Nghi phạm ăn cắp mã ‘Half-Life’ bị bắt
 |
| Nhiều người đang hy vọng Half-Life 2 sẽ cải thiện doanh số sa sút của ngành công nghiệp game máy tính. |
Nhà sản xuất trò chơi Valve Software, hôm qua, cho biết cơ quan điều tra Mỹ đã tạm giữ một số người bị nghi ngờ là lấy trộm mã nguồn của trò chơi còn có tên Counter-Strike.
Gabe Newell, Giám đốc điều hành Valve, tuyên bố trong một thông cáo rằng những vụ bắt giữ đã được tiến hành cùng lúc ở một số nước khác nhau nhờ sự hỗ trợ của khách hàng trong việc xác định danh tính của các đối tượng liên quan.
“Chỉ trong vài ngày sau khi công bố việc mã phần mềm bị xâm nhập và thất thoát, cộng đồng game trực tuyến đã xác định được một số kẻ đáng ngờ”, ông này cho biết. “Kết quả này thực vô cùng phi thường vì các gamer đã rất nhanh chóng và thông minh khi tìm ra manh mối của một dạng tội phạm mà thông thường các cơ quan hành pháp rất vất vả mới xác định được”.
Valve không cung cấp thêm thông tin về tên tuổi, quốc tịch của các đối tượng bị bắt mà chuyển tất cả câu hỏi của báo giới tới Trung tâm chống tội phạm điện tử của FBI ở Seattle. Trên trang GameSpot, một đại diện của Cục điều tra liên bang Mỹ chỉ xác nhận việc họ đã tiến hành một số vụ bắt giữ.
Hồi tháng 10 năm ngoái, một số hacker đã đột nhập vào mạng của Valve và tải toàn bộ khung mã nguồn của trò chơi Half-Life 2. Mã này sau đó đã bị phát tán trên một số diễn đàn trực tuyến. Trò chơi này là phần tiếp theo của game hành động nổi tiếng Half Life được phát hành năm 2003.
Vụ ăn trộm đã đánh lên hồi chuông cảnh báo về một số nguy cơ an ninh đối với các trò chơi trực tuyến và buộc đơn vị phát hành Half-Life 2 là Vivendi Universal phải hoãn tung ra sản phẩm này. Hiện nay, ngày ra mắt game được lùi lại vào một thời điểm chưa xác định trong mùa hè này.
Các vụ bắt giữ nói trên đã củng cố thêm lập luận trong một số thông báo trên mạng tin công nghệ Đức Heise Online và một số địa chỉ khác. Những nguồn này cho rằng vụ trộm mã Half-Life 2 có thể liên quan đến một Trojan rất nguy hiểm là Agobot. Theo Heise, một công dân Đức gần đây cũng đã bị bắt vì liên quan đến loại sâu này cộng với tội khoe khoang trên một số diễn đàn trực tuyến rằng chính anh ta đã xâm nhập vào mạng của Công ty Valve.
Phan Khương (theo CNet)