Thứ sáu, 2/7/2004, 04:14 GMT+7

Bộ định tuyến Cisco được ghi vào sách Guiness

Bộ định tuyến Cisco Carrier Routing System (CRS-1).

Hôm qua, công ty thiết bị mạng hàng đầu thế giới tuyên bố các nhà thống kê kỷ lục thế giới (Guiness World Records) đã chính thức chứng nhận hệ thống Cisco Carrier Routing System (CRS-1) là router Internet có công suất cao nhất từng được phát triển.

Loại router mới được Cisco giới thiệu hồi tháng 5 này là công nghệ mạng đầu tiên được các nhà thống kê kỷ lục ghi nhận vào hệ thống sách của họ. Như vậy là từ nay, một thiết bị phục vụ lưu thông Internet sẽ sánh vai với những nhân vật như Radhakant Bajpai (Ấn Độ), người có cái lông tai dài nhất thế giới: 13 cm.

CRS-1 được thiết kế để thúc đẩy lưu thông dữ liệu qua mạng xương sống của Internet. Cisco đã dành 4 năm và 500 triệu USD để phát triển công nghệ này. Họ thậm chí còn tạo ra một hệ điều hành mới toanh (phần mềm IOS XR) để phục vụ cho sản phẩm này. Với công suất rất mạnh như của CRS-1, việc tải toàn bộ nội dung bộ sưu tập sách của Thư viện quốc hội Mỹ (thuộc loại lớn nhất thế giới) có thể chỉ mất 4,6 giây, trong khi nếu download bằng kết nối quay số thì phải mất gần 82 năm.

“Chúng tôi rất khoái kỷ lục mới này bởi vì những con số liên quan đến nó rất ấn tượng”, David Hawksett, biên tập viên khoa học và công nghệ của Guiness World Records, nói. “Tôi cũng vừa mới cài một mạng không dây ở nhà và rất hài lòng với thông lượng 54 MB/giây. Chính vì vậy, tốc độ 92 TB (terabyte)/giây của CRS-1 quả là không thể tin được”.

Hawksett cho biết mỗi năm sách Guiness nhận được xấp xỉ 1.000 hồ sơ ứng cử kỷ lục mới để xem xét và chứng nhận, song chỉ có một tỷ lệ nhỏ thực sự được công nhận. Ông này cũng thừa nhận là không có ai ở văn phòng Guiness đủ trình độ kiểm tra router nói trên của Cisco mà họ phải nhờ vào đánh giá của các chuyên gia.

Trước đây, Cisco cũng từng có mặt trong sách kỷ lục thế giới nhưng là với một thành tựu khác. Ngày 11/4/2000, Guiness công nhận Cisco là công ty hoạt động trong lĩnh vực máy tính có tỷ lệ vốn cao nhất thế giới với 503,4 tỷ USD, vượt qua cả Microsoft.

Guiness lâu nay thường nổi tiếng với việc phát hiện và công nhận những kỷ lục kỳ quặc, nhưng thực tế họ cũng ghi nhận nhiều thành tựu công nghệ rất nghiêm túc. Ví dụ, các nhà biên tập đã theo dõi rất cẩn thận và liệt kê vào hệ thống một thành tựu về tốc độ đường truyền mặt đất của Internet2, hoặc công nhận Toshiba đã phát triển ổ cứng máy tính nhỏ nhất thế giới. Hồi tháng 3/2003, hãng Texas Instruments cũng được chứng nhận là đơn vị phát triển bộ xử lý tín hiệu số nhanh nhất thế giới. Thiết bị TMS320C6416 đạt tốc độ đồng hồ 720 Megahertz.

Phan Khương (theo CNet)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao