Virus lan tràn - lỗi tại nhân viên
Phần lớn các nhà quản lý doanh nghiệp khẳng định, những hỏng hóc do virus gây ra và những rắc rối về bảo mật đều xuất phát từ sự bất cẩn của nhân viên như tải các phần mềm không an toàn và vô hiệu hóa hệ thống bảo mật máy tính.
Kết quả khảo sát được hãng chống virus McAfee đưa ra hôm qua, dựa trên số liệu do 1.240 doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp. Theo đó, cứ 10 công ty thì có 6 từng bị virus xâm nhập hệ thống, làm sập mạng hoặc mất dữ liệu. Trên 50% các nhà quản lý cho rằng, lỗi chính thuộc về nhân viên. Ngoài ra, 45% công ty quy trách nhiệm cho phần mềm chống virus thiếu cập nhật và 18% thừa nhận chính sách bảo mật bất hợp lý là nguyên nhân gây thiệt hại.
Phát ngôn viên Sal Viveros của hãng nhận xét, nhiều công ty đã tập trung vào công nghệ bảo mật mà lơ đãng việc huấn luyện, đào tạo người dùng. Ông nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp có thể sở hữu những hệ thống bảo mật tân tiến nhất nhưng một người dùng đầu cuối vô ý thức vẫn có thể đưa những đoạn mã độc hại có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng vào mạng”.
Nhiều năm qua, các hãng bảo mật và cả các doanh nghiệp không ngừng nhắc nhở người dùng không mở những file đính kèm e-mail lạ nhưng rất nhiều nhân viên vẫn tiếp tục click vào bất cứ thứ gì chui vào hộp thư của họ. Ba phần tư các công ty tham gia cuộc khảo sát khẳng định họ có khuyến cáo người làm về các nguy cơ của việc download trái phép. Tuy nhiên, có tới 66% công ty biết chắc nhân viên của họ vẫn phớt lờ nội quy để cài đặt trò chơi, phần mềm nhắn tin, trao đổi file ngang hàng và các tập tin video.
Cuộc khảo sát của McAfee cho thấy, con người vẫn là khâu yếu nhất trong việc phòng ngừa nguy cơ của virus máy tính.
T.N. (theo BBC, TR)