Giấy điện tử từ trang sách bước vào cuộc sống
Trong cuốn tiểu thuyết khoa học The Diamond Age của Neal Stephenson (Hà Lan), song hành cùng cô gái trẻ là cuốn sách biết nói với từ ngữ thay đổi theo câu chuyện. Một thập kỷ trôi qua, điều từng được coi là "viễn tưởng" đang bắt đầu xuất hiện trên thị trường.
 |
| Giấy điện tử của Fujitsu. |
"Giấy điện tử" là công nghệ hiển thị có khả năng tạo ra những màn hình linh động, có thể cuộn lại. Hơn thế, không như màn hình máy tính hiện nay, nó phản xạ ánh sáng, do đó cho phép đọc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.
Tuy nhiên, tương tự khi LCD mới ra mắt trên thị trường, công nghệ này hầu như chỉ xuất hiện trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ. Triển vọng "báo giấy điện tử" có thể tự động cập nhật không dây sẽ vẫn cần thêm nhiều năm nữa.
Một số công ty đang tập trung nghiên cứu về công nghệ này. Hãng điện tử LG.Philips và E Ink (Massachusetts, Mỹ) tháng trước công bố màn hình mô phỏng 10 inch, và Fujitsu trình diễn sản phẩm màu trong tháng 7. Bộ phận Polymer Vision của Philips cũng lên kế hoạch sản xuất hàng loạt màn hình cuộn 5 inch vào cuối 2006. Một trong những thiết bị đầu tiên của công nghệ này sẽ là đồng hồ đeo tay với màn hình giấy điện tử cuộn của Seiko Epson, dự kiến phát hành năm tới tại Nhật.
Giấy điện tử được phát minh từ những năm 70 bởi Nick Sheridon tại trung tâm Palo Alto của Xerox (Mỹ). Ông hiện là giám đốc nghiên cứu của Gyricon, một bộ phận trong Xerox.
Giấy điện tử hoạt động theo cơ chế: những hạt trắng đen li ti nằm bên trong những lớp vỏ chỉ bằng đường kính một sợi tóc. Một trường điện âm đẩy hạt đen ra xa bề mặt trong khi hạt phân tử trắng phản ứng ngược lại với dòng điện dương.
Sản phẩm chỉ khoảng 1/10 mm, tương đương một tờ giấy thông thường và mỏng hơn nhiều so với màn hình tinh thể lỏng phổ biến trong điện thoại di động và PC hiện nay. Nó cũng tiêu thụ điện năng thấp hơn tới 100 lần vì không đòi hỏi đèn nền và chỉ cần một dòng điện để thay đổi và duy trì hình ảnh.
Theo Karl McGoldrick, Giám đốc điều hành của Polymer Vision, khả năng thúc đẩy việc sử dụng Internet di động khiến giấy điện tử trở nên đặc biệt thu hút. Tính linh hoạt tạo cơ hội cho nhà sản xuất thiết kế màn hình lớn nhưng vẫn đảm bảo độ nhỏ gọn của sản phẩm. "Màn hình điện thoại thông minh, PDA quá nhỏ để mang lại giá trị thực sự của Internet di động", McGoldrick khẳng định. "5% trong số hơn 700 triệu điện thoại bán ra năm nay là smartphone. Nếu muốn Internet di động trở thành tính năng chủ đạo, bạn cần đánh bại 670 triệu sản phẩm còn lại".
McGoldrick cho biết Polymer Vision đang đàm phán với các hãng sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện ý tưởng về một thiết bị độc lập, kích thước nhỏ nhưng có thể tải nội dung trực tiếp từ PC qua mạng di động hoặc không dây. Ông cũng nhấn mạnh rằng màn hình 5 inch của Philips sẽ có giá ngang bằng với màn hình LCD cùng kích cỡ.
P.T. (theo Reuters)