Google có khả năng mất nhãn hiệu Gmail
Đứng thứ tư trong 5 đối tượng xếp hàng xin chứng nhận sở hữu thương hiệu dịch vụ e-mail 1GB, hãng dịch vụ tìm kiếm đang đứng trước nguy cơ phải đổi sang một tên khác. Lý do là Cục bản quyền Mỹ xưa nay cấp chứng nhận theo nguyên tắc ai đến trước được trước.
Google công bố dịch vụ Gmail ngày 1/4 nhưng 6 ngày sau đó mới nộp hồ sơ đăng kí nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 30/3 đến 8/4 đã có 4 đơn vị khác xin chứng nhận quyền sở hữu cái tên này và khả năng họ giành được quyền đó là rất rõ ràng nếu cơ quan quản lý thương hiệu Mỹ làm đúng thủ tục.
Công ty xin đăng ký thương hiệu Gmail sớm nhất là Cencourse, đặt trụ sở ở Miami. Doanh nghiệp này nộp hồ sơ ngày 31/3. Dịch vụ mà Cencourse khai trong đơn là “cung cấp và lưu trữ thông điệp, dữ liệu và thông tin được truyền qua con đường điện tử trên mạng máy tính toàn cầu và điện thoại di động”.
Đối tượng thứ 2 là hãng Precision Research, ở Santa Barbara, California, nộp đơn hôm 2/4. Công ty này cũng khai “ngành hàng” của họ là truyền thông điệp e-mail cho các nhóm từ 2 người trở lên thông qua mạng máy tính toàn cầu. Một ngày sau đó, Giám đốc điều hành của hãng Independent International Investment Research ở London (Anh) cũng xin cấp chứng nhận sở hữu tên Gmail.
Đối tượng cuối cùng là Hiệp hội âm nhạc nhà thờ ở Tennessee (Mỹ), nộp hồ sơ hôm 8/4, với mục đích sử dụng hệ thống bản tin (newsletter) e-mail để tuyên truyền các bài thánh ca.
Tuy nhiên, Google không cho rằng họ sẽ phải chuyển sang dùng một tên khác cho dịch vụ e-mail của mình. “Chúng tôi rất tự tin về quyền khai thác tên Gmail”, phát ngôn viên Steve Langdon tuyên bố.
Trong khi đó, khả năng bị mất quyền sở hữu thương hiệu đối với “một số sản phẩm” cũng đã được chính Google nhắc đến trong hồ sơ cổ phần hóa ở mục Những yếu tố rủi ro. Trong tài liệu này, hãng dịch vụ tìm kiếm trực tuyến cho biết họ cũng đã được một số bên thứ 3 thông báo về việc nhiều đặc điểm sản phẩm như Google WebSearch, Google News và Google Image Search, đã vi phạm bản quyền. Google cũng nêu rõ những nhãn hiệu chưa đăng ký của họ hiện gồm có AdSense, AdWords, Blogger, Froogle, Gmail, I'm Feeling Lucky và PageRank.
Gần đây, Google đang đối mặt với khá nhiều thách thức khi ngày chính thức tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán đã đến gần. Hôm 13/8, họ đã mở thầu đấu giá cổ phiếu và dự kiến tuần tới sẽ ấn định giá trong khoảng từ 108USD đến 135USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, khi thời hạn này càng đến gần thì càng xuất hiện nhiều trục trặc đủ mọi khía cạnh. Ví dụ, tạp chí Playboy vừa công bố một cuộc phỏng vấn khá dài với 2 đồng sở hữu Google mà nội dung chả liên quan mấy đến việc cổ phần. Thế nhưng điều này vẫn có thể khiến Ủy ban chứng khoán Mỹ tạm đình lại hồ sơ phát hành cổ phiếu của hãng tìm kiếm vì cho rằng như vậy là vi phạm một quy định có tên “Thời kỳ im lặng” mà các doanh nghiệp phải tuân thủ trước ngày niêm yết.
Phan Khương (theo CNet)