Thứ năm, 17/11/2005, 03:57 GMT+7

Các chính phủ sẽ liên kết chống tội phạm mạng

Tổng thư ký Kofi Annan và Tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ali trong lễ khai mạc.

Các nhà thương thuyết tham gia Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về xã hội thông tin (WSIS), diễn ra từ 16 - 18/11 tại Tunisia, đều tán thành việc xây dựng một diễn đàn chung toàn thế giới để thảo luận về vấn đề tội phạm trực tuyến và rút ngắn khoảng cách số.

Trong phiên họp diễn ra trước thềm hội nghị, hơn 50 lãnh đạo các nước đều nhất trí thiết lập một tổ chức liên chính phủ nhằm giải quyết tình trạng bảo mật mạng như spam, virus..., đồng thời hỗ trợ các quốc gia nhanh chóng lần ra dấu vết tội phạm hoạt động trên nhiều nước.

Bên cạnh đó, Tổ chức tên miền quốc tế (ICANN) có trụ sở tại Mỹ cũng đã đạt được quyền kiểm soát Internet bất chấp phản ứng của nhiều quốc gia như Iran hay Brazil. Những nước này yêu cầu hệ thống thông tin toàn cầu cần được quản lý bởi Liên hợp quốc hoặc một tổ chức quốc tế khác.

Ngược lại, Mỹ cho rằng việc cậy nhờ một cơ quan quốc tế sẽ chỉ làm cản trở quá trình đổi mới, phát triển, gây ra sự thiếu ổn định trong hoạt động và có thể khiến nhiều nhà đầu tư rời xa. Họ không phản đối một diễn đàn chung về những vấn đề online, miễn là forum đó không được cấp quyền điều tiết mạng.

Một quan chức thuộc Liên minh châu Âu tuyên bố họ sẽ tiếp tục tác động mạnh nhằm quốc tế hóa khâu quản lý tên miền trong những cuộc họp vào năm sau.

Trong khi đó, Liên minh viễn thông quốc tế ITU, cơ quan thuộc LHQ tài trợ cho hội nghị, tin tưởng rằng sự chú ý, dò xét ngày càng tăng sẽ tạo áp lực tích cực khiến Mỹ phải vận hành địa chỉ Internet một cách có trách nhiệm hơn. "Khi chúng ta khởi đầu vài năm trước đây, không ai biết rằng chỉ một nước lại được quyền kiểm soát toàn bộ. Bây giờ sự việc được công bố rõ ràng thì mọi người lại nhảy vào tranh luận", Tổng thư ký Yoshio Utsumi của ITU nhận xét.

Quyết định tiếp tục trao quyền "cầm cương" Internet cho Mỹ mở đường cho hội nghị tập trung hơn vào giải phám đưa Internet và công nghệ truyền thông đến những nước kém phát triển trên toàn thế giới. Đây là đề tài nóng, thu hút hàng nghìn nhà ngoại giao, giới tuyên truyền cổ động và các chuyên gia kỹ thuật.

Những hãng công nghệ lớn như Intel và Alcatel đều sẽ trình bày quan điểm tại hội nghị. Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) cũng đã ra mắt máy tính xách tay 100 USD cho trẻ em. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không mấy tin tưởng vào dự án laptop giá rẻ này. Một đại biểu đưa ra so sánh thú vị rằng nếu đặt một máy xách tay và 20 USD trên đường, không ít người dân nghèo ở đó sẽ chọn món tiền trước. Thực tế cho thấy, khi chuyện cơm áo hàng ngày chưa được giải quyết ổn thỏa thì người dân khó có thể quan tâm đến truyền thông và Internet.

Ngoài ra, giới phân tích e ngại giáo viên ở các quốc gia lạc hậu không đủ trình độ để đào tạo, hướng dẫn học sinh sử dụng. Hơn nữa, liệu những thiết bị đó sẽ hỗ trợ công việc học tập hay chỉ để làm đẹp cho căn phòng như một đồ trang sức xa xỉ với trẻ em nghèo. Quan trọng hơn, họ sợ rằng chúng có thể sẽ trở thành bãi rác thải khổng lồ trong những năm tới do độ bền và khả năng hoạt động của loại máy 100 USD vẫn chưa được thị trường kiểm định.

Tổng thư ký Kofi Annan cũng đề cập đến việc thành lập quỹ phát triển công nghệ cho những quốc gia phát triển chậm nhưng ý kiến này được đón nhận không mấy nhiệt tình.

T.N.

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao