E-mail
Bản In
Mỹ định khóa Gmail
Hôm qua, Thượng nghị sĩ Liz Figueroa, bang California, cho biết đang soạn thảo sắc lệnh cấm dịch vụ mail của Google, bởi việc soát nội dung thư rồi đặt quảng cáo là hoàn toàn xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.
“Nó giống như vác một bảng thông cáo thô kệch vào treo giữa nhà ấy”, bà nghị sĩ đảng Dân chủ ví von. “Chúng tôi sẽ buộc họ phải thay đổi mọi chuyện”.
Gmail mới đang thử nghiệm với một số người dùng. Dù vậy, ngay từ thời trứng nước, nó đã bị dân Mỹ phản đối quyết liệt. Tại châu Âu, tình hình có lẽ sẽ tệ hơn, bởi luật riêng tư ở đây còn nghiêm khắc hơn ở Mỹ. Mới đây, một số tổ chức châu Âu đã gửi kiến nghị tới nhà chức trách Anh, cảnh báo Gmail có thể vi phạm pháp luật, bởi nó giữ e-mail, khiến người dùng không thể xóa vĩnh viễn thư từ. Luật pháp châu Âu cho phép khách hàng kiểm soát sự liên lạc của mình.
Trong khi đó, Google cho biết họ “tin rằng Gmail hoàn toàn tuân thủ luật pháp trên toàn thế giới”. Hãng cũng khẳng định sẽ hợp tác với nhà chức trách để giải quyết mọi chuyện.
Thanh Tùng (theo Cnet)
