Châu Á khoái TV phẳng hơn điện thoại 3G
 |
| TV màn hình phẳng cỡ lớn là thiết bị ăn khách ở châu Á. |
Máy thu hình với màn hiển thị siêu phẳng và camera số là những thiết bị được các doanh nhân và nhà quản lý ở khu vực này ưa thích nhất. Trong khi đó, ĐTDĐ thế hệ mới và máy nghe nhạc MP3 lại đứng gần cuối danh sách những đồ điện tử được quan tâm.
Kết quả cuộc khảo sát về lối sống của giới công chức do tuần báo kinh tế Far Eastern Economic Review thực hiện cho thấy TV màn hình phẳng là mặt hàng “nóng” nhất trên thị trường với 1/3 số người được hỏi bày tỏ khao khát muốn có. Tiếp theo trong danh sách những thiết bị điện tử được ưa chuộng là máy ảnh số (26%), máy tính xách tay và thiết bị cá nhân PDA (cùng 25%) và điện thoại có tính năng chụp ảnh (24%). Tương phản với những mặt hàng này, chỉ có chưa đầy 16% số người được hỏi tỏ ra quan tâm nhiều đến máy nghe nhạc MP3 cá nhân, điện thoại 3G và thiết bị Wi-Fi.
Nghiên cứu, tiến hành với 1.901 công chức và nhà quản lý tại nhiều nước châu Á, còn phát hiện ra rằng dân hâm mộ đồ điện tử nhất ở châu Á không phải là Hong Kong hay Hàn Quốc, những nơi có tỷ lệ kết nối viễn thông cao, mà lại là các nước có hạ tầng còn yếu kém hơn như Philippine và Indonesia. Ngoài ra, trên 50% số người được hỏi cho biết họ truy cập Internet ở nhà bằng dịch vụ băng rộng, trong đó dân HongKong, Singapore và Pilippines dành phần lớn thời gian online là ở nhà.
Trong lĩnh vực máy ảnh số, những thương hiệu lớn vẫn được ưa chuộng . “Người mua chủ yếu tập trung vào 3 yếu tố khiến họ chịu vung tiền ra mua một thiết bị mới: nhiều tính năng hay, giá hợp lý và một nhãn hiệu đáng tin cậy”, Nury Vittachi, tác giả của cuộc điều tra, cho biết.
Khảo sát - bao trùm Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Philippine, Indonesia, Australia, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Đài Loan - cũng nhận thấy khác biệt rất lớn về quan điểm ở từng nước đối với mức độ hữu ích mà những tiến bộ công nghệ đã và nên làm được. Người Philippine và Indonesia là những đối tượng “máu nhất” trong việc tiếp cận các dịch vụ mới trên thiết bị cá nhân, chẳng hạn như dùng password thống nhất và sổ địa chỉ tổng hợp, đồng bộ hóa tất cả các thiết bị và sử dụng kiểu nhạc chuông điện thoại khác nhau cho từng mối quan hệ…Đây cũng là những người nhiệt tình nhất với ý tưởng sử dụng TV như là một “trung tâm truyền thông” trong gia đình, đóng luôn vai trò của màn hình máy tính, điện thoại có hình (video phone) và thiết bị nhắn tin SMS. Những khách hàng này đặc biệt thích khai thác tính năng điều khiển từ xa, chẳng hạn như dùng điện thoại ra lệnh cho TV thu một chương trình truyền hình hoặc bật lò vi sóng để nấu ăn. Người Nhật và Australia thì lại tỏ ra không mấy ấn tượng với những ý tưởng này.
“Cuộc cách mạng đã bắt đầu. Chúng ta đang đi trong một cuộc nhảy vọt về công nghệ khi mà những ngôi nhà trở nên ‘thông minh’ hơn và ngày càng nhiều loại thiết bị được tích hợp lại thành một”, Vittachi nhận xét. “Hầu hết chúng ta mới chỉ nhận biết được một nửa những gì đang diễn ra. Trên thực tế, những phát triển mới về công nghệ đang thổi bùng lên những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày của mọi người”.
Phan Khương (theo AFP)