Một số hãng lớn bị buộc tội lợi dụng nguồn mở
Hội đồng châu Âu (EC) vừa công kích nhiều tập đoàn công nghệ của Mỹ, trong đó có IBM, HP và Sun, đã gây quá nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng mã mở.
Jesus Villasante, trưởng bộ phận công nghệ phần mềm EC, cho biết nhiều công ty của Mỹ chỉ lợi dụng cộng đồng nguồn mở dưới dạng những hợp đồng thầu phụ, phục vụ mục đích kinh doanh của họ, chứ không hề khuyến khích cộng đồng này phát triển những sản phẩm kinh doanh độc lập.
"IBM hỏi khách hàng lựa chọn giữa phần mềm độc quyền và mã mở, và nếu câu trả lời là nguồn mở thì họ sẽ tuyên bố: 'Được, tức là bạn muốn nguồn mở của IBM'. Luôn luôn là của IBM, hoặc Sun, hoặc HP", Villasante khẳng định. Ông này cảnh báo những người phát triển mã mở nên hoạt động độc lập hơn, tránh phụ thuộc vào các tập đoàn lớn.
Villasante cũng khẳng định nguồn mở có vai trò sống còn trong sự phát triển của công nghiệp phần mềm châu Âu, nhưng tiến trình của nó đã bị ảnh hưởng bởi sức ép từ phía "những kẻ vận động hành lang sở hữu trí tuệ" và nền công nghiệp phần mềm truyền thống cũng như sự phân tách của cộng đồng mã mở quá hỗn tạp hiện nay.
Cáo buộc này của Villasante gây chấn động trong giới chuyên môn, những người trước đó vẫn nghĩ rằng các hãng lớn như IBM đã đóng góp không nhỏ trong việc hỗ trợ phần mềm mã mở với những lời lẽ thuyết phục doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ rằng phần mềm mã mở chính là sự thay thế cho độc quyền.
James Baty, kiến trúc sư trưởng của Sun ONE Consulting, không đáp trả trực tiếp phát biểu của Villasante nhưng khẳng định công ty của ông có vai trò không nhỏ đối với cộng đồng mã mở. Sun đã tham gia vào nhiều dự án nguồn mở, trong đó có ứng dụng OpenOffice. Baty cũng tuyên bố: "Chúng tôi nhìn nhận mã mở như là một cơ hội, chứ không phải để thâu tóm và lạm dụng". Ông cũng cho rằng không hề có "nền công nghiệp phần mềm" ở châu Âu mà chỉ có ở Mỹ, và trong tương lai sẽ là ở Ấn Độ hoặc Trung Quốc.
Phương Thúy (theo CNet)