Triển khai Chính phủ điện tử TP HCM còn nhiều khó khăn
Hội nghị chuyên đề và Triển lãm Chính phủ điện tử 2004 diễn ra tại TP HCM, sáng 16/12. Theo Ban chỉ đạo Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước thành phố, việc triển khai Chính phủ điện tử đang đứng trước một loạt thách thức do bất cập giữa các chính sách liên quan và nhu cầu thực tế.
Hiện TP HCM có 26 sở, ngành tham gia mạng thông tin tích hợp của thành phố. 14 dịch vụ trực tuyến được đưa lên website như: hệ thống đối thoại doanh nghiệp với chính quyền, chợ thiết bị công nghệ, các đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước và một số đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài...
Tuy nhiên, Ban chỉ đạo đề án cho biết, việc triển khai Chính phủ điện tử còn nhiều khó khăn, do thiếu những chính sách ở tầm vĩ mô. Thành phố không có nhiều kinh nghiệm để tiến hành một hệ thống thông tin tổng thể. Hệ thống hạ tầng công nghệ vừa thiếu, vừa yếu, chưa tương xứng với quy mô phát triển chung. Lãnh đạo các sở, ban, ngành cũng chưa được tập huấn về ứng dụng tin học vào quản lý. Do đó, nhiều vấn đề như bảo mật và bảo vệ dữ liệu, phòng chống hacker và chống virus lây lan trên mạng... còn xa lạ, làm cho các cấp lãnh đạo luôn lo lắng khi triển khai các ứng dụng.
Theo ông Lâm Văn Ba, Phó Ban chỉ đạo đề án, các chính sách thúc đẩy ứng dụng tin học hóa hành chính nhà nước nhìn chung chưa đủ mạnh. Tin học hóa là công cụ cho cải cách hành chính, phải song hành hoặc đi sau chuẩn hoá về quy định hành chính. Nhưng việc thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung, tại TP HCM nói riêng vẫn chậm so với nhu cầu thực tế.
"Vấn đề nhân lực cho triển khai Chính phủ điện tử cũng bất cập. Đây là lĩnh vực mới đòi hỏi cao về lao động trí tuệ. Song lực lượng chuyên gia giỏi vẫn mỏng và đến nay, chính sách thu hút nguồn lực này hầu như chưa có. Chương trình này muốn hoàn chỉnh phải có thời gian dài", ông Ba nói.
Thanh Lương