Thị trường máy chủ Việt Nam khởi sắc
Theo tính toán của Intel, năm 2004 thị trường máy chủ (server) lắp ráp bởi các công ty Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 50% so với năm 2003. Đây là một tín hiệu tốt cho công nghệ thông tin (CNTT) trong nước nói chung và thị trường máy tính thương hiệu Việt Nam nói riêng.
Intel Việt Nam cũng cho rằng mức độ tăng trưởng của sản phẩm này còn cao hơn nữa trong năm nay. Những tín hiệu đáng mừng còn có ý nghĩa hơn vì việc tích hợp phần cứng, phần mềm và các giải pháp trong máy chủ hoàn toàn không dễ như trường hợp của máy tính để bàn. Cách đây vài năm, tại Việt Nam, máy chủ không được nhiều doanh nghiệp chú ý đến, vì với họ máy tính để bàn là... đủ rồi. Và phần lớn thị trường máy chủ trong nước đều thuộc về các tên tuổi nước ngoài như HP, IBM, Compaq... Có rất nhiều lý do khiến cho các công ty đa quốc gia chiếm lĩnh được phần lớn thị trường máy chủ Việt Nam cũng như bất cứ quốc gia nào họ đặt chân đến, đó chính là tính ổn định và tên tuổi của thương hiệu...
Vài năm trước, nói đến việc đầu tư máy chủ, không phải doanh nghiệp nào cũng dễ dàng chấp nhận vì giá của máy chủ cao đến vài nghìn USD/hệ thống. Chính vì vậy, đa phần họ thường phải chọn giải pháp dùng máy để bàn (desktop) làm... máy chủ dù biết rằng việc làm này chỉ mang tính tình thế.
Nhiều công ty lắp ráp máy tính để bàn (và cả máy tính xách tay) trong nước được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Intel trong việc đào tạo, quảng bá và cung cấp thiết bị (Intel hiện cung cấp phần lớn linh kiện chính để cấu thành một hệ thống máy chủ như bộ xử lý, bo mạch chủ...) đã nghĩ đến chuyện lắp ráp máy chủ mang thương hiệu Việt Nam. Điều này hoàn toàn có cơ sở vì nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước. Đến nay, Việt Nam đã có khoảng 20 công ty tham gia thị trường lắp ráp server và theo Intel, những doanh nghiệp có đủ lực để lắp ráp các hệ thống máy chủ mạnh áp dụng công nghệ mới nhất, sử dụng từ 1 đến 4 bộ xử lý, là gần 10 đơn vị. Trong số này phải kể đến CMS, T&H, FPT Elead, Khai Trí, Vĩnh Trinh...
Vì tầm quan trọng của máy chủ đối với hoạt động của doanh nghiệp, nhiều đơn vị vẫn phân vân trong việc đầu tư mua máy chủ thương hiệu Việt Nam hay nước ngoài. Intel cho rằng chất lượng của các hệ thống máy chủ lắp ráp trong nước là tốt vì hãng này đã tiến hành nhiều thử nghiệm. Trong khi đó, nhiều công ty lắp ráp trong nước cũng cho rằng server của họ có chất lượng không thua kém sản phẩm nước ngoài. Đa số các hãng lắp ráp nội địa đều tự tin đưa ra chế độ bảo hành 36 tháng.
Các chuyên gia cho rằng, người dùng nên chú ý đến tính ổn định của hệ thống vì đặc thù của máy chủ là non-stop (làm việc 24/24). Bên cạnh đó, phải xác định được những ứng dụng cần cho doanh nghiệp để quyết định đúng cấu hình máy chủ cần mua (đa phần các máy chủ đều cho phép cấu hình theo nhu cầu người dùng). Ngoài ra, cũng nên chú ý đến khả năng bảo trì và khả năng mở rộng máy trong tương lai.
Giá cả là một ưu thế lớn để các công ty lắp ráp trong nước cạnh tranh với máy tính nước ngoài. Nhiều sản phẩm của Việt Nam có mức giá rất hấp dẫn như FPT Elead S506 giá 939 USD, VTB Ecomas Server SE7210TP1-E/9001 giá 999 USD hay T&H Entry Server P7210 M512 giá 1.055 USD và nhiều sản phẩm của các nhà lắp ráp khác cũng có giá dưới 1.000 USD. Chính vì mức giá hợp lý mà các chuyên gia nhận định, đây đang là thời điểm tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đầu tư mua sắm máy chủ, điều đó chắc chắn là tốt hơn so với việc dùng máy tính để bàn làm server hoặc kinh doanh, sản xuất trong điều kiện không có máy chủ.
(Theo Thế Giới Vi Tính)