 45 inch còn LCD sẽ nhanh chóng thay thế màn CRT ở nhóm kích thước xấp xỉ 35 inch. “Từ nay đến cuối thập kỷ này, ‘chiến tuyến’ giữa 2 công nghệ màn hình plasma và LCD sẽ nằm ở những sản phẩm với kích thước tầm trung”, Alessi dự báo.

Plasma là một công nghệ mới, sử dụng tấm hiển thị (panel) thay thế cho ống phóng tia cathode (CRT). Hiện nay, về cơ bản TV plasma vẫn là môt mặt hàng đắt tiền. Ưu điểm chính của dòng màn hình này là có kích thước hỗ trợ tỷ lệ tương phản độ phân giải cao 16:9, tương tự như màn hình máy tính, do đó nâng cao rất nhiều độ rõ nét của hình ảnh. Trong màn hình plasma, mỗi tấm panel có chứa hàng nghìn ống tube cực nhỏ chứa khí gas được ion hóa. Chất khí này khi được kích hoạt bằng điện sẽ tỏa sáng với nhiều màu sắc và mật độ khác nhau tạo nên hình ảnh.

Công nghệ màn hình tinh thể lỏng LCD (liquid crystal display) thì sử dụng 2 tấm vật liệu được phân cực bằng một dung dịch tinh thể lỏng nằm giữa chúng. Dòng điện khi đi qua chất lỏng này sẽ khiến cho các tinh thể liên kết lại và làm cho ánh sáng không thể đi qua. Khi đó, mỗi tinh thể sẽ giống như một tấm cửa chớp, hoặc cho ánh sáng đi qua hoặc phong tỏa ánh sáng. Sự thay đổi đó tạo nên hình ảnh.

Phan Khương (theo CNet)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao