Giới trẻ ưa dùng sản phẩm vi phạm tác quyền
 |
| Tiêu hủy đĩa lậu tại Thái Lan. |
Một cuộc khảo sát gần đây ở Anh cho thấy, gần một nửa thanh niên nước này sở hữu và sử dụng hàng giả hoặc hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Độ tuổi càng trẻ thì tỷ lệ này càng cao.
Theo kết quả khảo sát của cơ quan giám sát phần mềm Anh Business Software Alliance (BSA), chỉ có 17% những người ở độ tuổi trên 50 sở hữu hàng hóa vi phạm tác quyền, trong khi tỷ lệ này ở lứa tuổi từ 18 đến 29 lên tới 44%.
Internet, các phần mềm "đốt" CD giá rẻ và những nhà buôn chuyên bán hàng giả, hàng nhái là nguyên nhân khiến các sản phẩm vi phạm bản quyền trở nên tràn lan. Các mặt hàng chính là phần mềm, CD và DVD.
BSA cho biết, cuộc nghiên cứu cho thấy sự thiếu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng và sự hình thành một "thế hệ đánh cắp tác quyền" với những người coi việc mua và sử dụng hàng giả, hàng nhái là bình thường.
Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm phần mềm, rất nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng mua và mặc trang phục hoặc trang sức được làm nhái theo hàng hiệu của những hãng thời trang lớn.
Bryan Lewin, quan chức chống hàng giả của Viện Tiêu chuẩn thương mại Anh, nhận xét, cần thay đổi quan niệm cho rằng sản phẩm vi phạm bản quyền là tội nhẹ. Ông cho biết, hàng nhái thường do các băng nhóm tội phạm có tổ chức làm ra với mục đích rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động phạm pháp khác. Lewin nhận định: "Làm cho người tiêu dùng nhận thức được bản chất của tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là điều mang tính quan trọng sống còn. Có rất ít khác biệt giữa hành vi này với hành động của một tên trộm đột nhập vào tư gia để ăn cắp tài sản".
Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng, giáo dục là phương pháp tốt để ngăn chặn sự tràn lan của hàng nhái. Có tới 85% số người được hỏi cho biết sẽ ít khả năng mua những loại hàng này nếu biết rằng nó có liên quan đến những tội phạm như tẩy rửa tiền, buôn lậu ma túy hoặc buôn bán phụ nữ. Gần một nửa những người tham gia thú nhận, áp dụng các mức phạt tương đương hoặc gấp đôi giá trị của món hàng nhái sẽ ngăn được họ mua chúng.
T.N. (theo BBC)