Phổ cập tin học cho thanh niên còn bất cập
 |
| Phổ cập tin học cho thanh niên là việc cần làm ngay. |
Đề án "cơ hội số" của Thành đoàn TP HCM nhằm phổ cập kiến thức cơ bản tin học, Internet cho 300.000 đoàn viên thanh niên, công chức phường, xã... Quận đoàn 12 là đơn vị mở màn, tiếp đó là quận đoàn 8. Tuy nhiên, có cơ sở vẫn không phát huy hết những lợi thế có được từ đề án này.
Học viên ca 2 lớp xóa mù tin học của Quận 12 đang cặm cụi "mổ cò". Nguyễn Thanh Hùng quê ở Thanh Hóa, vào đây làm công nhân Công ty Âu Phương. Công việc không hề liên quan đến vi tính nhưng Hùng muốn học bởi anh cho rằng từ nhỏ đến giờ chưa được tiếp xúc với tin học trong khi học phí lại thấp.
Còn Trần Thế Phương, dân quân phường Thới An, ngoài công việc giữ gìn an ninh trật tự, anh còn đảm trách nhiệm vụ tổng hợp số liệu. Anh đến lớp với quyết tâm học cho bài bản. Hoàng Thị Hải Đăng thì đang làm thợ may nhưng vẫn theo học vì chuẩn bị đổi nghề làm nhân viên văn phòng tại công ty do anh trai thành lập…
Phòng máy đặt tại Nhà Thiếu nhi quận có 21 máy tính, một máy in, thu hút được 154 học viên (đa số là thanh niên trên địa bàn dân cư), chia thành 5 lớp. Lịch học kín hết tuần, tối nào cũng hai ca, thêm lớp sáng thứ bảy và chủ nhật. Nhiều khi hai người phải sử dụng chung một máy, khai thác với công suất như vậy mà vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của các bạn trẻ.
Anh Hưng, cán bộ quận đoàn, cho biết: "Được hỗ trợ kinh phí nên nhiều thanh niên đến đăng ký nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tiếp nhận vì còn phải chờ đợt máy mới về".
Chương trình cung cấp 1.000 máy tính cho các cơ sở thực hiện đề án "cơ hội số", do Ban quản lý khu công nghệ cao và Công ty máy tính HP phối hợp với Thành đoàn thực hiện, dự kiến sẽ tặng 70 máy (gồm 5 máy in) cho Quận 12, nhưng hiện mới chỉ có 23 máy nên chưa thể khai trương thêm hai điểm học nữa tại trung tâm học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc và Tân Thới Hiệp.
Uỷ ban nhân dân (UBND) quận 12 đã chủ động lập Ban chủ nhiệm đề án phổ cập tin học cho thanh niên do một Phó chủ tịch UBND quận làm chủ nhiệm. Đề án nêu rõ: "Đến cuối năm 2004, 90% cán bộ Đoàn phải biết sử dụng vi tính và truy cập Internet. Phấn đấu đến 2005 xóa mù tin học cho 5.000 đoàn viên. Vận động đông đảo thanh niên nâng cao trình độ tin học nhằm tạo nền tảng để hội nhập với công viên phần mềm Quang Trung".
Kinh phí bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn viên cũng được đề cập rõ ràng: Thành đoàn hỗ trợ 40%, UBND quận 30% và học viên đóng 30%. Trước mắt, UBND quận tạm ứng kinh phí 70%, còn lại 30% học viên đóng (tương đương 45.000 đồng/khóa học hai tháng). Cuối khóa, học viên thi đạt tiêu chuẩn được cấp bằng nghề của quận và ôn tập thi lấy bằng của Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM.
Trong khi đó, quận 8 cũng khởi động đề án tương tự từ ngày 20/4 với một phòng máy gồm 20 bộ PC, có kết nối Internet đường truyền tốc độ cao do Đoàn khối Bưu điện thành phố hỗ trợ. Lớp học đầu tiên hoàn toàn miễn phí được dành cho 20 cán bộ Đoàn phường để tạo lực lượng nòng cốt thực hiện phổ cập tin học sắp tới.
Một tháng đã trôi qua nhưng vẫn không có thêm lớp thứ hai dù một số cán bộ quận đoàn thừa nhận đã có không ít thanh niên đến đăng ký học. Quận đoàn lý giải: đây là lần đầu tiên thực hiện nên chưa biết phải làm sao. Một vài trường học trong quận đã đặt vấn đề phối hợp thực hiện dạy tin học cho học sinh nhưng cũng chưa xoay sở được. Anh Trọng Nam, thanh niên phường 5, nói: "Nghe có lớp học vi tính tôi đến đăng ký, nhưng được hẹn chờ ít bữa nữa, đến nay chắc cũng hai tuần rồi".
Một trong những lý do được nêu ra là số máy trên chỉ được cho mượn tạm thời, trong khi PC mà Thành đoàn hỗ trợ chưa biết bao giờ về đến quận. "Nếu nhận thêm học viên, đến khi phải trả số máy trên mà máy Thành đoàn vẫn chưa về đến nơi thì biết tính sao?", một cán bộ quận đoàn trăn trở. Tuy nhiên, biên bản ghi nhớ được ký kết giữa quận đoàn và bưu điện ngày 20/4 ghi rõ: "Bên B (tức bưu điện) hỗ trợ trong khoảng thời gian tối đa 6 tháng".
Nghĩa là phải đến ngày 20/10 mới là thời hạn cuối cùng rút máy về và bưu điện cũng khẳng định điều đó. Vậy sao lại lo xa? Mặt khác, hai bên đã có nhiều buổi bàn bạc trước khi đi đến ký biên bản, sao quận không chủ động lập đề án thực hiện cho mình? Một cán bộ bưu điện đứng lớp còn cho biết không ít buổi học, lớp "cán bộ Đoàn" cũng không đủ sĩ số.
Đó là chưa kể sự lãng phí không nhỏ khi máy được nối mạng với đường truyền tốc độ cao và sử dụng miễn phí 12 tháng (sau khi rút máy về, bưu điện vẫn trang bị đường truyền Internet miễn phí cho quận thêm 6 tháng nữa), quận có thể phát triển thành điểm truy cập Internet ngoài giờ học và được hưởng tiền cước. Vậy có phải quận quá thờ ơ trước một cơ hội mà không phải nơi nào cũng có được?
Nhận ra những bất cập này, một ủy viên thường vụ quận đoàn đã được giao lập đề án cụ thể và tiến hành nhận học viên đến đăng ký, khai giảng vào đầu tháng 6. Một bước đi dù cập rập nhưng vẫn còn đủ thời gian nếu cùng quyết tâm.
Tuổi Trẻ