Thứ sáu, 11/3/2005, 04:39 GMT+7

Siêu máy tính Blue Gene/L phình to gấp đôi

Theo Trung tâm nghiên cứu quốc gia Lawrence Livermore (Mỹ), nơi sở hữu supercomputer số 1 thế giới này, kích thước của hệ thống siêu điện toán Blue Gene/L giờ đây sẽ rộng gấp 2, tỷ lệ thuận với khả năng tính toán.

Trung tâm Lawrence Livermore vận hành một hệ thống 32.000 bộ xử lý từ tháng 12 năm ngoái nhưng cách đây 3 tuần người ta bắt đầu bổ sung thêm 32.000 bộ xử lý nữa để nhân đôi sức mạnh tính toán. “Mặc dù vẫn cần có một số điều chỉnh nữa, hệ thống hiện nay đã hoạt động”, Robin Goldstone, trưởng nhóm phát triển Linux tại Lawrence Livermore, cho biết. “Hệ thống vận hành trên cơ sở 32.000 nút đôi tức là có tổng cộng 64.000 processcor và đang loại bỏ những nút lỗi cuối cùng”.

Đặc điểm ấn tượng nhất của Blue Gene/L chính là sự “nhỏ gọn” của nó. Khi hệ thống được lắp ráp hoàn chỉnh với 64 giá server vào tháng 6 năm nay, cỗ máy này sẽ to bằng khoảng…nửa sân quần vợt, nhưng cũng vẫn nhỏ hơn nhiều so với hầu hết các loại siêu máy tính hiện nay.

Phiên bản Blue Gene/L mới cũng sẽ tiêu thụ ít điện hơn, khoảng 1,6 megawatt, tức là ít hơn nhiều so với ASCI Purple, một siêu máy tính khác mà Lawrence Livermore sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 6 tới với công suất tính toán 100 teraflop (100 nghìn tỷ phép toán/giây) và tiêu thụ 4,8 megawatt.

Tháng 11 năm ngoái, IBM đã lắp ráp một phiên bản Blue Gene/L có 33.000 processor và được coi là siêu máy tính mạnh nhất thế giới trong bảng xếp hạng 500 supercomputer hàng đầu. Phiên bản này có tốc độ xử lý 70,72 nghìn tỷ phép toán/giây. Hệ thống mới mà Lawrence Livermore đang xây dựng dự kiến sẽ có công suất mạnh gấp đôi phiên bản nói trên và khỏe hơn gấp 3 lần so với đối thủ xếp thứ 2 trong Top 500 siêu máy tính.

IBM, nhà sản xuất máy Blue Gene/L, cho biết hệ thống 32.000 nút xử lý nói trên là bước thứ 2 trong quá trình 3 giai đoạn xây dựng một siêu máy tính trị giá 100 triệu USD dự kiến hoàn thành vào tháng 6. Khi hoàn thiện, cả hệ thống này sẽ có 130.000 processor với công suất cực đại về lý thuyết là 360 teraflop. IBM đang tích cực xúc tiến việc thương mại hóa Blue Gene/L và đã bán một phiên bản 5,7 teraflop có tên eServer Blue Gene Solution cho một số công ty công nghệ thông tin.

Tháng 3 này, “Big Blue” có kế hoạch đưa vào hoạt động một hệ thống Blue Gene 100 teraflop ở Trung tâm nghiên cứu Thomas J. Watson tại Yorktown Heights, New York (Mỹ). Đây được coi là siêu máy tính lớn nhất thế giới do tư nhân sở hữu.

P.K. (theo PC World)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao