Australia tăng tiền phạt thư rác trên điện thoại di động
Kể từ nay, những nhà hàng hay lấy số điện thoại di động của khách làm bằng chứng xác nhận việc đặt bàn để rồi sau đó sử dụng vào việc gửi những thông điệp text quảng cáo sẽ có thể bị phạt tới hơn 1 triệu USD.
Mức phạt tương tự cũng sẽ được áp dụng đối với các hộp đêm. Đây là những nơi thường hỏi số máy của khách khi họ gửi áo khoác (để tiện cho việc trả lại áo đúng người mà không cần vé) rồi sau đó quấy rầy khổ chủ bằng hàng loạt giấy mời khách tiếp tục đến quán với mức giá ưu đãi chỉ còn một nửa.
Trong khi 98% thư rác e-mail xâm nhập vào hộp thư của người sử dụng ở Australia là từ nước ngoài và không luật nào có thể xử lý được thì việc tiếp thị trực tiếp qua tin nhắn điện thoại lại chủ yếu là từ các nguồn nội địa. Chính vì vậy, luật mới chống quảng cáo không mời trên điện thoại di động - có hiệu lực từ tuần này - với những mức phạt rất nặng sẽ có thể khiến những đối tượng hay quảng cáo vô tổ chức qua kênh SMS phải dè chừng.Coca-Cola, McDonald's, Kellogg's và tất cả các kênh phát thanh truyền hình thương mại ở Australia đều là những đối tượng chi rất bạo tay trong việc quảng cáo qua SMS. Tuy nhiên, theo David Burden, Chủ tịch Ủy ban marketing trên điện thoại di động Australia và là Giám đốc điều hành của hãng Legion Interactive, hầu hết những công ty trên đều hoạt động tốt trong khuôn khổ luật quy định.
Một số người cho rằng đối với mọi tin nhắn quảng cáo nên quy định phải có một lệnh chấp nhận hoặc từ chối thông điệp để chủ máy di động chọn lựa. Tuy nhiên, lại phát sinh một vấn đề là khi chủ máy nhấp vào lệnh đó để phát đi thông điệp nhận hoặc từ chối thì có bị tính tiền là một tin nhắn hay không.
Phan Khương (theo F2 Network)