Đã đến lúc đưa WiMAX vào hiện thực
 |
| Ian Keene. |
Ian Keene, nhà phân tích của hãng nghiên cứu Gartner, cho rằng sự thổi phồng xoay quanh mạng băng rộng không dây đã lên cực điểm và giờ đây đến lúc các công ty hỗ trợ công nghệ này bắt tay thực hiện lời hứa của họ.
Bày tỏ sự lạc quan rằng công nghệ WiMAX hoàn toàn có thể có chỗ đứng trong thị trường kết nối không dây, Keene kêu gọi các nhà phát triển tung ra những thiết bị dựa trên chuẩn 802.16d (còn gọi là WiMAX 2004, sắp được phê chuẩn cuối năm nay). Điều này sẽ tạo điều kiện cho cả các hãng nổi tiếng lẫn những công ty mới nhảy vào thị trường do sức hút của giá rẻ có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ băng rộng không dây.
Để những nỗ lực này có kết quả, Keene cho rằng chúng còn phải được hỗ trợ bằng sự ra đời của các thiết bị thu nhận tín hiệu giá rẻ và dễ cài đặt. Theo ông, giá rẻ tức là ở mức dưới 1.000 USD và phải dễ dàng cài đặt trong nhà. Điều này có ý nghĩa đối với cả các khách hàng tiềm năng ở phương Tây và các nước đang phát triển, nơi WiMAX đang được quảng bá như một giải pháp ít tốn kém trong việc đưa băng rộng đến với các vùng không có đường dây dẫn.
Keene cho rằng các sản phẩm dựa trên chuẩn 802.16e (tức WiMAX 2005), mở rộng công nghệ này từ thiết bị khách ở vị trí cố định sang thiết bị di động, sẽ phải bắt đầu xuất hiện vào cuối 2006, sau đó việc tích hợp vào máy tính xách tay sẽ diễn ra vào cuối 2008, biến chuẩn 802.16e trở nên phổ biến như Wi-Fi.
Trong khi đó, WiBro (viết tắt của Wireless Broadband), một công nghệ tương tự WiMAX, đang được Hàn Quốc phát triển và thử nghiệm nhằm cung cấp khả năng xử lý dữ liệu tốt hơn so với mạng di động 3G trước khi mạng 4G xuất hiện. “Nếu WiBro có thể thành công ở Hàn Quốc thì WiMAX có thể thành công ở bất cứ đâu”, Keene phát biểu. Ưu điểm của WiBro - hay nói rộng hơn là WiMAX - so với 3G là sự chú trọng vào mật độ dữ liệu và giá thành.
Keene hoài nghi về khả năng các mạng điện thoại di động sẽ sớm nâng cấp được lên tương đương mức tốc độ của 3G dựa trên kỹ thuật HSDPA (High Speed Data Packet Access) và thậm chí nếu có được như thế thì vẫn còn một số hạn chế về băng thông do chính bản thân kiến trúc mạng di động. Hệ thống này phục vụ không chỉ tiện ích hội thoại mà cả nhu cầu xử lý dữ liệu đa dạng trong khi tất cả đều chia sẻ lượng băng thông hiện có. Nếu có quá nhiều người sử dụng tham gia vào một vùng sóng (cell), băng thông sẽ tê liệt.
Theo Keene, WiMAX sẽ cùng tồn tại với 3G và đến 2007, hầu hết các doanh nghiệp quy mô lớn trên thế giới sẽ sử dụng ít nhất 5 công nghệ không dây.
P.K. (theo The Register)