Thứ ba, 13/4/2004, 10:29 GMT+7
E-mail
Bản In
Tin tức khác
- Mỹ định khóa Gmail (13/04)
- SMS giúp phụ nữ Ấn Độ bạo dạn hơn (13/04)
- 'Bệnh viện' máy tính tại Việt Nam (13/04)
- Công nghệ chiến đấu với đạo văn (13/04)
- ‘Ra đi’ sau khi ‘lập kỷ lục’ (12/04)
- Nokia chững lại (12/04)
- zSeries 890 đánh dấu 4 thập kỷ tồn tại của máy tính lớn (12/04)
- Gập ghềnh còn ở phía trước Longhorn (12/04)
- Lượng chì trong chip sẽ được giảm bớt 95% (12/04)
- Microsoft cấp phép bản quyền từ thiện (12/04)
- Cư dân thung lũng Silicon đang nghĩ gì? (12/04)
- Spim hay spam nguy hại hơn? (11/04)
- Khiếm khuyết SMS làm lộ vụ bê bối của Beckham? (10/04)
- Video game của Nintendo bán chạy nhất ở Nhật (10/04)
- Australia tăng tiền phạt thư rác trên điện thoại di động (10/04)

Theo chân EU, Daum, cổng Internet lớn nhất xứ Hàn, vừa đệ đơn kiện hãng phần mềm. Họ cho rằng Microsoft vi phạm thương mại bình đẳng khi tích hợp, lần này là ứng dụng nhắn tin nhanh Instant Messenger, vào Windows XP.










VnExpress tuyển dụng