Thứ sáu, 10/12/2004, 02:47 GMT+7

Phần mềm sẽ điều hành các nước phát triển

Grady Booch.

Là một trong những chuyên gia tin học nổi tiếng, Grady Booch có quan điểm khá khác người về tương lai của thế giới công nghệ. Ông, hiện là khoa học gia chủ chốt của hãng Rational Software, thuộc IBM, cho rằng máy móc sẽ thống trị thế giới nhưng sớm nhất cũng phải là năm 2030.

Một số dự đoán trước đây của Booch đã đúng như ông mong đợi và trên thực tế đã có mặt trong ngôi nhà của ông ở bang Colorado (Mỹ), chẳng hạn như chuông cửa kết nối server, cáp ethernet 8 km, 2 mạng không dây và 20 nút (node) giao thức Internet.

Booch tin rằng hầu hết các công ty sẽ sớm sử dụng hệ thống điện toán doanh nghiệp đa lớp và từ bỏ khái niệm phần mềm doanh nghiệp đầu cuối tương tác với nhau (end-to-end). Điều này sẽ được thúc đẩy bởi sự phát triển của các chuẩn mở và dịch vụ web, trong đó mọi người và các tổ chức cùng tư duy và hoạt động cộng tác với nhau. “Hầu hết những tiến bộ thú vị nhất sẽ diễn ra ở cấp độ rất nhỏ trong các doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua những gì mà các dịch vụ web có thể cung cấp”, Booch nói.

Trong khi đó, theo Ross Dawson, Giám đốc điều hành hãng Advanced Human Technologies, các giải pháp liên lạc đầu cuối với nhau sẽ sớm nhường đường cho việc “tích hợp và module hóa”. Dawson nhấn mạnh tích hợp ở đây có nghĩa là khả năng “kết nối và hoạt động ngay” (plug-and-play), chứ không phải những khoản đầu tư nhiều triệu USD mà các công ty lớn bỏ ra để các hệ thống mang tính kế thừa (legacy) có thể liên lạc với nhau. “Cuối cùng, việc tích hợp và module hóa sẽ thúc đẩy không chỉ phần mềm mà cả phương thức vận động của nền kinh tế”, Dawnson nói.

James Norwood, Giám đốc sản phẩn của Epcor, một hãng phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP), thì cho rằng việc module hóa sẽ đồng nghĩa với tính phức tạp và sự phát sinh chí phí mà khách hàng phải trả. Ông này đặt ra câu hỏi: liệu điều đó có nghĩa là phần mềm và các công cụ phát triển càng linh hoạt và thân thiện bao nhiêu thì nhu cầu đối với các nhà phát triển càng giảm đi bấy nhiêu?

Booch không tán đồng quan điểm này. Ông nói: “Phát triển phần mềm không chết và sau này cũng vẫn sẽ tồn tại. Luôn luôn có chỗ cho lập trình cao cấp. Là một người sử dụng, khi tôi vào mạng Yahoo và lập một site cá nhân tức là tôi đang lập trình, một công việc mà những năm trước đây đòi hỏi vố số dòng mã. Các yếu tố lập trình mở rộng đối với tôi nhưng vẫn tồn tại nhu cầu đối với kỹ năng mã hóa phức tạp mà lập trình viên bình thường không làm được”. Theo Booch, chẳng bao lâu nữa sẽ còn rất ít thiết bị trong đời sống không dính dáng đến một dạng phần mềm nào đó. Software sẽ được nhúng trong mọi cỗ máy, đồng hồ báo thức, ôtô, thang máy, đồ dùng nhà bếp, đồng hồ đeo tay, điện thoại, đồ chơi, hay thậm chí cả trong cơ thể người, chẳng hạn như cài chip theo dõi sức khỏe bệnh nhân, kính mắt….

“Một số thứ mà hiện nay chúng ta thấy hấp dẫn sẽ thay đổi”, Booch dự báo. “Vì thế, khoảng 30 năm nữa, phần mềm sẽ điều hành các nước công nghiệp. Một số mã độc quyền sẽ vẫn tồn tại nhưng mã mở sẽ dần dần làm suy yếu và biến đổi nó”. Booch cho rằng Bill Gates đang có những thách thức nghiêm trọng ở phía trước bởi vì Microsoft và hệ điều hành của hãng này sẽ trở thành một mặt hàng không còn sức hấp dẫn như bây giờ. “Ngày nay người ta không còn kiếm được nhiều tiền từ việc sản xuất kẹp giấy hay thậm chí là máy tính xách tay. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với phần mềm khi không còn những giá trị bổ sung đặc biệt gì mà người ta có thể khai thác từ chúng”.

P.K. (theo F2 Network)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao