Công nghệ xuất sắc và... vớ vẩn nhất 10 năm qua
Tạp chí công nghệ thông tin (CNTT) Cnet vừa công bố 10 thành tựu CNTT xuất sắc, đồng thời cũng “vạch mặt chỉ tên” 10 ứng dụng và thiết bị được cho là “tệ nhất” trong suốt một thập kỷ qua.
10 ứng dụng CNTT xuất sắc
Máy nghe nhạc số iPod (2001): Chưa có sản phẩm nào cuốn hút và đạt được thành công đáng kể như máy nghe nhạc MP3 iPod của Apple. iPod thực sự là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực máy nghe nhạc cá nhân xách tay và hiện vẫn là sản phẩm kỹ thuật số bán chạy nhất hiện nay. Tuy các loại điện thoại di động nghe nhạc số và một số thiết bị sinh sau đẻ muộn khác đã dần dần “liếm” vào thị phần của iPod nhưng iPod hiện vẫn là “vua của các vị vua” trong lĩnh vực này.
TiVo (1999): là một thiết bị ghi video kỹ thuật số, có khả năng ghi lại mọi chương trình TV vào ổ cứng của nó để chủ nhân xem lại khi đi làm về. Các thiết bị TiVo đời trước có tính năng tương tự như một đầu ghi video trên băng từ. Thiết bị này không phổ biến ở Việt Nam nhưng được xem là một thành quả to lớn của công nghệ áp dụng vào đời thường ở các quốc gia phát triển.
Google (1996): Sự thành công vang dội của cơ cấu tìm kiếm thông tin Google thì không còn gì phải bàn. Từ Google hiện đồng nghĩa với từ “tìm kiếm thông tin”, không lạ gì nếu ai đó trả lời “Google nó đi” khi được hỏi về một vấn đề mà mình chưa biết.
Napster (1999): Dịch vụ nghe nhạc trực tuyến ra đời đầu tiên trên thế giới này đã làm thay đổi công nghệ phân phối nhạc trên toàn cầu. Những ai từng sử dụng Napster từ những năm 1999-2000 mới cảm nhận được mức độ thời thượng và tân kỳ của dịch vụ này vào thời điểm đó. Việc mua nhạc trực tuyến ở Việt Nam vẫn còn quá xa lạ, nhưng ở các quốc gia phát triển thì việc mua ngay các bài hát từ các album mới ra đời từ những dịch vụ phân phối nhạc trực tuyến như Napster mới là “sành điệu”.
Firefox (2004): Mọi người đã biết đến Mozilla như là một nhà cung cấp các trình duyệt mã nguồn mở có tính chất cách mạng. Nhưng từ khi bản Firefox 1.0 chính thức ra đời từ tháng 11/2004 thì người ta mới biết đến thế nào là một trình duyệt web đủ sức thay thế cho Internet Explorer. Với đầy đủ tính năng mạnh mẽ, ưu việt và an toàn… hiện chỉ có Firefox là đủ sức chiếm lấy một lượng đáng kể thị phần của Internet Explorer.
PalmPilot (1996): Tiền thân của dòng máy Palm hiện đại và tiện dụng ngày nay. Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA) đầu tiên trên thế giới này đã thay đổi hoàn toàn thói quen ghi chép công việc cá nhân của rất nhiều người. Nó được xem là quyển sổ tay điện tử đầu tiên trên thế giới. Đã qua rồi thời đại của những người lúc nào cũng chăm chú theo dõi công việc của mình trong quyển sổ tay nhàu nát.
Motorola Startac (1996): Chiếc điện thoại di động có hình gấp vỏ sò cực kỳ độc đáo được xem là một cuộc cách mạng về kiểu dáng điện thoại cầm tay, thay thế cho những “cục gạch alô” có hình dáng thô lỗ trước kia.
Apple iMac (1998): Những chiếc máy tính có vỏ trong suốt đầu tiên ra đời đã gây nên những tràng cười rộ cho các fan PC lúc đó đang hăm hở với hệ điều hành cách mạng Windows 98. Rất nhiều người nghĩ rằng Apple chắc sẽ “chết” với dòng máy này, nhưng hiện nay chỉ những ai dám xài các máy iMac G5 thế hệ mới nhất có giá cao gần gấp đôi so với các PC cùng tính năng mới thật sự là “sành điệu”.
Sony Digital Mavica MVC-HD5 (1997): Vào thời điểm 1996-1997 hầu như ít ai có khái niệm gì về camera kỹ thuật số. Chỉ có những chuyên gia hoặc giới nhà giàu mới có thể sử dụng được dạng máy quay video không dùng phim. Chiếc Mavica MVC-HD5 của Sony đã đưa loài người vào kỷ nguyên camera kỹ thuật số với các tính năng đầy cách mạng.
The Sims (2000): Nếu tính về mức độ hấp dẫn và hoành tráng thì các game như Doom, Ultima, Grand Theft Auto… sẽ xem trò The Sims như một game chuyên dành cho trẻ em và phụ nữ. Nhưng xét về chất thì game này được xem là một cuộc cách mạng về thiết kế trò chơi vì có khả năng thể hiện những vấn đề “đời thường” một cách trung thực, khoa học, đầy sáng tạo và trí tuệ. Hiện nay, tính hấp dẫn và đầy nhân bản của The Sims luôn giúp cho nó đứng trong hàng top những game bán chạy nhất.
10 ứng dụng CNTT tồi tệ nhất
Microsoft Bob: Đây một ứng dụng được tạo ra nhằm tăng khả năng cho ứng dụng Program Manager nằm trong hệ điều hành “nguyên thủy” Windows 3.1. Nó có một số tính năng gây “nhục nhã” cho Microsoft. Một ghi chú trên Wikipedia đã nhận định về ứng dụng Microsoft Bob như sau: "Microsoft Bob là một dự án được bạn gái của Bill Gates là Melinda French trực tiếp điều hành vào thời điểm những năm đầu thập kỷ 90 (của thế kỷ trước). Sau khi hai người đã lấy nhau thì Bob là dự án cuối cùng mà Melinda French có thể làm được cho Microsoft".
CueCat: Đây là một thiết bị quét cầm tay có hình dáng giống như một con mèo để quét hình ảnh và văn bản. Về ý tưởng thì có vẻ hay nhưng trong thực tế lại không hiệu quả và hết sức rắc rối. Hầu như chẳng ai biết CueCat là cái gì.
DigiScent iSmell: Một ứng dụng bảo mật Internet được cho là “vớ vẩn” nhất từ trước đến nay.
PocketMail: Đây là một thiết bị thuộc loại “xa xưa”, được quảng cáo là “cho phép nhận và gửi e-mail ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”. PocketMail có hình dạng tương tự một máy tính xách tay. Sau khi soạn thảo e-mail xong trên thiết bị này, người dùng chỉ cần gắn line điện thoại vào nó là có thể gửi và nhận e-mail. Ban đầu khi tung ra sản phẩm cũng lôi cuốn được sự chú ý, nhưng sau đó, thiết bị “nửa nạc nửa mỡ” đã nhanh chóng bị quên đi.
Furby: Là một con thú nhồi bông kỹ thuật số rất hiện đại. Nó có khả năng nghe và hiểu một số ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Đặc biệt là nó có thể nhái lại y hệt giọng nói của chủ nhân. Cơ quan tình báo của một số quốc gia đã đề nghị chính phủ không cho phổ biến loại đồ chơi có tính chất “nguy hiểm” này.
Windows Me: Windows Millennium Edition được xem là hệ điều hành giao thời giữa thế kỷ 20 và 21. Nó có nhiều tính năng “lai ghép” giữa Windows 98 và Windows 2000. Nhưng hệ điều hành này không ổn định và khá nặng. Nó mau chóng rơi vào quên lãng và Microsoft cũng đã âm thầm khai tử Windows Me từ lâu.
Sony E-marker: Là một thiết bị được Sony giới thiệu vào cuối năm 2000. Nhà sản xuất cho rằng nó có thể nhận ra và ghi lại tựa đề các bài hát mà người dùng nghe qua radio bằng nhiều công đoạn kết nối vào máy tính và Internet khá phức tạp. Thiết bị E-marker này đã mau chóng chết yểu sau đó.
Flexplay: Một loại đĩa DVD tự động xóa trắng sau khoảng 48 giờ sử dụng.
Audrey: Một loại máy chuyên dùng để lướt web do 3Com giới thiệu trong năm 2001. Audrey là một cục nhựa có màn hình cùng vài nút đơn giản chuyên dùng để lướt web nhưng có giá đến 500 USD.
Bàn phím ảo VKB sử dụng sóng Bluetooth: Thiết bị có thể kết nối bluetooth với máy tính nhưng độc đáo ở chỗ nó sẽ chiếu ra mặt bàn một hình ảnh y hệt như một bàn phím thông thường với đầy đủ các phím. Người dùng có thể gõ “ảo” vào mặt bàn đúng vào vị trí các nút do ánh sáng tạo nên và máy tính cũng sẽ hiểu được các ký tự ảo đó y hệt như một bàn phím thông thường.
(Theo Tuổi Trẻ)