Khởi động dự án Trung tâm cơ hội số ADOC tại VN
Hội thảo mang tên Star Digital Forum do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hôm nay tại Hà Nội là sự mở màn cho các hoạt động trong khuôn khổ dự án Trung tâm cơ hội số APEC nhằm mục tiêu thu hẹp khoảng cách số cho các thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.
Trọng tâm của hội thảo này là trao đổi những kinh nghiệm thành công ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực tin học hóa quản lý hành chính, giao dịch chứng khoán, quản trị rủi ro ngân hàng, đào tạo trực tuyến... của Đài Loan, “tác giả” sáng kiến Trung tâm cơ hội số APEC (APEC Digital Opportunity Center - viết tắt là ADOC).
Ông Nguyễn Văn Thảo, Phó tổng thư ký VCCI, cho biết ngày 16/6 tới, văn phòng Trung tâm cơ hội số ADOC sẽ chính thức khai trương tại Việt Nam. Cũng theo ông Thảo, một trong những hạn chế lớn của các hoạt động xúc tiến tin học hóa quản lý nhà nước và doanh nghiệp tại Việt Nam là sự thiếu hụt các chuyên gia tư vấn. Vì thế, dự án ADOC tại VN sắp tới sẽ xây dựng một đội ngũ khoảng 100 tư vấn viên. Cuộc hội thảo Star Digital Forum là một trong những hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2006.
Một trong những kinh nghiệm đáng chú ý mà các chuyên gia Đài Loan giới thiệu tại Star Digital Forum là hệ thống trao đổi văn bản G2B2C (Chính phủ - Doanh nghiệp - Công dân), đang được 13.000 cơ quan, tổ chức tại lãnh thổ này sử dụng. Ông Ching-Ming Hsieh, Giám đốc Viện thông tin kỹ thuật - Học viện III (Đài Loan), cho biết mỗi ngày, hệ thống này lưu chuyển 30.000 tài liệu, được xác thực và bảo mật dưới dạng các gói văn bản. Hiệu quả mà nó đem lại là giảm thời gian gửi nhận từ vài ngày xuống dưới một giờ và hạ chi phí từ trên 1 USD/văn bản xuống dưới 0,1 USD/văn bản.
Trung tâm cơ hội số ADOC được thành lập dựa trên sáng kiến của Đài Loan đưa ra tại Diễn đàn hợp tác kinh tế chấu Á - Thái Bình Dương 2003 tại Bangkok (Thái Lan), với mục tiêu giúp các thành viên APEC tận dụng sức mạnh công nghệ để rút ngắn khoảng cách số. Đài Loan hiện nay được coi là xếp thứ 4 trên thế giới về tin học hóa quản lý xã hội với chỉ số chính phủ điện tử năm 2004 là 44,3 điểm và 70% dân số tiếp cận Internet.
Phan Khương