Thứ sáu, 13/8/2004, 02:34 GMT+7

Công nghệ phục vụ Olympic Athens đã sẵn sàng 

Trung tâm Vận hành Công nghệ, đầu não của mọi hoạt động.
Trung tâm vận hành công nghệ, đầu não kiểm soát mọi hoạt động của Olimpic.

Atos Origin, công ty trúng thầu mảng công nghệ của Thế vận hội 2004 tại Hy Lạp, khẳng định hãng đã làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo cho sự kiện diễn ra tốt đẹp. 

Trước khi tuyết của Thế vận hội mùa đông 2002 ở thành phố Salt Lake (Mỹ) kịp tan, các kỹ sư hàng đầu của Atos Origin đã có mặt tại Hy Lạp. Con số này hiện đã tăng lên 3.400. Nhiệm vụ chính của họ là thu thập kết quả cho các quan chức, nhà báo và khán giả theo dõi các môn thi đấu trên truyền hình.

Thiết bị phục vụ Athens 2004

Atos Origin không chỉ chịu trách nhiệm về mặt công nghệ cho Olympic Athens 2004, mà còn cả Thế vận hội mùa đông Italy 2006 và Bắc Kinh 2008. Sau khi mua SchlumbergerSema vào tháng 1 vừa qua, hãng trở thành nhà cung cấp nền tảng công nghệ cho Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Phần lớn công nghệ mà SchlumbergerSema sử dụng để phục vụ tại Salt Lake sẽ được chuyển qua Athens.

Đội kỹ thuật viên đã xây dựng Trung tâm vận hành công nghệ, nơi sẽ là “bộ não” điều khiển các hoạt động của Olympic. Khoảng 135 bàn làm việc được đặt đối diện với 20 màn hình plasma lớn sẽ giúp liên tục thông báo với các kỹ sư về lịch sự kiện, đồng thời báo lỗi hoặc sự gián đoạn ngay khi sự cố vừa xảy ra. Một bản đồ kỹ thuật số của khu vực Athens sẽ chỉ ra những địa điểm thi đấu đang hoạt động và công nghệ được triển khai ở đó.

Thế vận hội Athens kỳ này sẽ là một sự kiện lớn của ngành truyền hình. Với 4 tỷ người xem, bảo đảm kết quả và thông tin về các vận động viên luôn sẵn sàng cho các đài phát là việc rất quan trọng. Vì thế, hãng Atos đã phát triển một hệ thống hiển thị kết quả chỉ trong một phần của giây, trước khi “nhà đài” kịp nghe tiếng hò reo của khán giả.

Để phục vụ cho phóng viên, vận động viên và các quan chức IOC, mạng intranet Info2004 sẽ cung cấp hơn 50.000 trang thông tin, 11.000 bản tiểu sử và kết quả thi đấu của các kỳ Thế vận hội hiện đại, kể từ Olympic đầu tiên được tổ chức tại Athens năm 1896.

Một mảng khác trong công việc của đội kỹ thuật là bảo đảm cho Thế vận hội diễn ra trôi chảy. Họ phải thực hiện việc đăng ký cho hơn 200.000 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức, nhân viên và người tình nguyện. Mỗi người trong số đó cần được cấp một bảng tên có dán ảnh. Duy trì hoạt động giao thông ở mức tốt nhất cũng đòi hỏi một hệ thống máy tính lớn.

Vì khối lượng công việc rất lớn, hầu như không có chỗ để thử nghiệm những thiết bị tân kỳ. “Công nghệ chỉ để phục vụ cho Thế vận hội, chứ đây không phải là cuộc chơi của công nghệ”, Jean Chevalier, Phó giám đốc Atos giải thích. Vì vậy, công nghệ không dây sẽ không có mặt tại Athens mùa hè này nhằm tránh nguy cơ sóng vô tuyến làm xáo trộn hoạt động của hệ thống.

Thế Nghĩa (theo BBC)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao