HP giã từ dòng máy trạm Itanium
 |
| Máy trạm HP Itanium zx2000. |
Phát ngôn viên Kathy Sowards cuối tuần qua tuyên bố hãng sẽ chấm dứt cung cấp các sản phẩm workstation sử dụng bộ vi xử lý Itanium 2 của Intel, song vẫn tiếp tục duy trì sự hỗ trợ cho tới năm 2009.
Do nhiều nguyên nhân thị trường, HP thực ra đã chấm dứt việc bán máy trạm dùng thiết bị xử lý 64 bit từ ngày 1/9, tức là chỉ 2 tháng sau ngày xuất xưởng bộ xử lý đầu tiên dựa trên kiến trúc 64 bit của Intel dùng cho các hệ thống 86x gọi là EM64T (viết tắt của extended memory 64 technology - công nghệ 64 bit nhớ mở rộng ).
Dòng máy trạm sử dụng chip Itanium của HP gồm một loại dùng thiết bị xử lý đơn zx2000 và một dùng bộ xử lý kép zx6000. Cả hai đều được tung ra vào tháng 9/2002. Theo đại diện của HP, việc ngừng kinh doanh máy trạm nói trên không gây ảnh hưởng tới các sản phẩm máy chủ khác của hãng có sử dụng Itanium.
Quyết định chấm dứt kinh doanh những mặt hàng này của HP là một bước lùi đối với Itanium của Intel vì nó được coi sẽ là chuẩn của ngành thiết bị xử lý tương lai. Trong những năm gần đây, Intel đã coi Itanium là một sự thay thế cho các bộ xử lý RISC (reduced instruction set computer) mà Sun Microsystems và IBM cung cấp.
Tuyên bố của HP là một dấu hiệu nữa cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của các hệ thống PC trong thị trường máy trạm cao cấp. Nathan Brookwood, nhà phân tích của hãng Insight64, chỉ bày tỏ đôi chút ngạc nhưng không coi đây là điều gì ghê gớm. “Vì trên thị trường chỉ có mỗi HP là nhà cung cấp máy trạm dùng Itanium nên họ đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nhà cung cấp phần mềm máy trạm cao cấp khác chuyển các ứng dụng sang thiết bị xử lý này”, Brookwood nói.
Phan Khương (theo InfoWorld)