Intel hướng tới tương lai của chip đa lõi
Trong tương lai, tất cả các bộ vi xử lý mang nhãn hiệu Intel đều có nhiều lõi, dù để phục vụ cho máy tính để bàn, máy chủ hay máy tính xách tay. Thông tin vừa được hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới công bố.
Phó chủ tịch Intel, Stephen Smith, lần đầu tiên xác nhận sự tồn tại của chip Smithfield, bộ vi xử lý lõi kép được chế tạo bằng công nghệ 90 nm và sẽ ra mắt trong năm 2005. Có thể nó sẽ không mang tên gọi Pentium IV vì theo bản thuyết trình của Smith, chip thế hệ mới này tỏ ra là một dòng sản phẩm khác biệt.
Intel dự kiến vào năm 2006 sẽ chuyển sang sản xuất chip Smithfield bằng công nghệ 65 nm và tiếp tục triển khai chip đa lõi cho máy tính để bàn. Tuy nhiên, chưa rõ chip lõi kép mới sẽ có thiết kế riêng hay chỉ là một cặp chip PIV được ghép lại.
Smith cho biết, Intel đang đẩy mạnh việc "lõi kép hóa" cho máy chủ. Vào năm 2006, 85% chip dành cho server được hãng xuất xưởng sẽ là sản phẩm loại này, trong khi tỷ lệ tương ứng ở máy tính để bàn và máy xách tay cũng đạt 70%. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng vì tỷ lệ chip sử dụng công nghệ siêu phân luồng được Intel bán ra năm nay chỉ ở mức 65%.
Theo Smith, năng lực xử lý của chip sẽ tăng gấp 10 lần trong vòng 4 năm tới nhờ hướng phát triển mới của Intel. Ông nhận định, nếu Intel chỉ trông cậy vào công nghệ siêu phân luồng và tăng tốc độ chip, năng lực xử lý chỉ có thể tăng được gấp 3 trong cùng thời gian. “Với lõi kép, chúng tôi có thể nâng mức độ hỗ trợ về phần cứng cho mỗi luồng và cải thiện hiệu suất rất nhiều cho việc thực thi lệnh so với công nghệ siêu phân luồng”, Smith nhấn mạnh.
T.N. (theo Techworld)