Thứ hai, 31/5/2004, 12:10 GMT+7

Trung Quốc cấm một game ‘bóp méo lịch sử’

Bản đồ trong Hearts of Iron.

Đó là trò chơi trên nền máy tính Hearts of Iron, do một công ty Thụy Điển phát hành, trong đó mô tả vùng Mãn Châu, Tây Tạng và Tân Cương như những quốc gia độc lập.

Dẫn lời một quan chức kiểm duyệt của Bộ Văn hóa Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết trong Hearts of Iron, hãng sản xuất Paradox Entertainment còn thể hiện Đài Loan như một phần của Nhật Bản.

“Tất cả những điều này đều bóp méo các sự kiện lịch sử, xâm hại tính toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời vi phạm các quy định về trò chơi và dịch vụ Internet của Trung Quốc”, quan chức này nói. “Game Hearts of Iron phải bị cấm ngay lập tức”.

Tất cả các website trong nước đều bị cấm phát hành trò chơi nói trên. Bản sao của game trên đĩa CD cũng sẽ bị tịch thu và người bán sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Các quán cafe Internet cố tình cho phép hoặc không thể ngăn chặn khách hàng download game này đều bị phạt nặng hoặc đình chỉ kinh doanh.

Đầu năm nay, các nhà quản lý trò chơi điện tử ở Trung Quốc cũng đã ra lệnh cấm lưu hành một game PC của Na Uy vì mang tính chất “bôi nhọ hình ảnh” đất nước này. Trò chơi có tên Project IGI2: Covert Strike, bị buộc tội là “bôi đen” hình ảnh Bắc Kinh và quân đội Trung Quốc khi mô tả một điệp viên nước ngoài tung hoành ăn cắp thông tin tình báo và tiến hành phá hoại ở nước này.

Với sự phổ dụng của Internet, trò chơi đang trở thành một ngành công nghiệp bùng nổ ở Trung Hoa đại lục. Riêng năm 2002, game máy tính đã tạo ra doanh thu 910 triệu nhân dân tệ. Giới phân tích cho rằng lĩnh vực này sẽ còn tăng trưởng rất mạnh khi mà dịch vụ băng thông rộng được triển khai nhiều hơn ở Trung Quốc.

Phan Khương (theo AFP)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao