Nhạc số quay trở lại trên website
Những năm qua, nhiều công ty kinh doanh nhạc trực tuyến nổi tiếng có xu thế đi theo con đường giống iTunes của Apple: yêu cầu khách hàng tải phần mềm riêng để sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.
Trong những tuần qua, một vài nhà cung cấp nhạc số lớn nhất hiện nay cho biết họ đang chuyển một phần, hoặc tất cả, dịch vụ của mình lên web. RealNetworks là hãng đầu tiên tiết lộ sẽ đưa Rhapsody vào website, xuất phát từ một thỏa thuận với Microsoft trong vụ kiện chống độc quyền gần đây. Giám đốc điều hành Rob Glaser kết hợp cùng Bill Gates sẽ tạo điều kiện cho khách hàng truy cập Rhapsody trực tiếp qua MSN. Trước đó, dịch vụ này đã cho phép những người không đăng ký thuê bao có thể thưởng thức 25 bài hát miễn phí mỗi tháng, nhưng yêu cầu phải tải một ứng dụng phần mềm về máy.
Ngày 2/11, công ty đối thủ Napster cũng trình bày kế hoạch tương tự nhằm cung cấp miễn phí với những nội dung nhạc đã được hỗ trợ quảng cáo trên website Napster.com. "Sức mạnh của thương hiệu Napster sẽ thu hút hàng triệu khách hàng trên trang web mỗi tháng, trong khi hiện nay họ chỉ có thể thực hiện một điều duy nhất là tải phần mềm thuê bao của chúng tôi. Công ty sẽ xây dựng nguồn nhạc mặc định trên web", Napster tuyên bố.
Trong khi đó, AOL được coi là tham vọng nhất khi hãng muốn phân phối nhạc đến từng gia đình. Sau vài năm hợp tác với Music Net và Apple, họ đã mua lại MusicNow của Circuit City (Mỹ) và sẽ chuyển dịch vụ nhạc web thành kho lưu chính. AOL MusicNow, hiện có mặt dưới dạng preview (bản duyệt trước), sẽ được phát hành vào cuối năm nay. Công ty dự định sẽ trang bị tính năng tải nhạc và đăng ký ngay trên một số sản phẩm phổ biến khác như hệ thống tin nhắn nhanh AIM. "Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi của khách hàng rằng nhu cầu và khả năng tiếp cận mọi lúc, mọi nơi là đặc biệt quan trọng", Ed Fish, Phó giám đốc dịch vụ âm nhạc của AOL, cho biết.
Trào lưu đang diễn ra trong kinh doanh nhạc số chỉ là một phần của sự chuyển dịch quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều công ty công nghệ. Sự kiện gây xôn xao nhất là chiến dịch "live" của Microsoft nhằm cung cấp những tính năng điện toán mạnh trực tuyến, vốn trước đây bị bó buộc trong desktop và ổ cứng.
Điểm thuận lợi cho các công ty nhạc là họ sẽ dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng. Về mặt lý thuyết, một người không rành công nghệ cũng có thể ghé thăm trang và nghe nhạc trực tiếp, hơn là phải tải, cài đặt phần mềm và sử dụng qua đó. Dich vụ web cũng hiện diện trên bất cứ máy tính hay thiết bị di động nào có tính năng Wi-Fi và truy cập mạng.
Tuy nhiên, những kho lưu nhạc trực tuyến như Wal-Mart, Buy.com và MSN Music hiện chỉ giành một phần doanh thu khiêm tốn (1 - 2% trên thị trường). Trong khi đó, iTunes yêu cầu mọi khách hàng phải tải phần mềm về máy lại chiếm tới 80% thị phần. Nhiều chuyên gia tỏ ra nghi ngờ trước chuyển biến mới bởi để lấn át được Apple, trước hết các hãng phải giảm ảnh hưởng của máy nghe nhạc iPod - thiết bị đã giúp tăng doanh thu cho iTunes.
P.T. (theo CNet)