Thứ tư, 6/10/2004, 09:29 GMT+7

Thị trường nào cho ngành công nghiệp phần mềm VN?

Công nghiệp phần mềm VN là một ngành mới nhưng đã có những phát triển đáng kể. Có doanh nghiệp lựa chọn thị trường trong nước. Nhưng cũng không ít đơn vị tìm giải pháp gia công cho nước ngoài. Nhiều tranh cãi đã nảy sinh xung quanh vấn đề này.

 Ông Nguyễn Hữu Hiền, Giám đốc Trung tâm công nghệ phần mềm TP HCM (Saigon Software Park - SSP) cho rằng việc xuất khẩu phần mềm gia công như hiện nay của các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin (CNTT) chưa thực sự là xuất khẩu đúng nghĩa. Các công ty phần mềm trong nước còn thiếu kinh nghiệm, chưa đủ khả năng tự thực hiện những sản phẩm của riêng mình, đồng thời chưa xây dựng được uy tín, thương hiệu trên trường quốc tế. Ông Hiền nhận xét: “Cách tốt nhất là phải khẳng định uy tín của mình ngay thị trường trong nước trước đã”. Đây cũng là hướng đi mà ông Hiền đã chọn cho SSP và công ty này đã có được một số khách hàng tiêu biểu như Prudential, Liên doanh sản xuất ô tô Ngôi sao, Học viện Ngân hàng, Phân viện TP HCM, Công ty cổ phần CNTT và viễn thông Masan...

Công ty dịch vụ Tường Minh (TMA) thì chọn xuất khẩu phần mềm làm định hướng chính. Khác với nhận định của ông Hiền về việc trước mắt các doanh nghiệp trong nước cần tập trung cho thị trường nội địa, bà Phạm Ngọc Như Dương, Giám đốc quản trị và nhân lực TMA cho biết: "Ngay từ khi thành lập, TMA đã định rõ hướng đi của mình là gia công phần mềm cho nước ngoài. Sau những gì đã đạt được, chúng tôi càng khẳng định chiến lược này hoàn toàn đúng và sẽ luôn giữ vững định hướng này". TMA là một doanh nghiệp dân doanh hiếm hoi thành công trong việc gia công phần mềm cho nước ngoài. Chất lượng cao, luôn giao hàng đúng hẹn là các yếu tố giúp TMA có được những hợp đồng dài hạn với các đối tác thuộc nhiều quốc gia khác nhau.

Bà Dương tỏ ra không mấy tin tưởng vào giải pháp tự sản xuất phần mềm cho thị trường trong nước: "Công nghệ của Việt Nam chưa cao, mất thời gian và nhiều chi phí để sản xuất sản phẩm nhưng có bán được hay không? Thêm vào đó, nạn in sao đĩa lậu tràn lan thì làm sao doanh nghiệp có thể đứng vững được".

Không tranh luận về việc thị trường trong nước hay ngoài nước quan trọng hơn, ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Công ty phần mềm FPT (FSoft), đơn vị đi tiên phong và cũng lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, nhận xét: "Điều quan trọng là phải tìm được khách hàng chứ không phải thị trường trong nước hay nước ngoài, khách hàng nào đem lại lợi nhuận thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ".

Một chuyên viên phần mềm cấp cao của FSoft nhận xét: "Ngành phần mềm của Việt Nam không đẹp như trong tưởng tượng trước đây. Thị trường trong nước thì bị chèn ép, bước ra thị trường nước ngoài thì mới chỉ được rất ít". Ông này nói: "Riêng chúng tôi đã chọn việc xuất khẩu phần mềm làm định hướng thì chúng tôi vẫn tiếp tục”.

Thanh Niên

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao