Hội nghị viễn thông hướng tới hội tụ công nghệ và dịch vụ
Để chuẩn bị cho hội nghị phát triển viễn thông thế giới lần IV (WTDC-06), sẽ diễn ra tại Doha (Quata) năm 2006, Bộ Bưu chính viễn thông VN phối hợp với ITU tổ chức hội nghị trù bị khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ 8 đến 10/6 tại Hà Nội.
WTDC-06 có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trên toàn cầu, xác định mục tiêu phát triển đến năm 2010, đề ra chiến lược phát triển viễn thông thế giới và kế hoạch hành động của Liên minh viễn thông thế giới (ITU) giai đoạn mới. Trọng tâm hoạt động của ITU là phát triển, tiêu chuẩn hóa và quản lý tần số. Trong đó, phát triển là vấn đề bao trùm. Nó bao gồm việc xây dựng cơ chế, chính sách triển khai đề án về nghiên cứu công nghệ và dịch vụ mới và có chương trình hỗ trợ các nước thành viên chậm phát triển.
Các nước thành viên ITU sẽ đem tới hội nghị những khuyến nghị về nhiều vấn đề gây thách thức trong phát triển ICT trên thế giới như làm sao đẩy mạnh sự phát triển công nghệ mới có sự hội tụ của viễn thông, công nghệ thông tin và phát thanh truyền hình. Bên cạnh đó là vai trò quản lý nhà nước để tạo đà cho sự hội tụ dịch vụ và công nghệ đó phát triển tốt nhất.
Theo Thứ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông Trần Đức Lai, với tư cách là Chủ tịch điều hành hội nghị trù bị khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam có đóng góp 4 nội dung: Giới thiệu sáng kiến Trung tâm viễn thông cộng đồng đa mục tiêu. Đó là mô hình phát triển đa dịch vụ tại các khu vực vùng sâu; Khuyến nghị khung pháp lý để quản lý đồng bộ sự phát triển của hội tụ công nghệ và dịch vụ; Khuyến nghị đề án thúc đẩy tiêu chuẩn hóa mạng lưới dịch vụ viễn thông để tạo sự hội nhập quốc tế và bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng; Gợi ý mô hình triển khai cho mạng thế hệ mới NGN đã được thử nghiệm tại VN.
Thứ trưởng Trần Đức Lai đánh giá việc đăng cai hội nghị trù bị này có ý nghĩa nâng cao uy tín của VN, đặc biệt đối với việc gia nhập WTO. "Tại hội nghị này, các chuyên gia VN sẽ có cơ hội học tập kinh nghiệm của các nước trong sự phát triển công nghệ, hội tụ dịch vụ cũng như môi trường pháp lý để phát triển. Các tấm gương điển hình có thể là Hàn Quốc, Nhật... Đó là những nước không ở cách chúng ta quá xa nhưng có tốc độ phát triển ICT rất mạnh", Thứ trưởng nhận định.
N.H.