Kinh doanh game online cần quy hoạch
Rất nhiều đại biểu Quốc hội tỏ ra quan tâm đến dịch vụ trò chơi trực tuyến và những tác động của nó đến giới trẻ VN. Hầu hết ý kiến cho rằng cơ quan quản lý nên có một quy hoạch trong lĩnh vực này hoặc xếp nó vào loại hình kinh doanh có điều kiện.
 |
| Ông Nguyễn Viết Chức. |
Đại biểu Hà Nội Nguyễn Viết Chức: Chơi game hay vào mạng cần được khuyến khích. Nếu không để học sinh, thanh niên tiếp cận Internet thì làm sao phát triển được công nghệ thông tin. Nhưng game thế nào mới là quan trọng, nếu có nội dung xấu không những cấm mà phải phạt nặng vì giới trẻ không đủ năng lực để phân biệt tốt xấu. Dẫu sao đây cũng là lĩnh vực rất mới, cơ sở pháp lý chưa đầy đủ cũng phải thông cảm với cơ quan quản lý vì có phải lúc nào họ cũng nghĩ trước được đâu. Quan trọng là thấy cuộc sống nảy sinh vấn đề thì có biện pháp quản lý theo kịp.
Trước tình trạng nhiều trẻ bỏ bê học hành chơi game, có ý kiến đề nghị hạn chế hàng Internet phục vụ game trong giờ học nhưng làm cách nào để thực hiện được. Chủ hàng sẽ cãi tôi là người lao động tại sao lại cấm tôi làm việc trong giờ đó. Cấm cái này lại mọc ra cái khác, mà học sinh nào có thể bỏ học vì game thì có thể bỏ học vì bóng đá hoặc trò khác lắm chứ.
Để quản lý tốt loại hình này, tôi cho rằng cơ quan quản lý cần lập ra quy hoạch. Chẳng hạn khu khố này chỉ cần 10 cửa hàng, hay cả nước chỉ cần vài chục doanh nghiệp cung cấp. Có quy hoạch rồi, anh cứ dựa vào đó mà cấp phép cho người ta hoạt động chứ như hiện nay mạnh ai nấy làm, nhiều quá dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, rất dễ dẫn đến nội dung không làmh mạnh.
 |
| Tiến sĩ Mai Anh. |
Tiến sĩ Mai Anh, Giám đốc Trung tâm tin học - Bộ Khoa học Công nghệ: Không thể cấm chơi game nhưng nội dung phải kiểm duyệt, cách chơi như thế nào cần điều chỉnh chứ hiện giờ, trong cuộc sống thực, ta cấm thanh niên tụ tập băng đảng, đánh chửi nhau nhưng các em lại làm gì tuỳ thích ở cuộc sống ảo trên mạng. Đến lúc nào đó cuộc sống ảo có thể được tái hiện trong môi trường thật. Có nhiều phụ huynh nói với tôi con mình bỏ học 6 tháng rồi mà không biết chúng ở lỳ 4-5 ngày đêm trong quán để chơi game rồi ăn cắp cả tiền của bố mẹ.
Chơi game là tốt vì có cái giúp trẻ học hỏi được để nâng cao trí tuệ, nhưng cơ quan nào là người kiểm soát nội dung thì phải đưa vào luật. Tôi không ủng hộ cấp thêm giấy phép con nhưng phải kiểm duyệt nội dung chặt chẽ, không phải cái gì thu lợi nhuận cao cũng làm.
 |
| Bà Trương Thị Mai. |
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN Trương Thị Mai: Chơi game là hoạt động bình thường, vì thế không thể cấm được nhưng như thời gian qua thì hơi quá. Nếu để thanh niên mê muội thì rất nguy hiểm bởi nó mang lại cái gì cho thanh niên VN ngoài tâm lý bang phái hay mất thời gian học tập. Thực tế có nhiều game tốt phục vụ sinh hoạt học tập của thanh thiếu niên, vì thế chơi cái gì và chơi thế nào thì cơ quan quản lý phải lo.
Tôi cho rằng cần quy hoạch hoặc xếp kinh doanh game online vào loại hình có điều kiện để điều tiết cân bằng chứ không để tình trạng mạnh ai lấy làm như hiện nay, nhất là loại hình này tác động đến định hướng giáo dục thanh thiếu niên.
Ý kiến của bạn.
Việt Phong thực hiện