Đông Á trở thành nguồn phát tán thư rác lớn
 |
| Người lướt web Trung Quốc trở thành mục tiêu của spam. |
Một số hãng lọc spam hôm qua cho biết, thư quảng cáo tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đang gia tăng mạnh. Hơn nữa, do rất ít bộ lọc của phương Tây giải mã được những thông điệp này, vấn đề chắc chắn trầm trọng hơn rất nhiều.
Hiện nay, một số phần mềm lọc thư rác chưa thể phân tích các e-mail viết bằng ký tự byte kép như tiếng Trung hoặc tiếng Triều Tiên nên không làm rõ được chúng là spam hay thư hợp pháp.
Theo hãng an ninh e-mail Clearswift, những thư kiểu này chiếm 5% tổng số spam mà họ quan sát được. “Chúng tôi bắt đầu nhận thấy khuynh hướng này nổi lên từ tháng 6 nhưng trong những ngày cuối tháng 8, nó đột ngột xuất hiện khắp nơi”, Alyn Hockey, Giám đốc nghiên cứu của Clearswift, cho biết. Điều đó cho thấy, ngày càng nhiều spam xuất phát từ các lãnh thổ châu Á và nhắm tới các quốc gia Viễn Đông với các lời chào mời mang tính địa phương.
Hãng MessageLabs nhận xét, thư quảng cáo từng là vấn đề trầm kha ở Hàn Quốc và Trung Quốc, trong khi ảnh hưởng của nó tại Nhật Bản nhẹ hơn. “Những kẻ phát tán thư rác tại Hàn Quốc và Trung Quốc từng cố gắng khai thác các địa chỉ e-mail đặc trưng của 2 nước này”, chuyên gia công nghệ cao cấp Matt Sergeant của MessageLabs giải thích. “Nhưng giờ đây spam trở nên quá rẻ nên chúng không quan tâm đến điều đó nữa và gửi thư rác đến mọi nơi”.
MessageLabs cũng phát hiện sự gia tăng đột biến trong thư rác có nguồn gốc châu Á trong vài tháng qua. Trong khi các bộ lọc của MessageLabs có thể phát hiện spam bất kể nó sử dụng ngôn ngữ nào, rất nhiều bộ lọc khác lúng tung trong việc này. Thiết lập một bộ lọc chặn tất cả các spam viết bằng một ngôn ngữ cụ thể khác dễ nhưng sẽ phức tạp hơn nhiều nếu muốn nó phân biết được spam và e-mail hợp pháp được viết bằng tiếng Trung.
T.N. (theo BBC)