Lượng chì trong chip sẽ được giảm bớt 95%
Trong một nỗ lực nhằm hạn chế tỷ lệ kim loại độc hại ở bộ vi xử lý, 3 công ty hàng đầu trong lĩnh vực này là Intel, AMD và National Semiconductor vừa công bố những kế hoạch thay đổi lớp vỏ sản phẩm bằng hợp kim thiếc/bạc/đồng nhằm giảm thiểu những tác động đối với môi trường.
Theo Hiệp hội nghiên cứu chất độc của Thung lũng Silicon, đến hết năm nay sẽ có trên 315 triệu máy tính bị loại bỏ ở Mỹ. Con số này tương đương với khoảng 5,4 triệu tấn chì. Một khối lượng như vậy mà tích tụ trong môi trường sẽ có những tác động nguy hại đối với trẻ em, động thực vật và vi sinh vật. Nguy cơ này thậm chí còn lớn hơn ở những nước khác, nơi mà những quy định về xử lý chất thải còn lỏng lẻo.
Intel cho biết năm ngoái, họ đã tung ra thị trường các loại chip nhớ không chì đầu tiên và sẽ bắt đầu triển khai công nghệ này vào việc sản xuất các bộ chipset và vi xử lý trong quý II năm nay, cụ thể là loại vi xử lý nhúng vào cuối tháng 6. Các gói sản phẩm mới sẽ mang những mối hàn không chì với kích thước chỉ bằng tinh thể muối. Hiện nay, Intel tiếp tục phối hợp với các đối tác khác trong ngành công nghiệp chip để tìm ra một giải pháp thay thế cho khối lượng chì, mặc dù đã rất nhỏ, sử dụng bên trong vỏ bộ xử lý (có chức năng kết nối lõi silicon với phần chính của chip). Trước mắt, Intel sẽ vẫn cung cấp các thiết bị xử lý với loại vỏ hiện hành trong thời kỳ chuyển giao, để các nhà sản xuất hệ thống có thêm thời gian phát triển và chuẩn hóa các quy trình và sản phẩm không chì của mình.
Trong khi đó, hãng National Semiconductor tuyên bố họ muốn thay thế khoảng 5 tấn chì mà họ sử dụng mỗi năm trong việc chế tạo các sản phẩm mạch tích hợp (IC). Công ty này còn đang xem xét cắt giảm lượng chất chống lửa có thành phần bromin và antimon trong chip của họ. Cả hai kế hoạch đều sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2004. Hiện nay, 90% trong tổng số 15.000 bộ IC tín hiệu hỗn hợp và analog của National Semiconductor là các gói sản phẩm không chì.
Một đại gia khác trong ngành chip là AMD thì tuyên bố họ đang cố gắng đáp ứng thời hạn 1/7 mà Cộng đồng châu Âu đưa ra, quy định về lượng chì sử dụng trong các sản phẩm điện tử. Hãng này đã tiến hành một chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ không chì riêng. Họ cũng đang phối hợp với nhiều công ty khác để thiết lập các chuẩn không chì và xác định những vật liệu thay thế khả thi. Trong đợt phát hành thẻ nhớ Spansion giữa năm ngoái, AMD cùng với Fujitsu đã công bố thế hệ thiết bị S29AL/GLxxxM dùng cho các ứng dụng nhúng. Hai hãng tuyên bố vỏ của các thiết bị thuộc dòng sản phẩm này chỉ có chưa đầy 0,1% chì.
Phan Khương (theo InternetNews)