Sức tiêu thụ máy tính đang giảm dần
 |
Thị trường PC không còn sôi động như một tháng trước đây. Ảnh: Anh Tuấn |
So với tháng 3, "sức nóng" mua bán trên thị trường computer đã "hạ nhiệt" và giảm khoảng 15-20%. Giá các loại linh kiện cũng biến động đáng kể. Dân kinh doanh dự báo 3 tuần đầu tháng 4, lượng hàng bán ra vẫn duy trì đều, đến tháng 5 sẽ chậm hẳn.
Nhiều chủ doanh nghiệp tin học cho biết thời gian vừa qua, phong trào lắp phòng Game và dịch vụ Internet công cộng diễn ra khá mạnh đã tác động không nhỏ đến khả năng tiêu thụ của các cửa hàng máy tính. Hiện tại, thị trường chậm dần chủ yếu là do các đơn vị, cơ quan trong nước đã giải ngân xong việc mua sắm trang thiết bị đầu năm. Thông thường, đây cũng là giai đoạn khách mua lẻ thưa dần.
Cuối tháng 3, giá một số linh kiện xuống giá (đặc biệt là CPU và RAM giảm khá mạnh) do nhà phân phối tại nước ngoài để kết thúc năm tài chính đã giảm giá sản phẩm tồn đọng nhằm hoàn thành chỉ tiêu. Đến ngày 1/4, một số mặt hàng lại tăng ngược trở lại vì bước sang quý II, nhà sản xuất lại đẩy giá lên, bắt đầu những kế hoạch kinh doanh mới.
Sức tiêu thụ PC tại TP HCM cũng đang chậm so với 1-2 tháng trước. Giá máy nguyên chiếc tương đối ổn định nhưng một số loại linh kiện lên, xuống bất thường hằng ngày.
RAM tính từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 3 giảm 4 USD loại 128 MB, loại 256 MB giảm 10 USD. Đến đầu tháng 4, 128 MB tăng 1,5 USD, 256 MB tăng 2 -2,5 USD và 512 USD tăng 4-5 USD.
Hiện tại, một số loại RAM có giá như sau: V-Data 128 MB giá 13 USD, loại 256 MB giá 21 USD; Kingston 256 MB khoảng 29 USD, loại 512 MB xấp xỉ 54 USD.
Ổ cứng tăng 1 USD so với tháng trước. Cụ thể, HDD Maxtor 40 GB và Samsung 40 GB từ 50 USD tăng lên 51 USD; Western Digital 40 GB từ 49 USD tăng lên 50 USD.
USB thường tăng 1-2 USD so với tháng trước. Bán chạy là các model Adata, Apacer, KingMax dung lượng 128 MB giá 16 USD. Cùng dung lượng 128 MB nhưng đắt hơn 1 USD là USB nhãn hiệu Kingston và Transcend; loại 256 MB là 27 USD.
Các loại USB và MP3 đang có chiều hướng tiêu thụ mạnh hơn thẻ nhớ Internet cho điện thoại và máy ảnh. Những sản phẩm này ngày càng đa dạng cả về kiểu loại và tính năng. Hiện USB có hơn 70 chủng loại. Theo ông Lê Kim Long, phụ trách cung ứng sản phẩm cửa hàng máy tính Hoàn Long, quận 1 (TP HCM), Hoàn Long bán được khoảng 200 thiết bị này/mỗi ngày.
Nhiều chủ hàng máy tính khác cho biết thêm, USB, MP3, thẻ nhớ Internet cho điện thoại và máy ảnh sẽ bán chạy trong thời gian tới.
Khác với ổ nhớ thông thường, USB có MP3 giảm tương đối nhiều, từ 4 đến 20 USD. Apacer MP3 128 MB từ 42 USD giảm còn 36 USD; cùng nhãn hiệu này loại 256 MB từ 60 USD giảm còn 52 USD và nếu được tích hợp cả ghi âm, FM và LCD display từ 88 USD giảm còn 82 USD. USB Creative MP3 256 MB có thêm ghi âm, FM và màn hình tinh thể lỏng từ 158 MB giảm còn 138 MB, dung lượng 256 MB hiện có giá 168 USD.
Giá các loại mainboard chỉ giảm nhẹ, trung bình là 1-2 USD/main. Nhãn hiệu Biostar P4TGVR hiện 44 USD; ASUS P4GE-MX khoảng 56 USD; Gigabyte 81845 GVMRZ xấp xỉ 46 USD; Gigabyte 81865GVMK giá 66 USD; Intel D845PEMY gần 56 USD.
Monitor LCD giảm khoảng 10-15 USD/chiếc. Giá một số màn hình tinh thể lỏng phổ biến hiện như sau: Deawoo 17" giá 280 USD; Samsung17" khoảng 320 USD, loại 19" giá 920 USD; View Sonic 17" xấp xỉ 316 USD; LG 15" giá 260 USD; Sony 15" giá 380 USD, loại 17" khoảng 560 USD.
Chip Intel dòng Celeron tăng 4-5 USD/CPU (tức là vào khoảng 8%) trong khi đó CPU Pentium IV vẫn giữ giá ổn định. Celeron 1,7 GHz giá 59 USD; loại 1,8 GHz khoảng 62 USD; 2,0 GHz giá 64 USD; Pentium IV 2,26 GHz giá 114 USD; loại 2,93E GHz khoảng 148 USD.
Card màn hình giảm từ 2 đến 10 USD/card tùy loại. Cụ thể, nhãn hiệu Biostar và Sparkle02 64 MB từ 36 USD giảm còn 34 USD; Gigabyte 64 MB từ 44 USD giảm còn 42 USD; cũng nhãn hiệu này loại 128 MB từ 64 USD giảm còn 62 USD; ASUS 128 MB hiện có giá 82 USD sau khi đã giảm 8 USD.
Thời điểm vừa qua, máy tính Đông Nam Á bán chạy nhất vì giá các loại linh kiện giảm đã đẩy giá sản phẩm này xuống thấp hơn so với máy thương hiệu. "Trước tết, sức tiêu thụ PC Đông Nam Á khoảng 10-15 bộ/ngày, còn hiện tại là 30 bộ/ngày. Tính từ tháng 9 năm ngoái, trung bình 1 bộ máy tính lắp ráp giảm 15- 30 USD tùy theo cầu hình", một chủ doanh nghiệp tin học trên phố Lý Nam Đế, cho biết.
Nhu cầu mua máy tính xách tay tiếp tục tăng. Tuy nhiên, giá của loại sản phẩm này lại giảm đáng kể, từ 10-20 USD/chiếc. Đơn cử như dòng Compaq 2253AP giá khoảng 900 USD/chiếc, giảm 10 USD so với tháng trước. Toshiba Tecra M2V - S310 hiện được bán ra 1.430 USD sau khi đã giảm 9 USD. IBM R50e - RA0 giảm 15 USD còn 1.035 USD...
Nguyễn Hằng - Lương Nga