Trình duyệt điều khiển bằng tiếng nói
Sử dụng một phần mềm Opera giới thiệu hôm qua, người dùng mạng nay có thể lướt web bằng cách nói chuyện với máy tính của mình.
Trình duyệt này tích hợp với công nghệ ViaVoice của IBM, theo đó, từng người dùng sẽ đọc một danh sách từ vựng vào microphone. Máy tính lưu danh sách này vào bộ nhớ, với cả giọng điệu, trọng âm của từng từ. Sau đó, mỗi lần người ấy nhắc lại một cụm từ, máy sẽ lục tìm kho từ vựng và chuyển nó sang mã bình thường để duyệt web.
Đang trong giai đoạn phát triển, phần mềm này có thể thực hiện một vài yêu cầu đơn giản. Chẳng hạn với lệnh “Mở AP”, nó sẽ tự động truy cập trang web của hãng truyền thông AP. Dù vậy, khả năng nghe hiểu của máy còn khá kém. Tại một buổi trình diễn, khi người ta thử nghiệm nó bằng lệnh “Gọi một chiếc Pizza”, máy lập tức hiển thị một mẫu form để đặt bánh. Song thay vì một thì nó gọi ra tám chiếc bánh. Ngoài ra, việc giao tiếp còn khá bất tiện, bởi người dùng phải học cách lắng nghe câu hỏi của máy tính, sau đó đợi một tiếng bip nhỏ, rồi mới được đáp lại.
Tuy nhiên, các nhà phát triển đang rất lạc quan về sản phẩm của mình. “Tiếng nói là phương thức giao tiếp tự nhiên nhất của con người”, Christen Krogh, Giám đốc phát triển phần mềm của Opera, khẳng định. “Trong những năm tới, nó sẽ tạo thuận lợi to lớn cho việc tương tác với máy tính”. Ngoài PC, theo Igor Jablokov, Giám đốc bộ phận tích hợp giọng nói của IBM, công nghệ này còn có triển vọng lớn trong nhiều thiết bị như điện thoại di động hay PDA.
Phần mềm Opera là trình duyệt đứng hàng thứ ba thế giới, sau Internet Explorer và Netscape. Chạy nhanh và tốn ít bộ nhớ, nó được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là trong các thiết bị cầm tay. Hãng dự định tung phiên bản trình duyệt giọng nói đầu tiên bằng tiếng Anh cho Windows, nhưng chưa tiết lộ thời điểm cụ thể. Người dùng có thể tải về phiên bản miễn phí có gắn hình ảnh tiếp thị, hoặc bỏ tiền ra mua nếu không muốn phải xem quảng cáo.
Thanh Tùng (theo SeattlePI, Cnet)