91 người chết vì tự sát qua mạng tại Nhật năm 2005
 |
| (1nservice) |
Số vụ tự tử tập thể trên Internet tại Nhật năm qua đã lên tới mức kỷ lục nhưng sự can thiệp của cảnh sát nước này, bắt đầu từ tháng 10/2005, đã giúp giảm đáng kể các trường hợp tử vong.
"Tự tử qua mạng" chỉ những trường hợp tự sát của một nhóm người gặp gỡ trên Internet. Họ có thể nhìn thấy nhau qua webcam hoặc hẹn tại một địa điểm nào đó để cùng kết liễu đời mình. Theo Yoshikuni Masuyama, một quan chức tại Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật, 91 người đã chết trong 34 vụ tử sát tập thể năm ngoái, trong khi năm 2004 là 19 trường hợp với 55 người qua đời. Đa số những người này là nam giới thuộc độ tuổi 20 - 30.
"Nhiều người cảm thấy bế tắc nhưng lại sợ chết một mình", Yumiko Misaki, Giám đốc trung tâm Inochi no Denwa (Phone of Life) tại Tokyo, giải thích. "Bởi vậy họ lên mạng tìm kiếm những ai có cùng cảnh ngộ và dàn xếp một vụ 'ra đi' quy mô".
Hiện tượng này đã diễn ra từ cuối những năm 90 và lây lan tại nhiều nước như Guam, Hà Lan, Đức, Anh... Nhưng chưa ở đâu số vụ tự tử lại lớn như ở Nhật, nơi coi đó là hành động cao thượng theo tinh thần Samurai sau khi thất bại (32.000 người tự cướp đi sinh mạng của mình năm 2004).
Nguy hiểm hơn, hiện nay, nhiều website được thiết kế để với giao diện tối tăm, quái gở cùng những chat room reo rắc suy nghĩ cực đoan về cuộc sống. Một số site còn đăng danh sách các vật liệu cần thiết để làm ngạt, nơi mua và giá bán... Cuối tháng 12, thi thể của 3 người đàn ông và một phụ nữ đã được tìm thấy tại phía Tây thành phố Yabu (Nhật) trong một ôtô bị dán kín bằng băng dính, bên trong đặt một chiếc bếp than. Cảnh sát khẳng định 4 người đó đã quen nhau qua chatroom.
Giới cầm quyền cho rằng sức ép công việc và cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài cả thập kỷ đã khiến số người tự sát ở độ tuổi trung niên tăng cao. Thanh thiếu niên tìm đến cái chết chủ yếu do bị chèn ép, bắt nạt, tình yêu tan vỡ hay gia đình ngược đãi.
Dấu hiệu đáng mừng là tỷ lệ tử vong đã giảm dần sau khi cảnh sát Nhật kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ mạng tiến hành những cuộc truy quét online. Tính từ tháng 10/2005, cảnh sát đã kịp thời ngăn ít nhất 12 trường hợp và cứu 14 người dự định kết liễu đời mình. "Những biện phát trấn áp thẳng tay đang mang lại kết quả khả quan. Từ giờ sẽ không còn nhiều người nghĩ đến chuyện lên mạng và tìm bạn cùng tự tử", Masuyama tỏ ra lạc quan.
(theo The Age)