Thứ sáu, 21/1/2005, 10:00 GMT+7

TCL đưa sản phẩm CNTT vào Việt Nam

Tập đoàn TCL (Trung Quốc) đã chọn TP HCM là địa bàn chính thức để đưa các mặt hàng công nghệ cao vào thị trường Việt Nam. Cùng với động thái này, TCL cũng không che giấu mục đích trở thành thương hiệu công nghệ thông tin dẫn đầu tại VN.

TCL đã có mặt tại thị trường Việt Nam 6 năm nay, nhưng chỉ chuyên về sản phẩm điện và điện tử. Lần này, các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) của họ đến Việt Nam đã bước đầu khẳng định thế mạnh về mẫu mã và kiểu dáng. Các tập đoàn điện tử và máy tính lớn của Trung Quốc đều có bộ phận nghiên cứu và thiết kế để hình thức sản phẩm được thay đổi liên tục. Ông Kim Vương Việp, Phó chủ tịch Công ty TCL hải ngoại, tự tin: "Chúng tôi phấn đấu trong 3 năm nữa sẽ lọt vào top 3 thương hiệu sản phẩm CNTT nổi bật tại VN và sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu trong 5 năm tới".

Tuy nhiên, đối với các công ty máy tính VN vốn luôn lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ phải đối đầu với sản phẩm CNTT của Trung Quốc thì qua buổi lễ ra mắt mới đây của TCL có thể sẽ cảm thấy ít quan ngại hơn. Bởi trước hết là đối tác phân phối mà TCL chọn tại VN chưa phải là những đơn vị có thương hiệu mạnh. Bên cạnh đó, TCL cũng chưa cho thấy có gì đột phá trong chiến lược tiếp thị và bán hàng.

Ông Trần Nhật Quang, Trung tâm máy tính FPT Elead, phân tích: "Tiềm năng thị trường VN còn lớn, thêm một thương hiệu máy tính vào VN sẽ giúp người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn. TCL lớn thật đấy, nhưng để chiếm được 10% thị phần máy tính tại VN không dễ. Chúng tôi chẳng có gì phải lo lắng".

Giám đốc công ty máy tính T&H, ông Lê Thanh Hùng, cũng bình luận: "Họ sẽ có thị trường nhưng để khuếch trương mạnh thì chưa chắc".

Tuy nhiên, có thể một ngày nào đó, Lenovo (tập đoàn máy tính số 1 của Trung Quốc đã mua lại một bộ phận máy tính cá nhân của IBM) sẽ đến thị trường VN, sau đó lần lượt là các tập đoàn hùng mạnh khác của đất nước 1 tỷ dân cũng sẽ đến đây.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội Tin học TP HCM, nhận định: "Các tập đoàn Trung Quốc có rất nhiều lợi thế. Vì vậy, khi họ nhảy vào thị trường Việt Nam thì đều đáng ngại. Tôi nghĩ, các công ty trong nước nên nhìn nhận sự kiện sản phẩm CNTT Trung Quốc chính thức vào nước ta là một yếu tố để cân nhắc xây dựng kế hoạch phát triển thị trường năm 2005".

Lao Động

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao